Từ công văn của Tổng cục TDTT gửi VFF: Điều phải đến đã đến

03/02/2012 13:28 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) - Với những người thường xuyên theo dõi bóng đá VN, hẳn bản công văn số 107/TCTDTT-VP mà Tổng cục TDTT gửi cho VFF vào chiều qua hẳn không tạo nên sự ngạc nhiên cho bất cứ ai, mà lý do đơn giản là bởi đã đến lúc Tổng cục TDTT nói chung và VFF nói riêng cần có sự chấn chỉnh và can thiệp vào công tác tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp QG trước khi mọi việc trở nên ngoài tầm kiểm soát.

Mùa giải 2012 đã bắt đầu với rất nhiều sự kỳ vọng, đặc biệt là ở công tác tổ chức, nhưng đến giờ này người ta vẫn chưa nhận thấy sự chuyển biến đáng kể nào về chất, cho dù là giải VĐQG, hạng Nhất hay Cúp QG. Trong khi chưa giải quyết được những vấn đề làm nhức nhối dư luận của bóng đá VN như sự tồn tại của tình trạng “1 ông chủ 2 đội bóng”, bạo lực sân cỏ, bạo lực khán đài, thì những vấn nạn ấy lại càng trở nên nghiêm trọng ở mùa giải năm nay, khi ngay cả 1 sân chơi có tiếng là “lành” như Cúp QG còn để xảy ra sự cố và kéo dài từ vòng này qua vòng khác.

Không những thế, cách xử lý có phần thiếu nhất quán của ban Kỷ luật, khi có vụ việc thì áp dụng ở cùng 1 giải, có vụ việc lại đưa sang giải khác, và kèm theo đó rất nhiều lời tố cáo và phàn nàn từ các đội bóng song đều bị “chìm xuồng” vì nhiều lý do khác nhau, càng khiến cho dư luận dễ dàng nổi sóng.

Bên cạnh đó, chẳng hiểu công tác sàng lọc tuyển chọn nhân sự cho đội ngũ trọng tài như thế nào mà phải chờ đến khi K.KH lên tiếng tố cáo thì những người trách nhiệm mới biết hóa ra trọng tài Bùi Quang Thông từng bị VFF cấm thi đấu vĩnh viễn vì vi phạm lúc còn là cầu thủ. Giao quyền điều khiển cuộc chơi vào tay những trọng tài như thế thì trận đấu không bị đổ vỡ mới là chuyện lạ.

Rất nhiều vấn đề như thế khiến người ta có cảm giác rằng công tác tổ chức các giải đấu chuyên nghiệp QG của bóng đá VN đang có rắc rối thực sự, và không phải ngẫu nhiên khi những nhà chuyên môn kỳ cựu như HLV Trần Văn Phúc hay HLV Vương Tiến Dũng đều tỏ ra hoài nghi khi được TT&VH đề nghị đánh giá về năng lực tổ chức và điều hành các giải của VPF.

HLV Trần Văn Phúc nhận xét: “VPF ra đời là một sự đổi mới, nhưng hiện tôi chỉ thấy có mới mẻ còn chưa thấy thay đổi gì”, còn HLV Vương Tiến Dũng thì cảnh báo: “Nếu VPF không chặt chẽ ngay từ đầu, rất có thể sự ra đời của VPF sẽ khiến các giải đấu chuyên nghiệp VN bị tụt lùi”.

Trong hoàn cảnh như thế, sự xuất hiện của bản công văn số 107/TCTDTT-VP nói trên có ý nghĩa vô cùng quan trọng để góp phần hạn chế những rắc rối đang và có thể tiếp tục xảy ra, đồng thời đưa mọi việc trở lại khuôn phép đúng như phải có.

Hoàng Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm