Barcelona đã thay đổi về căn bản lối chơi của mình

08/04/2015 16:31 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Ngay từ khi HLV Luis Enrique rời Celta Vigo để đến với sân Camp Nou, không ít các cules đã lo lắng tân HLV của Barcelona sẽ đánh mất bản sắc của đội bóng xứ Catalunya, đó là bóng đá tấn công và lối chơi tiqui-taca.

Khi mà mùa bóng 2014-2015 đã đén chặng nước rút, chỉ còn 9 vòng đấu nữa là Liga kết thúc, đã có đầy đủ trải nghiệm và thực tiễn để chứng minh sự lo lắng nói trên là có cơ sở. Tuy nhiên, các cules sẽ không có gì phải phàn nàn nếu khi mùa bóng hiện nay chấm dứt, Barca giành được một danh hiệu lớn: chức vô địch Liga hay Champions League.

Lối chơi của Barca đã thay đổi. Đó là một thực tế không thể phủ nhận. Ngay Tổng Biên tập của tờ Sport, nhà báo Josep Maria Casanovas, cũng thừa nhận như vậy trong một bài bình luận mới đây.

Sự thay đổi này có thể nhận thấy đầu tiên ở tuyến giữa, vốn được coi là tuyến mạnh nhất của Barcelona dưới thời Pep Guardiola, cái thời mà chỉ trong bốn năm, đội bóng áo đỏ-xanh giành tới 14 danh hiệu trong 20 có thể. Ở thời đó, mọi thành tích của Barca đều nằm ở việc chiếm lĩnh khu trung tuyến, bằng lối đá bật nhả nhiều chạm, chọc khe tinh tế và phối hợp sáng tạo giữa Xavi và Iniesta, kết hợp với các cú đột phá bất ngờ của Messi để dứt điểm. Bây giờ tuyến giữa không phải là tuyến mạnh nhất của Barca nữa và Xavi, Iniesta cũng mất luôn vai trò là kiến trúc sư và nhạc trưởng của trận đấu.

Một thay đổi rõ ràng, theo chiều hướng tích cực, là sự vững chắc của hàng thủ. Trong mấy năm lại đây, hàng phòng ngự luôn là tử huyệt của Barca, nhưng với Luis Enrique, đội bóng xứ Catalunya đã chơi chắc chắn và vững chãi hơn nhiều. Các con số thống kê ở mùa này cho thấy cho đến lúc này Barca bị thủng lưới ít hơn Real Madrid tới 10 bàn (17 so với 27).


Pique luôn tỏa sáng dù đá cặp với Mascherano, Mathieu hay Bartra

Không thể không nói đến sự hồi sinh kỳ diệu của Gerard Pique, người luôn tỏa sáng dù đá cặp với Mascherano, Mathieu hay Bartra. Đây là điều kiện lý tưởng để hai hâu vệ cánh Dani Alves và Jordi Alba có thể yên tâm lên tham gia tấn công. Ngay ở vị trí thủ môn, Claudio Bravo cũng có một mùa bóng đầu tiên khá tuyệt vời với Barca khi giữ sạch lưới 16 trận trong tổng so 29 trận cho đến lúc này. Thủ môn này không chỉ làm cho các cules quên hẳn Victor Valdes mà còn không cho Ters Stegen cơ hội thi thố tại Liga, đành an lòng bắt chính tại Cúp Nhà vua và Champions League. Ngay chiến binh già Mathieu cũng tỏa sáng đúng lúc, ghi những bàn thắng bằng đầu quyết định trong các trận đánh lớn, như trước Real Madrid hay Celta Vigo mới đây.

Với bộ ba Messi-Suarez-Neymar, hàng công của Barca hiện nay được coi là mạnh nhất Liga, hơn cả bộ ba nguyên tử Benzema-Bale-Cristiano của đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha. Với việc có một số 9 đích thực, Messi được đá tự do hoàn toàn, chủ yếu chơi bên cánh phải, nhiều khi đã như một tiền vệ để kiến thiết và triển khai tấn công, khi cần mới chuyển sang vị trí số 9 ảo để dứt điểm. Sau thời gian đầu làm quen, Suarez đã thông nòng và chơi càng ngày càng gắn kết với chủ nhân của bốn Quả bóng Vàng và Hoàng tử Bóng đá Brazil. Nếu bộ ba này giữ được hiệu quả ghi bàn như đầu năm 2015 này, Barca sẽ có ít nhất một danh hiệu lớn.


Barca giờ đây cũng biết tận dụng những đường chuyền bóng dài vượt tuyến cực kỳ tinh tế của Messi

Còn có hai sự thay đổi rõ rệt nữa, đó là với Luis Enrique, Barca giờ đây cũng biết chơi phản công rất hay, tận dụng những đường chuyền bóng dài vượt tuyến cực kỳ tinh tế của Messi. Chưa hết, chiến lược chạy chỗ và di chuyển liên tục nhiều khi được thay thế bằng những pha bóng chiến lược, từ những quả sút phạt bóng chết hay phạt góc. 10 bàn thắng bằng đầu từ đầu mùa bóng tới nay là một minh chứng rõ ràng.

Trong bóng đá người ta thường nói: Mỗi HLV đều có một quyển sách nhỏ của riêng mình. Những gì mà trước đây với Pep Guardiola là quan trọng thì với Luis Enrique, nó đã không còn ý nghĩa quyết định nữa. Có các CĐV thích lối chơi của Pep và luôn lấy đó làm thước đo, trong khi các con người để thực hiện nó đã khác. Cũng có những người thích lối chơi hiện nay của “Lucho” hơn.

Nhưng tựu chung, kết quả cuối cùng sẽ là người phán quyết ai hay hơn ai. Bởi vì trong bóng đá hiện nay, chiến thắng mới là mục tiêu cao nhất và giá trị của một HLV luôn nằm trong số danh hiệu mà họ chinh phục được cùng đội bóng của mình. Luis Enrique hiểu rõ điểu đó và ông bình tĩnh chờ đợi vượt qua những bài kiểm tra vào chặng cuối của mùa bóng hiện nay.

Khang Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm