Giám đốc điều hành CLB SLNA, ông Hồ Văn Chiêm thừa nhận, lãnh đạo và BHL đội đã "hại" tiền đạo số 1 một thời của bóng đá VN khi nôn nóng sử dụng Quyến với cường độ thi đấu cao.

Ông giải thích: "Sau 3 năm không thi đấu, đáng lẽ phải cho Quyến ra sân với khối lượng từ từ để cầu thủ này tăng dần về thể lực rồi mới thích nghi được. Đằng này, chúng tôi quyết định để cậu ấy chơi đủ 90 phút.
Chúng tôi đã bắt anh làm việc quá sức. Như thế rất dễ gây chấn thương cho Văn Quyến. Do đó, trong thời gian tới, chúng tôi chỉ sử dụng tiền đạo này trong một hiệp đấu. Hết giai đoạn 1, khi thể lực của Quyến đáp ứng được thì mới để anh đá hết trận".
Về tình hình đội bóng SLNA, ông Chiêm nói thêm:"Đội hình tập luyện của CLB trước mùa giải không có Quyến nên khi anh vào sân, BHL buộc phải thay đổi một số vị trí. Nếu trong trận gặp Khánh Hoà, chúng tôi không để Quyến đá tiền đạo thì có thể cục diện đã khác.
Chúng tôi đang tìm người đá cặp với Phạm Văn Quyến. Đây cũng là bài toàn không dễ dàng. Dù thế nào thì chúng tôi cũng quyết định sử dụng Quyến một cách hợp lý, chứ không vội vàng nữa. Mong người hâm mộ hiểu cho".
SLNA quyết định như thế là một phần nhưng việc Quyến có lấy lại được phong độ hay không phụ thuộc vào chính bản thân cầu thủ này. So với một số cầu thủ có hoàn cảnh tương tự, rõ ràng, Quyến được tạo điều kiện tập luyện hơn. Thế nhưng, việc không còn giữ được một form người cần thiết cho nghề một cầu thủ khiến anh di chuyển chậm chạp, khó khăn hơn.