Đá ném ao bèo

05/09/2011 12:01 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Chưa phải là thông tin chính thức song lời đồn đại về tương lai của HP.HN và HN.ACB ở V-League 2012 cũng không phải là những câu chuyện tầm phào, vu vơ, vô căn cứ. Việc bầu Tuấn, bầu Long của HP.HN thực sự chán ngấy bóng đá VN là điều có thật, và việc HN.ACB đang rục rịch chuẩn bị tiếp nhận HP.HN cũng là điều có thật.

Thông tin rò rỉ từ hậu trường cho biết ngay từ thời điểm này, khi mà chuyện hợp nhất giữa HN.ACB và HP.HN vẫn chưa được chính thức thông qua thì đã có hơn một ứng viên xin ngồi vào chiếc ghế HLV trưởng của đội bóng sắp được hình thành trên cơ sở giữa 2 CLB này, nhưng chắc chắn đấy không phải là HLV Mauricio Luis của HN.ACB hay HLV Nguyễn Thành Vinh của HP.HN.

Cách đây 6 năm, bầu Vũ của THS.Cần Thơ từng tuyên bố từ giã bóng đá VN vì quá thất vọng với những chuyện tiêu cực và ông bầu này đã làm thật. Thay vào đó, bầu Vũ chuyển qua tài trợ cho cuộc bầu chọn trọng tài, cho giải hạng Nhất và Cúp QG, tức là những đối tượng có ít khả năng khiến ông phải tăng-xông nhất.


Đã xuất hiện tin đồn cho rằng HP.HN (áo xanh) và HN.ACB sẽ hợp nhất

Câu hỏi đặt ra ở đây là nếu bầu Long và bầu Tuấn thực sự rút khỏi đời sống bóng đá VN thì liệu sự kiện này có đủ sức nặng để tạo nên một biến cố có tính bước ngoặt ở V-League? E rằng là khó, bởi vai trò của HP.HN trong đời sống bóng đá VN là rất mờ nhạt, và dường như nó cũng có cùng nguyên nhân với việc bầu Long hay bầu Tuấn không thực sự được trọng vọng và chào đón ở V-League, giống như cách mà bầu Hiển (HN.T&T, SHB.ĐN) hay bầu Thụy (SG.XT) đang được đối xử.

Bằng chứng của điều này là việc rất nhiều phen HP.HN bị “ép ra bã”, kể cả trên sân nhà lẫn sân khách, trong khi hiếm ai nghe thấy tiếng ta thán từ HN.T&T, SHB.ĐN hay SG.XT rằng họ đã bị trọng tài bắt ép hay đối xử thiên vị. Ở VN hiện nay, nếu không có tiền thì không thể làm bóng đá, nhưng chỉ có tiền thì chưa đủ mà còn phải biết quan hệ và tạo uy thế nữa.

Có gần cả thập kỷ làm bóng đá, hẳn bầu Long và bầu Tuấn thừa biết những lắt léo từ phía hậu trường, nhưng họ hoặc không muốn “sống chung với lũ”, hoặc không biết cách để tự bảo vệ mình, nên mới dẫn tới kết quả như ngày hôm nay, dù số tiền mà họ đã đổ vào bóng đá là không hề nhỏ.

Không biết thích nghi hoặc không thể thích nghi với hoàn cảnh thì tốt nhất là nên chia tay, bầu Tuấn và bầu Long chỉ còn một lựa chọn như thế, và sự ra đi của họ có lẽ chỉ tạo nên hiệu ứng lớn với những cầu thủ đang thuộc biên chế HP.HN, còn với bóng đá VN thì chắc không khác hòn đá ném xuống ao bèo.

Hoàng Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm