Atletico Madrid cay mũi vì Theo Hernandez

08/07/2017 07:29 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(Thethaovanhoa.vn) - Điều duy nhất không thay đổi trong bản hợp đồng của Theo Hernandez, người vừa chuyển tới Real Madrid từ đội bóng cùng thành phố, theo bản hợp đồng có thời hạn 6 năm và trị giá 24 triệu euro là anh không đổi hộ khẩu Madrid của mình.

Sự hấp dẫn của nhà đương kim vô địch đã khiến trung vệ trẻ người Pháp trở thành bản hợp đồng đắt giá thứ 10 trong các vụ chuyển nhượng giữa các câu lạc bộ Tây Ban Nha trong hơn 10 năm qua tại La Liga. Luis Figo, kẻ thù số 1 của đội bóng xứ Catalunya là người đứng đầu trong danh sách này khi chuyển tới Bernabeu với giá 60 triệu euro vào mùa Hè năm 2000.

Theo Hernandez đã có mùa giải thú vị cùng Alaves theo một hợp đồng cho mượn từ Atletico. Anh là một trong những trụ cột của đội bóng xứ Basque, giúp CLB này vào đến tận chung kết Cúp nhà Vua Tây Ban Nha với Barcelona, trước khi để thua ở trận này.

Anh đã từ chối gia hạn hợp đồng với đội bóng áo sọc đỏ trắng, để đến với Bernabeu. Đó có vẻ như là một thất bại với Rojiblancos, và họ thể hiện sự cay cú của mình bằng thông báo trên trang chủ, "Cầu thủ này, người chưa một lần có trận ra mắt chính thức với Atletico Madrid, đã từ chối gia hạn hợp đồng với câu lạc bộ và đi theo những lời đề nghị từ các câu lạc bộ khác ở châu Âu".

Và điều an ủi duy nhất với Atletico Madrid chính là hai anh em nhà Hernandez đều không thật sự chơi tốt như kì vọng của họ, người còn lại là Lucas Hernandez, người cũng đã phung phí những cơ hội mà Diego Simeone đã trao cho ở mùa bóng trước. Nhưng dù có thế nào, thì anh em nhà Hernandez cũng đã khiến đội bóng áo sọc đỏ trắng nếm trái đắng.

Trần Dũng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm