Chủ tịch HĐTT QG Nguyễn Văn Mùi: Cần công bằng với trọng tài

29/03/2011 11:00 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - 2 vòng gần đây, câu chuyện TT trở thành đề tài bất tận. TT&VH lại phỏng vấn chủ tịch HĐTT QG Nguyễn Văn Mùi để xem vị đầu lĩnh của giới cầm cân nảy mực có cách nào để công tác TT tốt hơn.

TT bị cầu thủ rượt bỏ chạy là khó chấp nhận

Vẫn bảo vệ quan điểm chất lượng năm nay tốt hơn, sai sót TT đã ít đi so với 8 vòng đấu mùa giải trước, ông Mùi nói: “Thực sự vấn đề TT mới chỉ rộ lên ở vòng 7, với sai lầm của TT Ngô Quốc Hưng. Tôi cũng xin “đính chính” luôn để dư luận tránh hiểu lầm là tôi nói TT VN giỏi hơn TT Anh. Ý tôi là sai lầm của TT Anh rất nhiều, nhưng họ được đối xử chuyên nghiệp và có văn hóa hơn những gì TT VN phải nhận. Tôi khẳng định, phía trước vẫn khó tránh khỏi sai lầm của TT. Đấy là chuyện tất yếu của bóng đá, các đội không chấp nhận cũng phải chịu.

Theo chủ tịch HĐTT QG Nguyễn Văn Mùi, trình độ bóng đá nào

thì trình độ TT phát triển tương thích. Ảnh: VSI


Vòng 8, trường hợp Thanh Hóa phản ứng TT Phùng Đình Dũng đã không để ý đến thủ môn chưa đeo găng là sai. Trong tình huống đá phạt dẫn đến bàn thắng của SHB.ĐN, thủ môn Thanh Hóa đã đứng trong khung thành, không hề ra dấu hiệu với TT là chưa chuẩn bị. Chỉ khi bị thủng lưới mới đổ lỗi cho TT là không công bằng.

Trên sân Nha Trang, chúng tôi sẽ phải “mổ băng” kỹ thuật mới xác định được TT đúng hay sai. Tôi xem trận này qua TV, chỉ thấy Tấn Đạt của K.KH đã qua được Hải Nam của HN.ACB, sau đó Nam đã có động tác làm Tấn Đạt ngã. Tôi không đồng tình việc TT Nguyễn Quốc Hùng bỏ chạy sau trận đấu khi bị cầu thủ rượt đuổi. Giám sát Chu Thiện và Quốc Dũng cũng đã nhắc nhở cậu ấy, như thế là mất thể diện. Có điều, tôi kịch liệt phản ứng thái độ xấu của cầu thủ HN.ACB. Mặt khác, lực lượng an ninh sân Nha Trang lẽ ra phải đứng vòng tròn bảo vệ TT, thay vì kéo TT bỏ chạy.

TT VN vào sân phải lo đối phó đủ thứ.

Bóng đá nào thì trọng tài ấy, câu đó vẫn thiếu. Theo tôi, TT chỉ là một bộ phận nhỏ cấu thành nền bóng đá. Ngoài TT còn có cầu thủ, quan chức, BTC, ban Kỷ luật, ban Giải quyết Khiếu nại... Thế nên, phải đặt trong mối quan hệ rộng như thế mới công bằng với TT.

Theo tôi, nếu nói TT VN chưa chuyên nghiệp, trình độ hạn chế thì phải nhìn hết các bộ phận khác đã ổn chưa. Trình độ bóng đá nào thì trình độ TT phát triển tương thích. Dư luận hay kêu gào trình độ TT, nhưng không chịu nhìn nhận rằng trình độ của các bộ phận khác đang phát triển ở mức độ nào.

Bóng đá phản ánh xã hội. Ví như vấn nạn bạo lực. Chỉ cần va chạm nhỏ, cái liếc nhìn người ta sẵn sàng chém giết nhau. Phản ứng thiếu văn hóa có mà đầy trong cuộc sống. Trên sân cũng vậy,  tôi thấy số đội chú ý đá bóng rất ít. Cầu thủ cũng vậy, chơi xấu với đồng nghiệp như là tính cách.

Với thực trạng như vậy, TT ta một phần không phô diễn được các phẩm chất của mình do phải lo đối phó quá nhiều chuyện phi chuyên môn, như cầu thủ chơi xấu, bạo lực, tiểu xảo, thái độ khán giả trên sân…Chẳng lẽ thước đo một TT giỏi là anh ta phải rút thẻ thật nhiều, thật lì lợm à?

Ban Kỷ luật hãy giúp chúng tôi

Theo ông Mùi, thì phương thức hữu hiệu nhất để cách mạng công tác TT là ban Kỷ luật phải xử thật nghiêm minh với những hành vi phản ứng vô lối với TT. “Xử phạt phải thật nghiêm minh, tránh thân sơ hay mủi lòng. Ví dụ như TT Quốc Hưng sai bị xử, tại sao phản ứng gây ra tác động xấu của HLV Lê Thụy Hải thì không?

Nếu ban Kỷ luật không thể hiện được kỷ cương, thì TT sẽ khó tránh khỏi thổi làm sao để đưa trận đấu về đích là mục tiêu cao nhất. Còn các đội, tình trạng phản ứng, bất chấp đúng hay sai tiếp tục thành cái nếp, thành bệnh. Cứ TT thổi một quả bất lợi với đội nào, dù TT đúng, thì họ cũng ào ào gây hấn, không đội nhà thì đội khách. Như thế, TT khó mà dũng cảm được.

Tóm lại, tôi nghĩ TT chỉ tốt lên, nếu như họ có được môi trường chuyên nghiệp tương đối để hành nghề, được tôn trọng và bảo vệ. Giờ thì bóng đá VN chưa chuyên, nên các đội phải chấp nhận sai sót của TT như là điều bình thường.

HỮU QUÝ


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm