Lịch đấu đến cuối mùa: Milan bất lợi

10/02/2011 11:32 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Sau trận hòa Lazio, HLV Allegri tuyên bố Milan vẫn đang nắm cơ hội rất lớn để đoạt Scudetto, dù khoảng cách với các đối thủ phía sau đã bị rút ngắn. Trên thực tế, với số điểm hiện có, và hoàn toàn có thể gia tăng cách biệt cuối tuần này (Napoli và Inter phải làm khách của Roma và Juve), đúng là cơ hội của Milan lớn hơn. Tuy vậy, tương lai ẩn chứa nhiều cạm bẫy, và lịch thi đấu (xem đầu trang) không hề ủng hộ Milan.

Cụ thể, ngoài hai trận đối đầu trực tiếp với Napoli và Inter, từ nay đến cuối mùa Milan còn phải đối mặt với 5 thách thức mà nguy cơ trắng tay là rất cao: Juve, Palermo, Fiorentina, Roma và Udinese. Trong giai đoạn lượt đi, Milan đã thua 2 và hòa 1 khi đối đầu với những đối thủ khó chịu này.

Milan đối mặt với một lịch thi đấu khó khăn - Ảnh Getty

Điều đáng nói là 5 trận đấu này đều diễn ra trên sân khách. Hiện Milan là đội thắng sân khách nhiều nhất (7), giành nhiều điểm sân khách hơn là ở San Siro (25 so với 24), và số trận thua khi xa nhà cũng ít hơn (2/3 trận thua diễn ra trên sân nhà). Dù vậy, điều đó không có nghĩa là Milan giải quyết tốt 5 đối thủ này. Chưa kể xen giữa là cuộc chiến ở Champions League và Cúp Italia.

Khó khăn sẽ bắt đầu với Milan vào ngày cuối cùng của tháng Hai. Khi ấy, trong vòng 10 ngày Milan lần lượt gặp Napoli, Juve và Tottenham (lượt về). Milan sẽ chỉ được “thở” khi tiếp Bari ở vòng 29, và ngay lập tức bước vào giai đoạn ngột ngạt nhất: liên tiếp gặp Palermo, Inter, Fio, Samp và trận lượt đi bán kết Cúp Italia với Palermo. Tất cả diễn ra trong vòng 1 tháng (20/3 - 20/4). Trong trường hợp vượt qua Tottenham, Milan còn phải đá 2 trận tứ kết Champions League.

Cuộc hành trình của Milan chia làm 3 giai đoạn chông gai. Ở giai đoạn cuối (được “xả hơi” với Brescia và Bologna), Milan sẽ phải đối mặt với Roma và Udinese. Xen giữa là Palermo (Cúp) và Cagliari. Phong độ không tốt khi gặp những đối thủ lớn và có nhiều tham vọng cũng là một rào cản với Milan. Rossoneri đã thắng 3, thua 3 và hòa 1 khi đối đầu với các đối thủ thuộc top 8. Từ nay đến cuối mùa, một nửa đối thủ Milan sẽ gặp đang đua tranh vé Champions League hoặc Europa League.

Napoli cũng không khá hơn, khi còn phải gặp Lazio, Udinese, Palermo, Inter và Juve. Nhưng khó khăn hơn cả vẫn là giai đoạn trước mắt. Trong 15 ngày, Napoli phải gặp Roma, Catania, hai trận với Villarreal ở Europa League và Milan. Với mật độ 3 ngày/trận và toàn các đối thủ “khủng”, nếu không đứng vững thì Napoli sẽ phải nói lời chia tay giấc mơ Scudetto.

Trong khi đó, sau chuyến làm khách của Juve và trận đá bù với Fio, Inter sẽ bước vào giai đoạn nhẹ nhàng. Đội quân của Leonardo lần lượt gặp Cagliari, hai đội bóng thành Genova vốn đã mất hết những vũ khí nguy hiểm nhất, Brescia và Lecce, trước khi bước vào trận đấu với Milan. Phải đá 2 trận với Bayern, nhưng rõ ràng lợi thế của Inter vẫn là rất lớn. Ngay sau trận derby, Inter tiếp tục thoải mái về lịch thi đấu. Chỉ có Lazio, Fio và Napoli là những kẻ có thể gây đôi chút khó khăn cho Inter.

Có thể nói, trận thư hùng ở Olimpico di Torino sẽ đóng vai trò quyết định đến Inter, cũng như cuộc đua Scudetto. Nếu thắng, Inter sẽ có niềm tin để giải quyết tốt những đối thủ nhỏ trên quãng đường còn lại, và chờ Milan xảy chân. Ngược lại, nếu trắng tay tại Turin, tinh thần sẽ không còn vững, và lợi thế về lịch thi đấu mà Inter đang có sẽ giảm rất nhiều.

Ngọc Huy


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm