Sức mạnh ngàn năm hiện diện trên Biển Đông

24/08/2011 10:52 GMT+7

(TT&VH) - 1. Thủ đô có đường Lý Thái Tổ, vườn hoa Lý Thái Tổ, nhiều địa phương khác cũng có những con đường, công trình mang tên ông. Cách đây 1 năm, trong Đại lễ 1.000 năm Thăng Long, cả nước ta cùng đông đảo bạn bè quốc tế đã kỷ niệm công lao to lớn của vị vua đã khai sáng ra kinh đô Thăng Long, đã tiếp nối nền móng của thời Đinh - tiền Lê để xây dựng vững chắc nền độc lập dân tộc, sau 1.000 năm Bắc thuộc.

Tàu hộ vệ tên lửa Lý Thái Tổ
- Nguồn: qdnd.vn

Và giờ đây, vượt qua mốc 1.000 năm Thăng Long, lại thêm một món quà ý nghĩa nữa. Danh tiếng của vị vua lừng lẫy này lại một lần nữa vang dậy trên Biển Đông khi ngày 22/8, tại quân cảng Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa), Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân Việt Nam đã tiếp nhận tàu hộ vệ tên lửa Gepard 3.9, được đặt tên là tàu HQ-012 (tàu Lý Thái Tổ).

Đây là loại tàu hiện đại nhất hiện nay trong lực lượng tàu mặt nước của hải quân Việt Nam và trong khu vực. Tàu do Công ty Roso Bopone Xport (Liên bang Nga) sản xuất, có chiều dài 102m, rộng 13,7m, lượng giãn nước 2.100 tấn, có thể hoạt động trong điều kiện gió cấp 10-12.

Đó là những “thông số” và những sự đảm bảo “vàng” cho sức mạnh của con tàu. Nhưng còn một sự đảm bảo nữa. Đó là 3 chữ Lý Thái Tổ được sơn lên thành tàu như một biểu tượng của sức mạnh ngàn năm hiện diện trên Biển Đông trong ngày hôm nay.

2. Lật giở lịch sử dân tộc, có thể thấy, Lý Thái Tổ là vị vua của hòa bình, của hành trình xây dựng đất nước cường thịnh. Khi lên ngôi, thấy Hoa Lư chật hẹp, đường sá đi lại không thuận tiện, không tương xứng với kinh đô của nước Việt đang lớn lên nhanh chóng, ông đã dời đô về Thăng Long và đặt nền móng phát triển đất nước Đại Việt, mặc dù Thăng Long bốn bề đồng bằng, không phải là đất hiểm yếu như Hoa Lư.

Khát vọng hòa bình, ổn định và phát triển của Lý Thái Tổ là khát vọng muôn đời của người Việt Nam từ xưa đến nay. Nhưng đất nước muốn hòa bình, ổn định và phát triển thì phải được bảo vệ vững chắc. Lúc hòa bình thì cần lực lượng phòng vệ mạnh. Lúc chiến tranh thì không chỉ cậy vào quân chính quy mà phải dựa vào chiến tranh nhân dân. Từ những chiến thuyền tinh nhuệ trải đầy trên sông nước nội địa thời xưa cho đến con tàu hiện đại chạy trên biển lớn mang tên Lý Thái Tổ ngày nay, đều thể hiện rõ khát vọng đó.

Đông Kinh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm