'Ấn Độ chưa thể có tàu ngầm mang tên lửa Bhar-Mos trước năm 2023'

24/03/2013 15:46 GMT+7 | Trong nước


(Thethaovanhoa.vn) - Theo Itar-Tass, ngày 22/3, tờ Times of India viết rằng, tên lửa có thể đã có, nhưng Hải quân Ấn Độ không có tàu ngầm có thể trang bị tên lửa Bhar-Mos biến thể này. Và những tàu ngầm như vậy sẽ không sớm xuất hiện ở Ấn Độ.

“Những tên lửa này không thể lắp đặt trên bất kỳ tàu ngầm nào trong số 10 tàu ngầm kilo mua của Nga đang có trong trang bị của Hải quân Ấn Độ. Và ngay cả 4 tàu ngầm type HDV mua của Đức cũng không thể có khả năng này. Cũng không thể trang bị cho những tàu ngầm đóng tại Ấn Độ theo giấy phép của Pháp, vì việc đóng tàu đã bị lùi tiến độ thêm 3 năm nữa so với kế hoạch đề ra” - Hãng thông tấn Nga Itar-Tass trích dẫn bài báo của Times of India.

Theo lời Giám đốc công ty liên doanh Nga - Ấn Bhar-Mos Aerospace, Sivathanu Pillai, “tên lửa sẵn sàng lắp đặt trên tàu ngầm project 75, hiện nay Ấn Độ đang mở thầu mua loại tàu ngầm này”. Tuy nhiên, tờ Times of India bày tỏ nghi ngờ về tuyên bố này. “Gói thầu này ngay cả trong thời gian tới cũng vẫn chỉ là mơ ước, bởi lẽ chưa có cuộc tuyển lựa quốc tế về cung cấp những luận chứng kỹ thuật đối với dự án tàu ngầm này được công bố” - tờ Times of India nhấn mạnh.

Trong bối cảnh như vậy, theo Times of India, Hải quân Ấn Độ sẽ không thể nhận được chiếc tàu ngầm đầu tiên mang tên lửa Bhar-Mos trước năm 2023.

Hôm thứ Tư vừa qua Ấn Độ lần đầu tiên thực hiện phóng thành công tên lửa hành trình siêu âm Bhar-Mos từ dưới mặt nước. Lần phóng thử nghiệm này diễn ra từ bệ phóng ngầm đặt ở vịnh Bengal, gần bờ biển phía Nam bang Andkhra-Pradesh. Tên lửa đã đạt được tầm bay tối đa 290 km.

Các chuyên gia phát triển tên lửa Bhar-Mos vui mừng tuyên bố rằng Ấn Độ là quốc gia đầu tiên trên thế giới sở hữu tên lửa hành trình siêu âm phóng thẳng đứng dành cho tàu ngầm.

Tên lửa Bhar-Mos có khả năng tiêu diệt mục tiêu ở cự ly 290 km. Nó có thể thực hiện chuyến bay ở độ cao từ 10 m so với mặt biển và đạt được tốc độ gấp 2,8 lần vận tốc âm thanh. Hiện nay Bhar-Mos đã được trang bị cho Lục quân và tàu chiến mặt nước của Hải quân Ấn Độ. Trong năm nay sẽ diễn ra các thử nghiệm phóng từ trên không để tiến tới trang bị Bhar-Mos cho các máy bay tiêm kích Su-30MKI, Jaguar và Mirage-2000.

Danh Nguyễn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm