Arthur Melo: Muốn làm Xavi, phải bỏ tiệc tùng

23/07/2019 06:15 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Antoine Griezmann và Frenkie de Jong xuất hiện ở Camp Nou là sự cảnh báo cho tất cả những người còn lại ngoại trừ Leo Messi, không một ai được bảo đảm vị trí nếu như không cho thấy sự chuyên nghiệp và tài năng của mình.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp Barca đấu với Chelsea. Lịch bóng đá ngày 23/7

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp Barca đấu với Chelsea. Lịch bóng đá ngày 23/7

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp ICC Cup 2019. Trực tiếp giao hữu CLB. Trực tiếp Cúp C1 châu Âu. Trực tiếp cúp C2 châu Âu. Lịch thi đấu bóng đá ngày 23/7. 

Ousmane Dembele là người đầu tiên cảm nhận được thông điệp “chết chóc” mà người đồng hương mang tới, anh cùng với Jean Clair Todibo là những người trở lại sớm nhất để tập luyện trong mùa Hè, một thái độ tích cực khác hẳn với những gì mà chúng ta đã biết trước đó về tài năng mà chủ tịch Josep Bartomeu đã quá lời cho rằng anh còn hay hơn của Neymar Jr.

Carles Alena, dù đã trao cho de Jong số áo 21 như ước nguyện của tiền vệ người Hà Lan, cũng sẽ không thể tiếp tục thể hiện sự hữu hảo với người đồng đội mới này trong việc cạnh tranh một suất đá chính ở mùa bóng mới. Và Ivan Rakitic, sau nhiều lần quả quyết về việc sẽ ở lại Camp Nou mãi mãi, cũng đã bắt đầu nói về một sự dịch chuyển trong thời gian tới.

Không ai còn cảm thấy an toàn nữa vì những người mới đến, nhưng vẫn có những ngoại lệ đặc biệt, như Arthur Melo, người nằm trong kế hoạch cụ thể của ban lãnh đạo đội bóng, với sự phát triển chất lượng chơi bóng của Barcelona ở mùa bóng mới.

Chú thích ảnh
Nếu muốn thành công, Arthur phải thay đổi thói quen sinh hoạt và trở nên chuyên nghiệp hơn

Eric Abidal muốn chăm sóc Melo theo cách tốt nhất. Mùa bóng đầu tiên của anh với đội bóng xứ Catalunya đã vượt quá cả sự trông đợi, dù trong những tháng cuối mùa bóng, nền tảng thể lực và khả năng thích ứng với mật độ thi đấu dày đặc ở châu Âu của tiền vệ người Brazil đã gặp vấn đề lớn, khiến anh không thể đạt được đẳng cấp và chất lượng chơi bóng như chờ đợi, những rắc rối mà Neymar Jr cũng từng gặp phải khi mới đến Tây Ban Nha.

“Tôi đã mắc những sai lầm khi tới bữa tiệc của Neymar, tôi muốn xin lỗi đội bóng”, Arthur Melo cảm thấy hổ thẹn vì gặp chấn thương khi tới Paris để dự sinh nhật của người đồng hương nổi tiếng. Barcelona không muốn vấn đề lặp lại thêm lần nữa, nếu muốn thành công, Melo phải thay đổi thói quen sinh hoạt và trở nên chuyên nghiệp hơn.

Màn trình diễn của anh ở đội tuyển Brazil tại Copa America 2019 là sự thuyết phục để Ernesto Valverde bắt đầu nghĩ tới một bộ ba trứ danh mới ở Camp Nou gồm có Busquets, Melo và de Jong. Nơi Melo sẽ được di chuyển xuống sâu hơn để nhận bóng như Xavi đã từng làm trước kia, và tổ chức trận đấu với những đường chuyền ngắn ở giữa sân. Còn Frenkie de Jong sẽ chơi cao hơn một chút, như những gì anh đã làm ở Ajax Amsterdam và đội tuyển Hà Lan.

Barcelona có thể thành công với sự thay đổi của Melo, nhưng trước tiên, anh phải cho thấy thái độ và sự chuyên nghiệp của một cầu thủ, trước khi nghĩ đến khả năng trở thành một Xavi thứ hai ở xứ Catalunya.

Trần Dũng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm