01h45, ngày 15/8, Tây Ban Nha - CH Ireland: Hãy chỉnh lại thước ngắm

14/06/2012 10:59 GMT+7 | Bảng C

(TT&VH) - Từ hàng công đến hàng tiền vệ, sự chính xác trong các cú sút hay đường chuyền của mỗi cầu thủ Tây Ban Nha đang để lại những sự hoài nghi lớn. Gặp CH Ireland, đội bị cho là yếu nhất của bảng C, sẽ là cơ hội để thày trò HLV Del Bosque chỉnh lại thước ngắm đồng thời tìm kiếm chiến thắng đầu tiên sau trận ra quân không thực sự hoàn hảo khi chỉ có được một điểm trước Italia.

Không thể thắng người Ý cũng không phải là một kết quả thất vọng bởi dù sao ở trận đấu đó, TBN đã không thể hiện được sự vượt trội hoàn toàn so với các chàng trai áo Thiên thanh. Nguyên nhân dẫn đến sự không vượt trội ấy lại xuất phát từ họ, khi mỗi một mắt xích trong cỗ máy mang tên "tiqui-taca" không thể hiện được đúng khả năng của chính họ. Ngoại trừ bàn thắng gỡ hòa của Fabregas là một sản phẩm từ lối ban đập sở trường của người TBN, hầu hết những pha bóng còn lại đã không mang đến tính hiệu quả cao khi độ chính xác trong mỗi đường bóng đã có những "sai số" nhất định.

Tây Ban Nha đã sẵn sàng cho một chiến thắng - Ảnh Getty

Theo thống kê, trong trận đấu với Italia, tổng số đường chuyền hỏng của các cầu thủ TBN đã chạm cột mốc 100. Con số này nhiều hơn thường lệ trong mỗi một trận đấu thông thường của nhà ĐKVĐ thế giới. Đáng báo động hơn, chính Alonso và Xavi, hai chuyên gia làm bóng hàng đầu của TBN lại là những người chuyền hỏng nhiều nhất. Alonso có 16 đường chuyền lỗi trong khi của Xavi là 14. Ngay như Casillas, người ít dùng chân chơi bóng nhất, cũng đã có 12 đường chuyền thiếu chính xác trong khi các hậu vệ như Arbeloa và Ramos có số lần chuyền hỏng lần lượt là 9 và  6. Cũng trong trận đấu này, tổng số đường chuyền của TBN là 677 (nhiều hơn của Italia tới 361 đường chuyền) nhưng tỷ lệ chuyền hỏng cao như thế cho thấy đội bóng của HLV Del Bosque đã không còn duy trì được sự hiệu quả cao nhất, dù rằng họ vẫn giữ được phong cách chơi bóng của riêng mình.

Sai số trong mỗi đường chuyền ngày càng lớn kéo theo sự chính xác trong những pha dứt điểm của hàng công cũng không thực sự cao. Ở trận đấu với Italia, các chân sút của Del Bosque đã thực hiện tới 19 cú sút nhưng số lần bóng đi vào cầu môn chỉ là 6, bằng đúng số lần của Italia, đội chỉ có 11 cú dứt điểm. Con số này càng trở nên đáng lo ngại hơn khi lần lượt Torres, Silva, Iniesta và Fabregas đều không có được cảm giác bóng tốt nhất. Đó cũng là lý do vì sao họ tỏ ra quá vô duyên trong những cơ hội ngon ăn.

Với một đối thủ như Italia, việc TBN không thể chơi bóng theo ý mình là điều không quá bất ngờ nhưng không có nghĩa là đội bóng của Del Bosque không tự cải thiện lối chơi của mình. Đó cũng là lý do vì sao trong những buổi tập gần đây, nhà cầm quân lão luyện này đã yêu cầu các học trò của mình chơi bóng tập trung hơn với mục tiêu là cần phải tìm lại sự chính xác cao nhất có thể.

Sẽ là chiến thắng đầu tiên?

Đội hình dự kiến

TBN: Casillas - Arbeloa, Ramos, Pique, Alba - Busquets, Xabi Alonso - Silva, Xavi, Iniesta -Torres

CH Ireland: Given - O'Shea, Dunne, St Ledger, Ward - Duff, Andrews, Whelan, McGeady -Keane, Long

Không phải là một thất bại ở ngày ra quân nhưng trận hòa 1-1 trước Italia đang gợi nhớ lại trận thua sốc 0-1 của thày trò Del Bosque trước Thụy Sĩ ở trận mở màn World Cup 2010. Cũng từ thất bại ấy, đội bóng của Del Bosque đã phải vất vả hơn để có thể vượt qua vòng đấu bảng khi ấy. Ở thời điểm này, tuy tình cảnh không quá nguy cấp nhưng việc chỉ có 1 điểm trước Italia cũng khiến cho thách thức của TBN ở hai lượt trận tiếp theo không hề nhỏ.

Mục tiêu của thày trò Del Bosque  không chỉ là tấm vé vào tứ kết mà còn là kết thúc vòng bảng với ngôi đầu cũng như bảo toàn được lực lượng. Một chiến thắng cho TBN, đó là điều có thể nhìn thấy nếu như đội bóng của Del Bosque chơi với sự tập trung cao nhất và khi ấy nó sẽ giúp họ có được lợi thế khi bước vào trận đấu cuối cùng với Croatia, một đội bóng đã cho thấy được thách thức sau khi dễ dàng hạ CH Ireland 3-1 ở trận đầu tiên.

Xét trên phong độ sau lượt trận đầu tiên, CH Ireland rõ ràng là đội bóng yếu nhất của bảng C. Tuy nhiên, bất cứ sự chủ quan hay thậm chí là một tai nạn hy hữu xảy ra, ác mộng vẫn có thể ập đến (như thất bại 0-1 trước Thụy Sĩ hồi năm 2010). Hơn nữa, Trapattoni là một HLV lão làng với kinh nghiệm cầm quân lâu năm. Trong thế cửa dưới, CH Ireland chắc chắn sẽ dùng chiếc xe bus 2 tầng để đặt trước khung thành và chờ sơ hở của đối phương để tung ra cơ hội phản công.  Nếu TBN không tự định đoạt số phận sớm thì nguy cơ bị phản đòn hoàn toàn có thể xảy.

Dẫu vậy, khả năng gây bất ngờ của CH Ireland cũng bị đánh giá thấp hơn rất nhiều. Chỉ cần các chân sút chỉnh lại được thước ngắm, chỉ cần các tiền vệ ổn định lại sự chính xác và hàng thủ thể hiện được sự ổn định xuyên suốt cả trận đấu (tránh mắc những sai lầm cố hữu như của Ramos trong trận gặp Italia), TBN sẽ có chiến thắng. Thậm chí đó còn là một chiến thắng thuyết phục cho các nhà ĐVKĐ.

Dự đoán: 3-1

Trần Giáp

9 lý do để tin vào một chiến thắng:

1. Khả năng kiểm soát bóng: Ở trận đấu với Italia, TBN vẫn có tới hơn 65% thời gian kiểm soát bóng dù cho họ không thể hiện được tính hiệu quả tốt nhất. Con số ấy vẫn là tốt nhất trong số tất cả các đội còn lại.

2. Kinh nghiệm:  Với đội hình là nòng cốt với những nhà vô địch châu Âu và thế giới, TBN được cho là đội bóng có nhiều kinh nghiệm nhất.

3: Khả năng thay thế: Với một đội hình có chiều sâu, Del Bosque có thể đưa ra bất cứ một quyết định thay thế nào khi cần thiết.

4. Khả năng phối hợp: Sự ăn ý là một điều khó có đội bóng nào có thể sánh bằng TBN

5. Tinh thần:  Trong 6 năm qua, tinh thần là điều mà người TBN luôn duy trì được ở mức cao nhất.

6. Sự an toàn: Với một thủ môn được đánh giá xuất sắc nhất thế giới, cảm giác an toàn là điều mà TBN có thể bảo đảm.

7. Sự phản ứng:  Chỉ ngay sau Di Natale ghi bàn mở tỷ số, TBN gỡ hòa. Đó chính là sự phản ứng tuyệt vời trước những biến cố.

8. Tài năng: Del Bosque sở hữu một đội ngũ hùng hậu, đặc biệt là ở hàng tiền vệ.

9. Tầm ảnh hưởng: Với tư cách là nhà vô địch thế giới và châu Âu, TBN luôn nhận được sự tôn trọng từ mọi đối thủ.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm