Bayern “mất mùa” cầu thủ trẻ: Sammer sẽ tạo nên khác biệt?

22/07/2012 13:58 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH) - Ở mùa 2009-2010, Bayern đã giới thiệu được nhiều gương mặt trẻ tài năng như Holger Badstuber, David Alaba, Diego Contento hay Thomas Mueller.

Tuy nhiên, trong hai năm qua, Bayern gần như không cho ra lò được thêm gương mặt trẻ xuất sắc nào. Toni Kroos đã gây ấn tượng ở mùa vừa qua nhưng cần lưu ý cầu thủ này đã được HLV Jupp Heynckes phát hiện tại Leverkusen cách đây ba năm. Cầu thủ người Nhật Takashi Usami được đánh giá như một Shinji Kagawa mới nhưng rốt cuộc, chỉ được thi đấu tổng cộng…192 phút. Nils Petersen, Vua phá lưới giải hạng Nhì mùa 2010-2011, được “Hoàng đế” Franz Beckenbauer khen ngợi hết lời, được ưu tiên hơn nhưng cũng chỉ được ra sân 678 phút.



Emre Can sẽ là một hiện tượng ở mùa tới?

Tại sao hai năm qua Bayern lại bỏ rơi các viên ngọc thô như vậy? Áp lực thành tích là nguyên nhân chủ yếu khiến các HLV phải đặt niềm tin hoàn toàn vào các trụ cột, thay vì liều lĩnh trao cơ hội cho các tài năng trẻ. Trong năm đầu tại Allianz Arena, HLV Van Gaal dám trao suất đá chính cho Mueller hay Badstuber dù cả hai đều còn mới toanh nhưng chỉ một năm sau, sử dụng Kroos rất dè dặt và chỉ dùng thủ môn Thomas Kraft như một biện pháp phản đối lãnh đạo. HLV Jupp Heynckes từng xây dựng cho Leverkusen một đội quân trẻ trung, đậm chất Đức, là mô hình cho Dortmund noi theo nhưng cũng do phải lái con tàu Bayern tới bến bờ thành công nên cũng không dám đặt niềm tin ở các cầu thủ trẻ.

Liệu ở mùa giải tới tình hình có thay đổi? Sau hai năm trắng tay, áp lực thành tích ở mùa 2012-2013 sẽ khủng khiếp hơn bao giờ hết nhưng với sự xuất hiện của giám đốc thể thao Matthias Sammer, có thể hy vọng Bayern sẽ cho ra lò được một gương mặt mới. Ông Sammer là người rất quan tâm tới việc phát triển hệ thống đào tạo trẻ và cũng được mời về Bayern để đóng vai một đại sứ, trao cơ hội cho các viên ngọc thô. Hơn nữa, trong hai năm vừa qua, Dortmund đã rất thành công với chính sách đào tạo trẻ nên nếu muốn thực sự vượt qua được đối thủ, ngoài chức vô địch, Bayern còn phải giới thiệu được một vài gương mặt sáng giá.

Với những lựa chọn đang có trong tay, HLV Heynckes hoàn toàn có thể đào tạo được một vài cầu thủ gây chú ý tại Bundesliga mùa tới. Shaqiri đã từng khẳng định được khả năng tại cả Champions League hứa hẹn sẽ trở thành một Mueller mới, cạnh tranh suất đá chính với Arjen Robben. Emre Can, cầu thủ được trao huy chương vàng lứa U-17 ở giải Fritz Walter mùa trước, cũng có thể thổi một làn gió mới vào tuyến giữa, nơi đang khá khan hiếm những tên tuổi xuất sắc. Nói chung, Bayern hiện không thiếu “bột”, vấn đề chính là họ cần biết gạt bỏ sức ép thành tích, dám đặt niềm tin vào các tài năng trẻ, mới có thể “gột nên hồ”.

T.K.A   



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm