Ngoài ra, vụ tấn công còn cướp đi sinh mạng của 7 cảnh sát và 5 người thuộc cơ quan tình báo Afghnistan, khiến 8 cảnh sát bị thương. Trong khi đó, cảnh sát thông báo đã tiêu diệt 45 tay súng Taliban.
Ông Asir nêu rõ: "Phiến quân Taliban đã phục kích một đội tuần tra của cảnh sát địa phương tại vùng Pul-e-Momin, huyện Khawja Ghar vào sáng sớm 9/3, khiến 10 cảnh sát thiệt mạng và 9 người khác bị thương".
Mỹ cáo buộc Pakistan là nơi trú ẩn của các chiến binh đã tiến hành một loạt cuộc tấn công chống lại Afghanistan và các lực lượng liên minh. Trong khi đó, Pakistan phủ nhận cáo buộc này.
Bộ Quốc phòng Afghanistan cho biết trong 24 giờ qua, các lực lượng an ninh nước này đã tiêu diệt ít nhất 74 phần tử khủng bố, làm bị thương 49 tên và bắt sống 2 tên khác tại nhiều khu vực.
3 phiến quân Taliban có vũ trang, trong đó có chỉ huy cấp cao của nhóm này là Mullah Zahir, đã bị tiêu diệt và 4 tên khác bị thương sau các chiến dịch của lực lượng vũ trang ở làng Shiran, huyện Posht Road, tỉnh Farah vào hôm 7/10.
Ngày 24/7, phát ngôn viên Tổng thống Afghanistan xác nhận ít nhất 35 dân thường đã thiệt mạng trong khi phiến quân Taliban tấn công một bệnh viện tại tỉnh Ghor, miền Trung nước này một ngày trước đó.
Bộ Quốc phòng Afghanistan cũng cho hay các binh sĩ nước này đã phát hiện và tháo gỡ 24 quả mìn trên cả nước, trong bối cảnh lực lượng an ninh tiếp tục đẩy mạnh tấn công phiến quân.
Các tay súng Taliban ngày 21/5 tấn công ồ ạt vào các trạm kiểm soát an ninh ở tỉnh Zabul, miền Nam nước này, trong bối cảnh Taliban tăng cường các cuộc tấn công vào mùa Xuân hàng năm.
Ngày 24/4, một vụ đánh bom xe đã xảy ra gần sân bay ở thành phố Khost ở Afghanistan. Theo các nguồn tin, vụ nổ rất lớn do đó có thể gây ra thiệt hại về người.
Ngày 24/4, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis đã có chuyến thăm không báo trước đến Afghanistan, trong bối cảnh chính quyền của Tổng thống Donald Trump đang nỗ lực xây dựng chiến lược về Afghanistan
Ít nhất 22 tay súng, trong đó có 1 thủ lĩnh quan trọng thuộc lực lượng phiến quân Taliban, đã bị tiêu diệt trong một chiến dịch đột kích của lực lượng anh ninh Afghanistan
Phiến quân Taliban đã thừa nhận đứng sau vụ tấn công liều chết nhằm vào nhà của một nghị sĩ quốc hội Afghanistan tại thủ đô Kabul vào tối 21/12 khiến ít nhất 5 người thiệt mạng và một vài người bị thương, trong đó có nghị sĩ này.
Người phát ngôn của phong trào Hồi giáo Taliban ở Afghanistan Zabihullah Mujahid cho biết phong trào này sẵn sàng đàm phán hòa bình với Mỹ nếu như những yêu cầu của họ được đáp ứng.
Bộ Nội vụ Afghanistan cho biết, 4 phần tử phiến quân, trong đó có một chỉ huy chủ chốt của Taliban, đã bị tiêu diệt ở tỉnh miền Đông Ghazni trong ngày 22/8.
4 tay súng đã ngụy trang, trèo qua tường của Đại học Bacha Khan, đột nhập vào tòa nhà và xả súng vào sinh viên, giáo viên đang chuẩn bị cho buổi bình thơ.
Ít nhất 6 tay súng trang bị áo gài bom, súng bắn rốckét và nhiều vũ khí khác đã chiếm một trường học gần sân bay quốc tế Kandahar. Những tên này đã bắn rốckét vào sân bay và giao tranh với lực lượng an ninh tại khu vực.
Thủ lĩnh phiến quân Taliban Mullah Akhtar Mansour đã bị thương trong một vụ đấu súng sau khi diễn ra cuộc "đấu khẩu" tại cuộc họp gồm giới chỉ huy nhóm phiến quân này gần thành phố Quetta.