Tam Triều Dâng, nữ chính phim Vì mẹ anh phán chia tay và Trùm Sò đang chiếu rạp dịp lễ 30/4, cho biết cô vẫn đang mơ về một vai diễn có sức nặng về phụ nữ thời hiện đại.
Tam Triều Dâng đang là tên tuổi được yêu thích rộng rãi sau sức hút của phim truyền hình nổi tiếng màn ảnh nhỏ phía Nam: Vì mẹ anh phán chia tay. Ngay sau đó, cô góp mặt trong phim điện ảnh hài Trùm Sò đang công chiếu dịp lễ 30/4. Nhân dịp này, phóng viên có cuộc trò chuyện với nữ diễn viên.
Tam Triều Dâng chia sẻ rất nghiêm túc chọn lựa kịch bản
* Có cảm giác rung rinh với Võ Điền Gia Huy
* Đóng phim từ nhỏ nhưng phải chờ đến hôm nay Tam Triều Dâng mới có một phim được yêu thích rộng rãi, độ nhận diện cũng lớn hơn. Cảm giác của chị thế nào?
- Tôi vui và hạnh phúc lắm. Ngay từ khi nhận kịch bản Vì mẹ anh phán chia tay, em và Võ Điền Gia Huy đã có cảm giác đây sẽ là dự án mà mình có thể truyền năng lượng tích cực cho khán giả. Vì trong trong những buổi trò chuyện để hiểu nhau, 2 đứa đã cảm nhận được sự dễ thương của nhân vật.
Hơn nữa gần đây phim ảnh Việt Nam cũng thiếu cảm giác được chữa lành khi xem một bộ phim nào đó. Đó chính xác là cảm giác mà chúng tôi muốn mang đến cho khán giả, để họ vừa xem vừa tủm tỉm cười theo. Tôi nghĩ nó sẽ dễ chịu và thư giãn sau một ngày làm việc mệt mỏi.

Diễn viên xinh đẹp đóng phim từ nhỏ nhưng phải nhờ đến phim "Vì mẹ anh phán chia tay", cô mới được yêu thích rộng rãi
Nhưng thành thật khi phim được ra mắt, chúng tôi không lường được việc khán giả đón nhận quá lớn, nên tôi thật sự rất choáng ngợp. Tôi còn không dám nghĩ đến việc này. Đến hôm fan meeting thì bùng nổ và vỡ trận luôn. Tôi hạnh phúc lắm chị.
Mọi người thường hay gọi tôi là ngôi sao nhí. Nhưng tôi cũng không quá tập trung vào việc đóng phim, mà lúc đó tôi hoạt động song song với việc học. Cùng lúc đi 2 con đường, có nhiều lúc tôi bị nghiêng về một bên. Vì không cân bằng được nên không có hiệu quả như bản thân kỳ vọng. Cho đến khi tôi học xong và quyết định tập trung cho phim ảnh thì mọi thứ dần rõ ràng hơn.
* Phim được yêu thích cũng là lúc Tam Triều Dâng và Võ Điền Gia Huy liên tục được người hâm mộ “đẩy thuyền”. Rồi nhiều tin đồn “phim giả tình thật”, chưa khi nào mà một cặp diễn viên lại có hiệu ứng lớn vậy nhỉ?
- Một lần nữa tôi rất biết ơn bộ phim Vì mẹ anh phán chia tay đã đưa tôi và anh Huy đến gần khán giả. Thật ra thì chúng tôi là những người bạn, tham gia phim này lại có khoảng thời gian dài đồng hành với nhau, nên có sự kết nối tốt. Sau phim chúng tôi vẫn có được sức hút, quả thật là may mắn. “Chemistry” là điều tất yếu ở một phim để diễn viên mang lại sự chân thật nhất cho khán giả, để họ tin vào câu chuyện của nhân vật và có cảm giác dễ chịu khi xem phim.
Còn riêng về chuyện mọi người nhận định cố tình “xào couple” thì không phù hợp với tính cách của tôi. Tôi sẽ không làm được nếu không có cảm xúc. Hơn nữa, như chị cũng biết tôi đã có hành trang dài, đóng phim từ lúc còn bé nên hiểu rõ mình muốn gì. Tôi chỉ muốn khán giả tập trung và nhớ đến Tam Triều Dâng bởi những vai diễn, sự cố gắng và nỗ lực của mình ra sao mà thôi.
Tôi và Võ Điền Gia Huy ngay từ đầu không có nhu cầu cố tình tạo ra điều gì đó thu hút để mọi người tập trung vào 2 đứa. Chỉ là khán giả yêu thích bộ phim, nên là khi nhìn chúng tôi ở ngoài đời với giao diện người thật, việc thật nên thấy liên đới và muốn “đẩy thuyền”.

Cô và bạn diễn được khán giả "đẩy thuyền" nhiệt liệt
* Ăn ý với bạn diễn như vậy, ngoài đời Tam Triều Dâng có rung rinh với Võ Điền Gia Huy?
- (Cười ngượng - PV) Từ từ nha. Ý chị nói là trong phim ra ngoài đời hả? Có thể do 2 đứa đều còn trẻ và cũng rất cập nhật những thứ mới mẻ nên khi làm việc với nhau rất thoải mái. Chúng tôi rất trân quý cảm xúc đó, nó là chất liệu tốt cho mình mà không cần phải cố gắng để tạo ra phản ứng hoá học. Nên về cơ bản, được mọi người yêu thích, tôi thấy rất vui về chuyện đó.
* Vậy mà vẫn không chịu nói là ngoài đời mình có rung rinh không?
- Thì đó là cảm xúc rất bình thường (lại cười ngượng ngùng - PV). Chắc chắn là chúng tôi có cảm xúc. Chị gọi là rung rinh hả? Thì cũng rung rinh, đúng rồi, rung rinh. Nhưng mà nó cần thiết và tôi thấy nó đẹp.
“Unlock” được kỹ năng diễn hài và võ thuật nhờ đóng Trùm Sò
* Trong phim Trùm Sò, Tam Triều Dâng lại thử sức với vai hài, trải nghiệm này thế nào?
- Tôi và chị Thanh Thuý đóng phim với nhau khoảng 9 năm trước trong Gia đình ngũ quả. Năm 2022, chị em lại gặp nhau trong phim Hoa Vương nhưng vào vai mẹ con. Sau khi đóng Bẫy tiền, tôi mời vợ chồng chị đến dự buổi công chiếu. Sau đó chị Thuý gọi điện tâm sự chị và anh Thịnh sẽ quay lại điện ảnh, lúc đó anh chị cũng gặp khó khăn. Tôi muốn ủng hộ vợ chồng chị quay lại nên nhận lời đóng vai Cua, hơn nữa tôi cũng thích các dự án cổ trang nữa nên sẽ mang đến cho khán giả một hình ảnh mới.

Tam Triều Dâng vai Cua và hoa hậu Mai Phương vai Thị Hến trong phim Trùm Sò đang chiếu rạp
Chị Thuý còn nói tôi sẽ có mấy cảnh võ thuật nữa. Nhưng ra trường quay, đạo diễn thấy kiểu võ thuật của tôi độc đáo quá hay sao nên sợ sẽ chiếm spotlight của anh Phương Nam và Hưng Nguyễn, nên đã tiết chế tôi. Nếu không, tôi đánh cũng dữ lắm (cười to).
Nhưng cũng nhờ phim này mà tôi “unlock” được vài kỹ năng mới của bản thân. Riêng mảng hài, tôi cũng bị hoang mang khi đọc kịch bản nhưng ra phim trường may mắn có La Thành và nhiều anh chị khác hỗ trợ nên cũng êm xuôi.
* Tam Triều Dâng đánh giá thế nào về vai diễn này?
- Lúc đầu tham gia, tôi biết vai trò và mục đích của mình nên hài lòng với sự đóng góp này. Tôi hy vọng mọi người sẽ yêu thương phim Trùm Sò. Tôi xem phim thấy vai của mình cũng bị cắt một chút. Nhưng tôi biết thân biết phận vì từ đầu đã xác định mình chỉ góp chút sức nhỏ cho tổng thể lớn nên tôi rất vui.
Tôi không thể tự nhận xét, nên tôi sẽ hỏi khán giả xem thấy thế nào khi đi giao lưu với mọi người.

Cô mong chờ một vai diễn nữ quyền
* Nhưng có vẻ với điện ảnh, Tam Triều Dâng khá lận đận như phim “Bẫy tiền” nhỉ?
- Với truyền hình, tôi đã đi chặng đường dài và may mắn tôi được đón nhận, được khán giả yêu thương. Còn điện ảnh, tôi vẫn là tân binh. Nên chắc chắn tôi còn phải cố gắng rất nhiều để có được sự tin tưởng. Điện ảnh là sân chơi lớn, trách nhiệm của mình cũng lớn hơn nên tôi cần thêm thời gian.
Ngoại hình nhỏ con không phải là rào cản
* Sau thành công của “Vì mẹ anh phán chia tay”, Tam Triều Dâng có áp lực vai diễn sau phải hay hơn vai trước, và chị có kén chọn kịch bản hơn không?
- Tôi bị bệnh lựa chọn kịch bản kỹ lưỡng từ nhỏ rồi, chứ không phải đợi đến thành công của phim này đâu. Vì bản tính này mà tôi bỏ lỡ rất nhiều cơ hội lớn, nhưng thời điểm đó tôi thấy chưa phù hợp với bản thân. Lúc này thì đúng như chị nói, thành công của phim làm tôi thấy hạnh phúc và biết ơn, nhưng cũng có áp lực nhất định.
Tôi sẽ lo lắng về việc kết hợp với bạn diễn sau phim này sẽ thế nào, hay diễn xuất của tôi có mới mẻ hơn để khán giả thấy được sự thay đổi thay vì sự lặp lại. Tôi muốn chinh phục những khán giả khó tính, và cả những người yêu thương, chờ đợi mình ở một vai diễn mới. Tôi phải tư duy cho những điều tiếp theo, để mọi người không phải thất vọng.

Diễn viên không còn lo lắng về ngoại hình trẻ con
* Các nhà làm phim hiện nay có xu hướng mời những hoa hậu, diễn viên có sắc vóc, ngoại hình nhỏ con như Tam Triều Dâng liệu có gặp bất lợi?
- Tôi không nghĩ vậy. Hiện giờ những nhà làm phim ở thị trường Việt Nam đã rất tiệm cận với quốc tế. Quan trọng là kịch bản có đủ hay và diễn viên có đáp ứng được yêu cầu không.
Tất nhiên, tôi cũng rất ý thức về ngoại hình của mình. Khoảng thời gian tôi dừng đóng phim để tập trung việc học, là vì tôi biết gương mặt bản thân quá trẻ con, nên cản trở tâm lý tôi khá nhiều. Những lúc casting nhân vật nữ khoảng 27-30 tuổi thì tôi có phần rén ngang. Không phải tôi không thể hiện tốt, mà tạo hình của tôi quá trẻ con nên khán giả khó lòng tin được một cô gái có gương mặt trông rất con nít.
Nhưng dần dần tôi cũng cởi mở hơn, tôi nhận ra đến lúc mình phải thay đổi. Nhà sản xuất và đạo diễn cũng tạo cơ hội để tôi thử những vai trưởng thành hơn, tính cách có chiều sâu hơn.
Video Tam Triều Dâng chia sẻ về ngoại hình trẻ con
* Tam Triều Dâng mong chờ một vai diễn thế nào ở điện ảnh?
- Tôi muốn có một vai diễn hướng về phụ nữ nhiều hơn. Ví dụ đó sẽ là câu chuyện về một cô gái gặp những vấn đề, tâm lý trong cuộc sống hiện đại và họ phải nỗ lực ra sao. Tôi muốn đóng những vai có góc nhìn của nữ giới nhiều hơn.
Cảm ơn Tam Triều Dâng về cuộc phỏng vấn!