01h45 ngày 14/4, Atletico Madrid - Barcelona (Lượt đi 1-2): Chờ Messi phất cờ

13/04/2016 13:28 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Gieo xúc xắc và đánh cược Leo Messi sẽ ghi bàn. Đó là biện pháp cuối cùng để đánh thức tiền đạo người Argentina. Nếu không, thật tội nghiệp cho Barcelona.

Bây giờ thì đội nào cũng tuyên bố, họ có thể đánh bại được nhà đương kim vô địch châu Âu. Sergio Ramos nói, nếu biết trước chơi thiếu người mà vẫn thắng đội bóng xứ Catalunya, anh nhận thẻ đỏ sớm hơn cho được việc. Arbeloa mỉa mai, Barcelona không thể thắng nếu đối thủ có đủ 11 người trên sân. Đến Illarramendi, kẻ bị ruồng rẫy của Dải thiên hà cũng phụ họa rằng, Sociedad có thể hạ gục Barcelona một lần nữa dễ như bỡn.

Cuộc chiến của Barcelona

Đội bóng xứ Catalunya đột nhiên biến thành hổ giấy ở cả La Liga và đấu trường châu Âu. Không chỉ nghèo nàn về lối chơi, mà còn tệ cả về hình ảnh. Sau trận lượt đi với Atletico Madrid, fan trung lập rào rào tẩy chay Barcelona, giễu nhại họ bằng cái tên UEFAnola trên mạng xã hội.  

Như thế đã đủ chưa, liệu chừng đấy thứ dội xuống có khiến cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cảm thấy tự ái? Barcelona có bị tổn thương vì bị đè đầu theo kiểu châm chọc và cả đội đang đi trên hoang mạc bỏng rẫy sức nóng từ hai đội bóng thủ đô Madrid? Tình thế ngặt nghèo luôn nảy sinh hai cách: Hoặc tồn tại, hoặc gục ngã.

Vì sao Barcelona có thể thất bại? Vì họ đã làm mới Atletico Madrid thêm một lần nữa, giống như cách đối thủ đã nâng cấp chính họ trong gần hai năm qua. HLV Diego Simeone khẳng định, mỗi lần gặp Barca là ông gặp một đối thủ khác. Có nghĩa, Atletico đã tìm thấy cách để chiến thắng với đủ 11 người trên sân. “Chúng tôi muốn có mặt trong nhóm 4 đội cuối cùng và khiến mọi người biết rằng, La Liga chất lượng đến thế nào”, HLV có biệt danh El Cholo khảng khái nói như vậy, rất đáng nể với người đã thua trắng 7 lần trước đối thủ.

Vì sao Barcelona sẽ thắng? 3 lần gặp nhau liên tiếp, đội bóng của HLV Luis Enrique đều lội ngược dòng, hai trong số đó có công lớn của Leo Messi. Chỉ đến trận lượt đi anh mới nhường sân khấu cho Luis Suarez. Có rất nhiều lí do để giải thích cho cơn khô hạn bàn thắng của tiền đạo người Argentina, nhưng bản năng “sinh tồn” của những cầu thủ lớn luôn biết cách trỗi dậy đúng lúc.

Diego Simeone có thể tính toán về mặt chiến thuật để đẩy lùi Messi, nhưng không thể triệt tiêu được khả năng sống sót của một “quái vật” trước áp lực của sự đổ vỡ, không chỉ ở mùa này và có thể kéo dài đến mùa tiếp theo.


Cuộc chiến của Leo Messi

Một câu hỏi mới nảy ra sau trận thua Sociedad: Liệu có phải Leo Messi đang bị phụ thuộc vào Luis Suarez? Thật dễ phản bác luận điệu này, vì cầu thủ xuất sắc nhất thế giới đã tạo dựng vị thế của mình ở Barcelona cả thập kỉ qua, lập vô số kỉ lục, chinh phục rất nhiều hệ thống phòng ngự, cho vào danh sách rất nhiều đối thủ ưa thích. Trước và cả sau khi Luis Suarez xuất hiện, Messi luôn là ngôi sao lớn nhất đội bóng và chuyên đóng vai quyết định sự thành bại của Barcelona.

Nhưng cũng chẳng khó để chứng minh điều đó, nếu nhìn vào bề mặt “hiện tượng” khô hạn bàn thắng của Messi. Tiền đạo người Argentina không ghi bàn trong 4 trận khó nhất của Barcelona từ đầu mùa, từ Villarreal, Real, Atletico cho đến Sociedad. Điểm chung là anh bất lực trước sự đeo bám của các hậu vệ, bị bức tường người khóa chặt mọi hướng đi bóng, tổ chức tấn công hay ghi bàn.

Không có Luis Suarez, người mở ra các khoảng trống, Messi như thiếu thốn các đường chuyền của Xavi trước đây. Có tiền đạo người Uruguay, anh có thêm không khí để thở, có những không gian để tỏa sáng và được tưới tắm dưới cơn mưa rào mát lành.

Ghi bàn là nhiệm vụ cấp bách với Messi, giúp Barcelona vượt qua đối thủ giữa những hoài nghi là ưu tiên sống còn. Nếu anh hồi sinh, đội bóng xứ Catalunya mới sống qua cơn hạn hán khắc nghiệt này.

Dự đoán: 1-0

1 Chỉ cần một bàn thắng nữa là Leo Messi sẽ chạm mốc 500 bàn thắng trong sự nghiệp của mình, anh đã bỏ lỡ 362 phút vừa qua để làm được điều đó.

7 Trong 7 trận đấu gần nhất với Atletico Madrid, Barcelona giành chiến thắng cả 7 trận, trong đó có 4 trận liên tiếp họ lội ngược dòng thành công, tính từ trận tứ kết lượt về Cúp nhà Vua mùa bóng 2015.

37,6 Dù đang trải qua giai đoạn khó khăn của mùa giải, nhưng Barcelona vẫn được đánh giá là câu lạc bộ có khả năng giành chức vô địch Champions League cao nhất với 37,6%, xếp sau là Bayern Munich.


Trần Dũng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm