Pháp luật

Tập trung giải quyết phường xã trọng điểm về tệ nạn ma túy

05/01/2009 16:39 GMT+7 Google News
(TT&VH Online) - Với mục tiêu giảm 10% số người nghiện mới so với năm 2008, Hà Nội sẽ tập trung chỉ đạo điểm tại 26 phường, xã, thị trấn trọng điểm và 74 phường, xã, thị trấn phức tạp về tệ nạn ma túy trong năm 2009.

Đây là mục tiêu cụ thể được xác định tại buổi họp ngày 5/1 nhằm triển khai nhiệm vụ năm 2009 của Ban Chỉ đạo phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm của thành phố Hà Nội.

Các đối tượng trong một vụ sử dụng thuốc lắc bị phát giác

Theo Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Đào Văn Bình, trong kế hoạch năm 2009, Hà Nội sẽ tăng cường các biện pháp tuyên truyền giáo dục phòng ngừa nhằm đảm bảo giải quyết 100% số tụ điểm, điểm phức tạp về ma túy, đồng thời xây dựng 98% số trường học trực thuộc thành phố không có tệ nạn ma túy.

Trong danh sách 26 phường, xã, thị trấn trọng điểm về tệ nạn ma túy (có từ 100 người nghiện trở lên) mà thành phố tập trung chỉ đạo giải quyết trong năm 2009 được nêu ra tại hội nghị, huyện Ba Vì có tỷ lệ cao nhất với 4 xã. Cũng theo bản danh sách này, trong số các quận huyện nội thành, quận Hai Bà Trưng có số địa bàn trọng điểm về tệ nạn ma túy tập trung chỉ đạo điểm năm 2009 nhiều nhất với 3 phường: Thanh Lương, Bạch Mai, Thanh Nhàn. Quận Đống Đa là địa phương có số phường, xã thị trấn phức tạp về tệ nạn ma túy (có từ 50 người nghiện trở lên) được tập trung chỉ đạo giải quyết năm 2009 nhiều nhất với 15 phường như: Văn Chương, Thổ Quan, Nam Đồng, Khâm Thiên, Phương Liên...

Cũng theo kế hoạch đề ra, năm 2009, Hà Nội sẽ quyết tâm xây dựng 154 phường, xã, thị trấn không có tệ nạn ma túy; xây dựng mới 87 phường, xã thị trấn không phát sinh người nghiện mới. Thành phố cũng phấn đấu đưa 9 phường xã, thị trấn gồm: Thanh Nhàn, Trung Liệt, Ngọc Lâm, Phúc Tân, Văn Quán, Phú Sơn, Thái Hòa, Vân Đình, Nhị Khê ra khỏi diện địa bàn trọng điểm về tệ nạn ma túy.

Theo thống kê của UBND TP, sau thời điểm hợp nhất Thủ đô 1/8/2008, Hà Nội có 23.220 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lývàhàng ngàn đối tượng tha tù về. Ngoài ra, Hà Nội có từ 5 đến 6 trăm ngàn người lao động, học sinh, sinh viên từ các tỉnh, thành phố khác về Hà Nội sinh sống, lao động. học tập. Tốc độ tăng người nghiện ma túy trên địa bàn mặc dù có được kiềm chế nhưng chưa cơ bản, vẫn phát sinh nhiều người nghiện mới. Các tụ điểm ma túy trên địa bàn thành phố tuy đã giải quyết nhưng chưa vững chắc, còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh điểm nóng. Tình trạng bán lẻ ma ma túy lưu động ở một số địa bàn và tổ chức sử dụng ma túy tổng hợp (thuốc lắc) trong quán bar, karaoke, vũ trường, nhà nghỉ vẫn diễn ra với nhiều thủ đoạn phương thức mới và có xu hướng chuyển ra các huyện ngoại thành để hoạt động.

Ban Chỉ đạo phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm của thành phố Hà Nội cũng dự báo thời gian tới, tình hình hoạt động của tội phạm ma túy và tệ nạn nghiện ma túy trên địa bàn thành phố vẫn diễn biến phức tạp, đòi hỏi có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, xử lý thường xuyên, kiên quyết của các ban ngành chức năng của thành phố.
 
Bảo Trung

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm