Ngày 14/5, Chủ tịch Tập đoàn Microsoft Brad Smith đã cáo buộc Chính phủ Mỹ chịu trách nhiệm một phần về vụ tấn công mạng quy mô toàn cầu hôm 12/5 vừa qua.
Hiện tại, mã độc có tên là WannaCry khai thác một số lỗ hổng trên hệ điều hành Windows để tấn công vào các máy tính với mục tiêu mã hóa dữ liệu để đòi tiền chuộc, ảnh hưởng tới nhiều tổ chức, cá nhân trên phạm vi toàn cầu.
Mã độc có tên là “WannaCry” đang khai thác một số lỗ hổng trên hệ điều hành Windows nhằm tấn công vào các máy tính với mục tiêu mã hóa dữ liệu để đòi tiền chuộc.
Vụ tấn công mạng quy mô toàn cầu xảy ra ngày 12/5 đã làm dấy lên quan ngại về khả năng Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ (NSA), cũng như các cơ quan tình báo của các nước khác.
Ngày 5/1, giới lãnh đạo cộng đồng tình báo Mỹ tuyên bố Chính phủ Trung Quốc tiếp tục điều hành các hoạt động tấn công mạng bất chấp việc Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hồi 2015 đã nhất trí chấm dứt các hành động như vậy.
Ngày 3/1, cựu Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA) và là cố vấn cấp cao của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump, ông James Woolsey cho rằng Nga có liên quan đến những vụ tấn công mạng nhằm vào nước Mỹ.
Ngày 29/12, Mỹ đã công bố một loạt biện pháp trừng phạt về ngoại giao và kinh tế để trả đũa các hành động được cho là “sách nhiễu” của cơ quan an ninh Nga nhằm vào các nhà ngoại giao Mỹ tại Moskva.
Tổng thống Mỹ Obama đã lệnh cho cơ quan gián điệp Mỹ chuẩn bị một cuộc ‘xét lại toàn bộ’ các cuộc tấn công mạng có liên quan tới bầu cử tổng thống vừa diễn ra. Kết quả có khả năng không được công khai.
Chính quyền Mỹ ngày 8/9 bắt giữ 2 đối tượng tình nghi tấn công vào hệ thống thư điện tử của nhiều quan chức cấp cao, trong đó có Giám đốc Cơ quan Tình báo Mỹ (CIA), John Brennan.
Các chuyên gia an ninh mạng vừa tìm ra một số mẫu virus máy tính mới cho thấy có khả năng Trung Quốc đã tấn công máy tính của các bên liên quan trong vụ kiện Biển Đông.
Các tin tặc được cho là từ Trung Quốc đang sở hữu những thông tin nhạy cảm về tất cả các nhân viên liên bang Mỹ sau khi xâm nhập hệ thống dữ liệu nguồn nhân lực của chính phủ nước này hồi tuần trước.
Công ty Sony Pictures Entertainment (SPE) vừa lên tiếng phản đối việc WikiLeaks đưa lên mạng hơn 30.000 tài liệu nhạy cảm của hãng, bị các tin tặc lấy cắp sau một vụ tấn công mạng quy mô lớn hồi năm ngoái.
Tài khoản Twitter của ngôi sao nhạc pop Taylor Swift vừa bị tin tặc đột nhập. Những kẻ này đã gạ gẫm người dùng Internet gửi cho chúng tiền ảo Bit Coin, để đổi lấy các tấm ảnh khỏa thân của cô.
"The Interview", bộ phim được cho là nguyên nhân gây ra vụ tấn công vào mạng máy tính của hãng phim Sony Pictures, đã thu về hơn 40 triệu USD nhờ bán phim qua mạng.