Tây Ban Nha không phải 'tiki-taka Taliban'!

11/06/2014 13:43 GMT+7 | Bảng B

(Thethaovanhoa.vn) - Câu hỏi đặt ra với các nhà ĐKVĐ trước trận mở màn chiến dịch bảo vệ ngôi vương là liệu họ có tiếp tục chơi tiki-taka truyền thống, khi mà Hà Lan hứa hẹn sẽ áp dụng một lối đá rắn và thiên về thể lực?

Trong trận chung kết World Cup trên đất Nam Phi cách đây 4 năm, Tây Ban Nha đã gặp vô vàn khó khăn trước lối đá rắn và thiên về thể lực của người Hà Lan. Nếu không có sự xuất thần của Iker Casillas (thắng Arjen Robben trong pha đối mặt), Tây Ban Nha có lẽ đã không thể lần đầu tiên vô địch thế giới.

Tây Ban Nha không cứng nhắc

Đội tuyển Hà Lan hiện tại dưới sự dẫn dắt của Louis van Gaal đang hướng tới thứ bóng đá tấn công tổng lực truyền thống của họ, nhưng trước trận đấu với Tây Ban Nha, tân HLV của Man United thừa nhận rằng ông sẽ cho “Oranje” chơi thận trọng với 5 hậu vệ. Đó là sự lựa chọn dễ hiểu của Van Gaal bởi đôi công với Tây Ban Nha chẳng khác nào tự sát. Nhưng với “La Roja”, một lối chơi như vậy luôn là khắc tinh với thầy trò Del Bosque, nếu họ chỉ bấu víu vào thứ tiki-taka truyền thống.

Tuy nhiên, đó là điều sẽ không xảy ra với Tây Ban Nha, ít nhất là dựa trên phát biểu mới đây của Del Bosque. “Chúng tôi không cứng nhắc. Tây Ban Nha không phải là tiki-taka Taliban với chỉ một cách chơi duy nhất. Cầm bóng nhiều mà không có chiều sâu là điều vô nghĩa. Bóng đá được chơi theo nhiều cách khác nhau chứ không chỉ có một. Tây Ban Nha không có một công thức kỳ diệu nào cả, mà chỉ có một kế hoạch dựa trên các cầu thủ mà chúng tôi có”.

Ngay cả Hà Lan cũng sẵn sàng chơi tử thủ trước Tây Ban Nha, thì Chile và Australia, hai đội bóng còn lại của bảng B, lại càng có lý do để áp dụng lối chơi đó. Tuy nhiên, Del Bosque tỏ ra rất tự tin khi nhấn mạnh rằng ông thậm chí còn thích đối thủ chơi như vậy, như để chứng tỏ rằng Tây Ban Nha đã có sẵn các phương án khác nhau để đối phó với đối thủ.

“Thật tốt nếu họ làm vậy bởi lối chơi đó phù hợp với Tây Ban Nha. Chúng tôi muốn chơi một cách kiên nhẫn và từ từ tìm kiếm khoảng trống trước các đối thủ chơi phòng ngự hơn là những trận đấu theo kiểu ăn miếng trả miếng và mất kiểm soát”, chiến lược gia lão luyện người Tây Ban Nha nhấn mạnh.

Chìa khóa mang tên David Silva

Trên thực tế, Del Bosque là một HLV biến hóa khi ông luôn điều chỉnh lối chơi của Tây Ban Nha ở mỗi giải đấu lớn với David Silva là một nhân tố đặc biệt. Tiền vệ của Man City thường chỉ đóng vai dự bị ở vòng loại World Cup, nhưng vào những thời điểm quan trọng, Silva luôn nằm trong kế hoạch của Del Bosque.

Tại EURO 2012, Silva đã đá chính cả 6 trận của Tây Ban Nha, và chính tiền vệ này là người đã ghi bàn mở tỷ số trong trận Chung kết với Italy. Cựu ngôi sao của Valencia kết thúc EURO 2012 với 2 bàn thắng và 3 pha kiến tạo, nhiều hơn bất cứ cầu thủ nào khác trong giải đấu (tính cả bàn thắng lẫn kiến tạo).

Silva là mẫu cầu thủ thiên về kỹ thuật như Andres Iniesta nhưng tiền vệ này nhanh nhẹn và nhạy bén trong dứt điểm hơn nhiều. Những phẩm chất của Silva rõ ràng rất thích hợp khi Tây Ban Nha gặp phải đối thủ chơi phòng ngự, như Hà Lan sắp tới. Không phải ngẫu nhiên mà Silva đã tỏa sáng rực rỡ ở Premier League, một giải đấu thiên về sức mạnh và thể lực.

“Tôi đã chơi ở mọi giải đấu lớn. Tôi sẽ tận dụng được cơ hội mà mình có”, Silva tự tin khẳng định. Chắc chắn Tây Ban Nha cần một Silva như vậy tại Brazil, cho dù anh không phải là một trong ngôi sao sáng giá nhất của “La Roja” .

28,3 Với 28,3 tuổi, đội tuyển Tây Ban Nha có độ tuổi trung bình cao thứ 8 tại World Cup 2014, sau Argentina, Honduras, Uruguay, BĐN, Hy Lạp, Iran và Brazil.

1364 Tây Ban Nha là đội bóng giàu kinh nghiệm nhất ở World Cup nếu xét về số lần khoác áo ĐTQG của cả đội, với 1364 lần, bỏ xa đội thứ hai Uruguay (1143).

217 Tổng số bàn thắng quốc tế của 23 cầu thủ Tây Ban Nha tại World Cup 2014 là 217 bàn, chỉ kém mỗi đội tuyển Đức (218 bàn)


Vũ Mạnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm