Trong nước

“Tân” bộ trường quốc phòng Hàn Quốc: Người phản ứng nhanh nhẹn

27/11/2010 08:42 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Ngày 26/11, Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung Bak đã chọn ông Kim Kwan Jin, cựu chủ tịch Bộ Tổng tham mưu Liên quân Hàn Quốc (JCS) làm tân Bộ trưởng Quốc phòng. Việc thay thế nhân sự diễn ra khi tình hình trên bán đảo Triều Tiên vẫn đang căng như dây đàn.

Quyết định của ông Lee Myung Bak được phát ngôn viên văn phòng Tổng thống Cheong Wa Dae thông báo với giới báo chí hôm 26/11. Theo đó ông Kim Kwan Jin sẽ thay thế ông Kim Tae Young, người mới từ chức Bộ trưởng Quốc phòng để nhận trách nhiệm về việc quân đội Hàn Quốc phản ứng chậm sau vụ bắn pháo trên bán đảo Triều Tiên.

Đúng người, đúng việc

Các nhà lập pháp Hàn Quốc đã chỉ trích dữ dội Kim Tae Young và các lãnh đạo quân đội, phê phán việc Hàn Quốc bắn pháo thụ động và chỉ sử dụng pháo tự hành K- 9 thay vì nhiều loại pháo mạnh hơn. Họ tuyên phố rằng phản ứng của quân đội Hàn Quốc là “yếu ớt”.

Tờ Korea Herald nói rằng ông Kim từng bày tỏ ý định từ chức hồi tháng 5 năm nay, khoảng 1 tháng sau vụ chìm tàu chiến Cheonan làm 46 thủy thủ thiệt mạng. Tuy nhiên khi đó ông Lee đã không đưa ra quyết định có chấp nhận lời từ chức hay không bởi còn phải giải quyết hàng loạt vấn đề nảy sinh sau vụ Cheonan. Lần này, lời từ chức của ông Kim đã nhanh chóng được chấp nhận.

Nhân vật thay thế, ông Kim Kwan Jin, được phát ngôn viên Cheong đánh giá là người “có chuyên môn cao, kiến thức tốt về chính sách quốc phòng và chiến lược trên chiến trường”, dựa trên 40 năm kinh nghiệm hoạt động trong quân đội.

Ông Kim sinh tại Jeonju, tỉnh Bắc Jeolla. Ông đã tốt nghiệp Học viện Quân sự Hàn Quốc và nắm vai trò tướng chỉ huy Sư đoàn Lục quân số 35. Từng bước, ông lên cao trong nấc thang quyền lực, đã nắm quyền chỉ huy Quân đoàn 2, giám đốc cơ quan phụ trách các chiến dịch của liên quân ở JCS và chỉ huy Quân đoàn 3 từ năm 2005.


Tân Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Kwan Jin (phải) bên cạnh
người tiền nhiệm Kim Tae Young


Cùng năm này, ông được thăng lên cấp tướng 4 sao. Năm 2006, ông trở thành chủ tịch thứ 33 của JCS, trước khi được thay thế bởi ông Kim Tae-young vào năm 2008. “Ông được đánh giá là người lính kiểu mẫu với khả năng lãnh đạo tốt” - thư ký Tổng thống Hong Sang Pyo cho biết. Ông nói rằng Kim là người “phù hợp cho chiếc ghế Bộ trưởng Quốc phòng ... vào thời điểm khi trách nhiệm của bộ này trở nên quan trọng hơn bao giờ hết, trong việc bảo vệ cuộc sống và tài sản của nhân dân”.

“Với niềm tin vững chắc và tính liêm khiết cao độ, Kim làn người phù hợp để thúc đẩy cải cách quốc phòng, phản ứng nhanh nhẹn và cứng rắn với các tình huống khủng hoảng quốc gia và giúp phục hồi niềm tin của nhân dân vào quân đội” - ông Hong tuyên bố trước báo giới. Được biết ban đầu báo chí Hàn Quốc đã phỏng đoán ông Lee Hee Won, cố vấn an ninh của tổng thống, sẽ là Bộ trưởng quốc phòng tương lai. Tuy nhiên những nghi ngờ xung quanh các hợp đồng mua bán đất của Lee đã khiến ông không đủ tiêu chuẩn được ngồi vào chiếc “ghế nóng”. Phải mất nhiều giờ để văn phòng Tổng thống chính thức công bố tin tức đề cử ông Kim, sau khi vài tờ báo đã loan tin ông Lee được bổ nhiệm, cho thấy việc lựa chọn ghế Bộ trưởng Quốc phòng hẳn đã có những rắc rối và khó khăn.

Theo kế hoạch, ông Kim Tae Young sẽ tiếp tục đảm nhận công việc cho tới khi ông Kim Kwan Jin chính thức trở thành tân Bộ trưởng, sau một phiên điều trần trước Quốc hội.

Không khí chưa giảm nhiệt

Hàn Quốc tiến hành thay lãnh đạo Bộ Quốc phòng trong bối cảnh có thêm nhiều tiếng nổ hôm 26/11 từ phía Triều Tiên. Những tiếng nổ này xuất phát từ một cuộc tập bắn pháo của Triều Tiên, tuy không có quả đạn nào bay về phía Hàn Quốc, nhưng vẫn cho thấy không khí trong khu vực đang rất căng thẳng.

Để đối phó với các vụ bắn phá tương lai từ phía Triều Tiên, Tổng thống Lee đã ra lệnh tăng thêm nhân lực và hệ thống vũ khí cho 5 đảo gần biên giới trên biển với Triều Tiên. Theo đó số binh lính của các đảo này sẽ tăng lên 12.000 người. Các lãnh đạo ở đây cũng được quyền phản ứng rộng hơn với các hành động gây hấn từ phía Triều Tiên. Trước vụ đấu pháo, chỉ có 4.000 lính thuộc Lữ đoàn Lính thủy đánh bộ số 6 đóng trên đảo Baengnyeong và lính khác trên đảo Yeonpyeong.

Trong khi đó báo Hàn Quốc nói rằng hải quân Triều Tiên đã triển khai từ 20.000 - 30.000 lính ở khu vực bờ biển phía Tây. Nước này cũng đã triển khai ít nhất 1.000 cỗ pháo có khả năng gây thiệt hại cho các đảo của Hàn Quốc. Trong vụ đấu pháo vừa qua, Triều Tiên đã sử dụng các loại pháo dã chiến 76,2 mm và pháo phản lực 122mm để bắn về phía đảo Yeonpyeong. Ngoài số này, Triều Tiên còn nắm trong tay các hệ thống pháo lớn hơn, với sức công phá mạnh hơn như pháo “Koksan” 170mm với tầm bắn 54 km, pháo 130mm với tầm bắn 27km, pháo 152mm với tầm bắn từ 17-24km và pháo phản lực 240mm có tầm bắn 60km. Triều Tiên cũng đã triển khai các tên lửa đất đối hải, gồm các loại Samlet và Silkworm có tầm bắn 83 - 95 km trên bờ biển phía Tây.

Để đối đầu với lực lượng quân sự và số vũ khí mạnh kể trên, Hàn Quốc đã triển khai thêm các pháo tự hành K9 với tầm bắn 40 km, pháo 155mm, pháo bờ biển 90mm, cối 81mm, xe tăng M-48 và pháo bắn nhanh Vulcan 20mm. Nước này cũng lên kế hoạch tập trận với quân đội Mỹ ở gần vùng biển tranh chấp với Triều Tiên. Phía Mỹ đã đồng ý tham gia tập trận và điều tàu sân bay chạy năng lượng nguyên tử George Washington cùng các tàu hộ tống tới Hàn Quốc. Con tàu với trọng tải 97.000 tấn này mang theo 75 máy bay và 6.000 thủy thủ. Nó được sự hỗ trợ của các tàu khu trục mang tên lửa có điều khiển USS Cowpens, USS Stethem, USS Fitzgerald và USS Lassen. Hải quân Hàn Quốc sẽ điều các tàu khu trục, tuần tra, hỗ trợ, chống ngầm tham gia cuộc tập trận kéo dài 4 ngày, bắt đầu từ hôm 28/11.

Sự tập trung một lượng lớn binh lực và vũ khí tại vùng biển Hoàng Hải, theo sau vụ đấu pháo đã khiến Trung Quốc lo ngại. Còn Triều Tiên thì cảnh báo cuộc tập trận có thể dẫn tới một cuộc chiến quy mô lớn trong khu vực. Tuy nhiên có vẻ như Hàn Quốc và Mỹ sẽ không hủy cuộc tập trận vốn được thiết kế để răn đe Triều Tiên này. Nhận xét về các chính sách mới của chính phủ Hàn Quốc, Jasper Kim, một giáo sư tại Trường nghiên cứu quốc tế thuộc Đại học Phụ nữ Ewha ở Seoul cho rằng ông Lee đang muốn “tái khôi phục bối cảnh chính sách quân sự”. “Chính quyền Lee Myung Bak hiện nay vốn thực hiện chính sách diều hâu, nhưng giờ nó đã bắt đầu bước vào giai đoạn đối ngoại diều hâu ở mức cao hơn nhiều” - Jasper nói.

Tường Linh

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm