Louis van Gaal: 'Triết lý của tôi sẽ mang lại chiến thắng'

24/08/2014 19:18 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Tân HLV Man United Louis van Gaal có cuộc phỏng vấn lớn đầu tiên với báo chí Anh trên tờ Telegraph, và người đặt câu hỏi với ông không ai khác là huyền thoại một thời của Old Trafford, cựu đội trưởng Gary Neville.

Điều đầu tiên Van Gaal muốn làm rõ là triết lý ưu tiên cầu thủ trẻ của mình. “Nên nhớ, tôi đã sử dụng một cầu thủ 17 tuổi cho trận chung kết Champions League”, ông nói. “Nên đừng nói với tôi rằng người trẻ không thể chơi bóng. Vấn đề là triết lý bóng đá ra sao. (Clarence) Seedorf mới 17 tuổi trong trận chung kết đó (Ajax-AC Milan 1-0,1995). Và Seedorf là một cầu thủ tuyệt vời. (Patrick) Kluivert 18 tuổi, và cậu ấy ghi bàn”.

Man United sẽ tiến bộ hơn

Van Gaal, với công việc bề bộn, đã chỉ cho Neville 45 phút cả hỏi và trả lời. “Những đội bóng của tôi sẽ tiến bộ qua từng mùa giải”, ông khẳng định khi Neville bày tỏ lo lắng về CLB mà anh yêu mến sau mùa giải tệ hại 2013-14 dưới thời David Moyes. “Chắc chắn là họ sẽ tiến bộ”. Ông cũng muốn giải thích về việc vẫn tiếp tục tin dùng những cầu thủ mà nhiều CĐV áo đỏ coi là đã hết hy vọng, như Ashley Young.

“Tôi không nghĩ rằng loại bỏ tất cả các cầu thủ là điều công bằng, nên tôi cho họ một cơ hội sòng phẳng”, ông nói. Và không chỉ có những người như Young có cơ hội, ngay cả những trung vệ 20 tuổi còn rất non nớt như Tyler Blackett cũng sẽ được đá chính với Van Gaal. “Tôi cho rằng Tyler đã chơi trận hay nhất của cậu ấy từ khi tôi tới đây (trận gặp Swansea, thua 1-2), nhưng cậu ấy còn thiếu kinh nghiệm và hay để mất bóng”, HLV người Hà Lan nói. “Điều đó không tốt, nhưng cậu ấy sẽ tiến bộ”.

Nhưng liệu các cầu thủ có thấy quá trình chuyển giao diễn ra quá khó khăn. “Là HLV, chúng tôi có lẽ là đưa ra quá nhiều thông tin cho họ. Tôi có thể so sánh điều đó với việc bạn mới tới sân bay lần đầu. Nếu tôi tới Manchester: nhà ga ở đâu, chuyến bay của tôi số mấy, tôi phải đậu xe ở đâu, hàng người chờ đợi dài bao nhiêu… Các cầu thủ của tôi giờ phải biết tất cả những điều đó, và không bao giờ là dễ dàng”.

Quá trình học hỏi của họ “luôn diễn ra với các đoạn băng video”. Van Gaal nói: “Đôi khi tôi trao đổi với họ vì bạn muốn biết các cầu thủ nghĩ gì. Tôi hỏi và họ trả lời. Không chỉ tôi mà cả Ryan (Giggs, trợ lý của ông) và Albert Stuivenberg và Frans Hoek (các thành viên BHL). Ryan sẽ đưa ra phân tích về đối thủ. Abert đánh giá đội bóng và tôi lo phần chiến thuật”.

Sau thất bại trước Swansea, Van Gaal thừa nhận sự tự tin của đội bóng đã “tan vỡ”, nhưng ông cũng tin rằng mọi chuyện còn có thể sửa chữa được. “Chúng tôi đã thua trận”, Van Gaal nói. “Nhưng tôi tin rằng chúng tôi sẽ tiến bộ hơn, dù giờ thì mọi chuyện sẽ khó khăn hơn”. Ông cũng khẳng định phương pháp của mình sẽ không thay đổi.

“Triết lý của tôi vẫn thế, tôi sẽ đánh giá từng cầu thủ xem họ có phù hợp với điều đó hay không”, Van Gaal chia sẻ. “Mọi việc còn phụ thuộc vào trình độ của các cầu thủ. Tôi không phải là một thầy phù thủy. Kết quả của đội bóng phụ thuộc vào các cá nhân. Sau 3 năm, chúng tôi chắc chắn sẽ có những cầu thủ như thế”.

Lòng tin ở người trẻ

Đó là một quá trình mà Van Gaal tin rằng phụ thuộc không chỉ vào lòng tin nơi các cầu thủ trẻ, mà cả “sự quan sát tinh tế”. “Khi bạn thấy một cầu thủ trẻ có tài, và cậu ấy thích hợp với một vị trí nào đó, thì hãy để cậu ấy ra sân”, ông nói. “Có thể tôi có con mắt tinh tường, tôi có thể thấy được họ sẽ làm tốt hay không. Nhưng tôi không chỉ tin những người kinh nghiệm, tôi không ở đây vì tôi là một người dễ thương. Tôi ở đây vì triết lý bóng đá của tôi”.

“Tôi muốn các cầu thủ của mình thể hiện triết lý đó. Và tôi biết ai thích hợp để làm như thế, càng tốt nếu anh ta là một người trẻ. Tuổi 26-27 là độ chín của đời cầu thủ, nhưng bạn phải tạo cơ hội cho họ từ năm 21 tuổi. Khi nhìn vào hồ sơ của tôi, tôi đã là người cho Xavi, (Andres) Iniesta, (Thiago) Motta, (Carles) Puyol có trận đá chính đầu tiên. Ở Bayern là (Toni) Kroos, (Thomas) Mueller, (David) Alaba, (Holger) Badstuber, không tồi chứ, đúng không?”

Nhưng sẽ mất bao lâu để Man United thấm nhuần triết lý Van Gaal? “Còn phụ thuộc vào các cá nhân trong đội hình. Tôi không thể nói trước, nhưng thường thì 2-3 tháng. Tôi đã nói điều đó trong các cuộc họp báo rồi”. Với những người đã vội vàng chỉ trích Man United phiên bản Van Gaal, hãy kiên nhẫn thêm 2-3 tháng nữa.

7 Van Gaal đã giành 7 chức VĐQG ở 3 nước Hà Lan, Đức và TBN.

61,6 Tỉ lệ chiến thắng trong sự nghiệp cầm quân của ông là 61,6%.

53,3 Với tất cả các đội bóng mà ông dẫn dắt, Van Gaal chưa bao giờ có tỉ lệ chiến thắng thấp hơn 53,5%.


Trần Trọng (lược dịch)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm