Israel dọa cho nổ tung đoàn S-300 từ Nga đến Syria

29/05/2013 11:02 GMT+7 | Trong nước


Nga vừa lên tiếng thúc đẩy chuyển giao hệ thống tên lửa phòng không S-300 cho chính phủ Syria, Israel đã bóng gió đe dọa sẽ tấn công các chuyến hàng trên.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Moshe Yaalon ngày 28/5 cho hay S-300 vẫn chưa rời Nga đi Syria. “Các chuyến hàng vẫn chưa được vận chuyển. Chúng ta hãy hy vọng điều đó sẽ không xảy ra, nhưng nếu S-300 thực sự đến Syria, chúng tôi biết phải làm gì”. 

S-300 được xem là yếu tố thay đổi cục diện ở Syria. Ảnh: AP

Theo giới phân tích, tuyên bố của ông Yaalon “rõ ràng là ám chỉ về một cuộc không kích nữa”. Israel được cho là đã 3 lần không kích Syria trong năm nay để cản trở các chuyến hàng vũ khí từ Syria đến Lebanon cho nhóm Hồi giáo vũ trang Hezbollah.

Hai tuần trước, Thủ tướng Israel Binyamin Netanyahu đã gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin. Sau đó xuất hiện nhiều thông tin cho hay Nga sẽ không chuyển S-300 cho Syria. Tầm bắn của S-300 vươn đến không phận Israel nên nước này lo ngại sẽ ảnh hưởng đến các may bay dân dụng.

Đe dọa của bộ trưởng quốc phòng Israel được đưa ra sau khi Liên minh châu Âu (EU) dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí với phe đối lập Syria và Nga trả đũa bằng tuyên bố sẽ thúc đẩy chuyển giao tên lửa S-300 cho chính quyền Damascus.

Những động thái mới đây của EU và Nga đang phủ bóng lên hội nghị quốc tế Geneva.
Trong ảnh: Ngoại trưởng Nga Sergei Lavor và Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ở Paris ngày 27-5. Ảnh: Reuters

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho hay S-300 sẽ là “yếu tố ổn định tình hình” để ngăn cản “những cái đầu nóng muốn biến nội chiến Syria thành một cuộc chiến quốc tế”. Trong khi đó, Anh và Pháp đã tỏ rõ ý sẽ vũ trang dù chưa đưa ra kế hoạch hay thời hạn cụ thể nào.

Moscow cũng cáo buộc EU “đổ dầu vào lửa” và phá hoại các nỗ lực tổ chức hội nghị quốc tế tại Geneva –Thụy Sĩ. “Các đối tác phương Tây, kể cả Mỹ và Pháp, đã tiến hành một loạt hành động thiếu thiện chí” – Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov bình phẩm. Ông Lavrov vừa gặp gỡ người đồng cấp Mỹ và Pháp ở Paris để bàn về hội nghị.

Trong lúc quốc tế tiếp tục chia rẽ và tranh cãi, Syria ngày càng điêu tàn. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, Nhà Trắng cũng chỉ trích tuyên bố giao S-300 của Nga. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Patrick Ventrell gọi đó là một “sai lầm” và vũ trang cho chính quyền Syria “sẽ không đưa nước này đến gần với lộ trình chuyển tiếp hòa bình”.

 Ngược lại, Washington hoan nghênh quyết định của EU. “Lệnh dỡ bỏ cấm vận phe đối lập Syria rất có ích vì nó chuyển đến chế độ Assad thông điệp: Hậu thuẫn dành cho phe đối lập sẽ chỉ tăng lên” – ông Ventrell nhấn mạnh.

Theo Hải Ngọc
Người Lao động/Ynet News, BBC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm