Tại sao Premier League là giải đấu khó nhất thế giới?

10/08/2025 14:27 GMT+7 | Bóng đá Anh

Premier League hiện tại chính là giải đấu khắc nghiệt nhất hành tinh và là thử thách với nhiều cầu thủ ngoài nước Anh.

Tính đến thời điểm hiện tại của kỳ chuyển nhượng Hè 2025, các CLB Premier League mua 21 cầu thủ từ 35 triệu euro trở lên mỗi người, trong đó có 12 người đến từ các giải đấu ngoài nước Anh. Với những người theo dõi Premier League lâu năm, câu hỏi quen thuộc lại vang lên: "Liệu những cầu thủ tân binh này có thể tỏa sáng ở Premier League không?".

Vì sao Premier League khắc nghiệt nhất hành tinh?

Câu hỏi này phản ánh thực tế rằng Premier League là thử thách lớn nhất với bất kỳ cầu thủ nào, bất kể họ đến từ đâu.

Vào năm 2010, bình luận viên Andy Gray từng bị chỉ trích khi nói Lionel Messi "sẽ gặp khó khăn trong một đêm lạnh tại sân của Stoke City". Phát ngôn ấy xuất hiện chưa đầy 2 năm sau khi Messi ghi bàn đánh đầu vào lưới MU ở chung kết Champions League và ngay trong mùa giải anh tiếp tục giúp Barcelona đánh bại MU 3-1 để Sir Alex Ferguson phải thốt lên: "Barca là đội mạnh nhất tôi từng đối đầu". Stoke City mùa đó thua MU ngay trên sân nhà và kết thúc mùa giải với hiệu số -2.

Quan niệm rằng bóng đá Anh vượt trội phần còn lại đã có từ lâu, dù ở nhiều thời điểm, chất lượng thực tế lại không tương xứng. Nhưng đến nay, khi Premier League sở hữu tiềm lực tài chính vượt trội, việc nó trở thành giải đấu khắc nghiệt nhất thế giới không còn là nhận định thiếu cơ sở. Tuy nhiên, nếu điều đó là đúng, thì cũng cần bỏ qua những định kiến kiểu thời tiết lạnh, ném biên mạnh hay cổ vũ cho pha tắc bóng.

Điều quan trọng là cần xác định chính xác điều gì khiến Premier League trở nên khắc nghiệt hơn các giải vô địch quốc gia hàng đầu khác. Theo dữ liệu về lương từ FBref mùa vừa qua, cả 20 đội Premier League đều nằm trong Top 50 CLB có quỹ lương cao nhất châu Âu.

Về lý thuyết, nếu phân bổ đều, mỗi giải chỉ nên có khoảng 10 đội trong danh sách đó. Theo định giá đội hình của Transfermarkt, 12 trong 25 đội hình giá trị nhất thế giới đến từ Premier League. Không có giải nào khác đạt được mức độ chi tiêu và chiều sâu nhân sự tương đương. Với lực lượng HLV và cầu thủ ngày càng đa dạng về quốc tịch, không thể nói rằng các đội bóng Anh "làm liều" hay mù mờ trong chiến thuật và tuyển trạch – ngược lại, họ có đầy đủ công cụ để duy trì lợi thế vượt trội.

Khi phân tích sâu hơn, dữ liệu của nhà phân tích thể thao Tyson Ni cho thấy chênh lệch rõ rệt về sức mạnh trung bình của các đội bóng giữa các giải đấu lớn. Dựa vào một mô hình để ước lượng hiệu số bàn thắng kỳ vọng, Premier League có chỉ số trung bình 2,51 – cao hơn hẳn La Liga (2,24), Serie A (2,06), Ligue 1 (2,01) và Bundesliga (1,96). Điều này có nghĩa đội trung bình Premier League sẽ được kỳ vọng thắng đội trung bình Bundesliga khoảng 0,55 bàn. Ngoài ra, hệ thống xếp hạng Elo – dựa hoàn toàn vào kết quả thi đấu – cũng cho thấy cả 20 CLB Premier League đều thuộc Top 50 châu Âu, điều mà không giải nào khác đạt được.

Tại sao Premier League là giải đấu khó nhất thế giới? - Ảnh 1.

Florian Wirtz đối mặt thách thức lớn khi sang Premier League thi đấu cho Liverpool

Chiến thuật của các đội Premier League đòi hỏi kỹ năng cao

Nhà phân tích Tony ElHabr sử dụng mô hình VAEP (đánh giá giá trị các hành động của cầu thủ với khả năng ghi bàn và phòng ngự) để nghiên cứu sự thay đổi hiệu suất khi cầu thủ chuyển giải. Kết quả từ 2012 đến 2020 cho thấy: Khi chuyển sang Premier League, VAEP trung bình của cầu thủ giảm, La Liga giảm 5%, Ligue 1 giảm 10%, Serie A giảm 12%, và Bundesliga giảm tới 17%, tương đương mức giảm của cầu thủ lên hạng từ Championship.

Về mặt chiến thuật, Premier League hiện tại khác xa hình ảnh của chính nó trong quá khứ. Các đội ít tạt bóng hơn, phối hợp nhanh hơn (số đường chuyền cho mỗi cú sút thấp hơn), sút từ ngoài vòng cấm ít nhất và trung bình chuyền ngắn hơn gần như mọi giải khác.

Đây là giải đấu đòi hỏi kỹ năng cao trong kiểm soát bóng, phối hợp chặt chẽ và luân chuyển nhanh trong khu vực đông người để tạo cơ hội mà không dựa vào những cú sút xa rủi ro hay các quả tạt thiếu hiệu quả.

Đồng thời, cầu thủ phòng ngự cũng chịu áp lực rất lớn: Họ phải phá vỡ chuỗi kiểm soát bóng chất lượng cao mà không thể trông chờ vào sai lầm đối thủ, và phải xử lý thường xuyên trong vòng cấm – nơi chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể dẫn đến bàn thua. Dù Premier League đã thay đổi về chiến thuật, một yếu tố vẫn giữ nguyên: Tốc độ.

Theo Gradient Sports, cầu thủ Premier League đạt tốc độ tối đa cao hơn bất kỳ giải nào (trung bình 32,5 km/h), và dẫn đầu ở tất cả các chỉ số về bứt tốc – số lần, thời gian, quãng đường và tỷ lệ di chuyển bằng nước rút. Khi nhân với hàng chục cầu thủ, 20 đội, 38 trận/mùa, Premier League thực sự "chạy quanh" châu Âu.

Tóm lại, sức mạnh tài chính của Premier League không chỉ dùng để mua cầu thủ giỏi. Nó tạo ra một môi trường thi đấu đòi hỏi mọi kỹ năng ở mức cao nhất: Kiểm soát bóng tinh tế, khả năng tạo cơ hội ở khu vực đông đúc, phòng ngự trước lối chơi tốc độ, kỹ thuật và tổ chức, đồng thời phải bứt tốc nhiều hơn, nhanh hơn, bền bỉ hơn tất cả phần còn lại.

Đó là lý do vì sao rất nhiều cầu thủ ngôi sao khi rời các giải đấu khác để đến Anh vẫn gặp khó khăn trong việc khẳng định bản thân. Premier League không chỉ là nơi quy tụ những cầu thủ và HLV giỏi nhất, mà còn là giải đấu đòi hỏi toàn diện và khắc nghiệt nhất hành tinh.


Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm