Sự việc - Ý kiến: Xong xuôi tất cả lại về

15/03/2023 09:34 GMT+7 | Bóng đá Việt

Đội tuyển U20 Việt Nam, sau thất bại tại VCK U20 châu Á 2023, ai về nhà nấy. ĐTQG Việt Nam, với 4 ngày vỏn vẹn tập trung, rồi thì ai cũng về nhà. Chỉ còn U22 Việt Nam, với các giai đoạn tập trung khá phức tạp, vẫn còn ở lại Hà Nội.

Sau quy cố hương, các cầu thủ U20 Việt Nam trở lại CLB chủ quản, nhưng cũng chỉ tập chay. Thậm chí, với thành viên ĐTQG cũng vậy, chỉ có những games thi đấu nội bộ. Bởi giải chính thức là V-League 1 và V-League 2 vẫn chưa trở lại.

Trong 4 tháng tập trung, kể từ trước Tết Nguyên đán đến trung tuần tháng 4/2023, các cầu thủ thuộc biên chế những CLB dự V-League 1 chỉ chơi vỏn vẹn 4 trận. Với cầu thủ thuộc CLB V-League 2 thậm chí chưa được chơi trận chính thức nào. Như thế, có phải quá bất cập hay không?

Cầu thủ, hoặc chưa chơi trận nào cấp CLB, hoặc chỉ chơi vài trận ít ỏi, vậy điều kiện gì để được gọi tập trung các ĐTQG? Không gì cả, ngoài cái tên vốn đã được định hình từ trước đó, với các đời HLV tiền nhiệm.

Song ngay cả điều này cũng khó đảm bảo, bởi mỗi HLV đều có triết lý huấn luyện không giống nhau và nó sẽ không thay đổi qua thời gian. Ngoài ra, chẳng ai muốn "dùng lại", trừ phi đấy là những hạt nhân quá xuất sắc.

HLV Phillipe Troussier vạn bất đắc dĩ mà nói giảm nói tránh đi, khi bản thân ông cũng chỉ mới tiếp quản ghế nóng cách đây không lâu. Thực tế, ông Troussier cũng muốn chọn chính các cầu thủ mà ông biết.

Ví như U22 Việt Nam chuẩn bị SEA Games 32 Campuchia vào tháng 5/2023 tới đây vậy, chính là lứa U19 cách đây mấy năm mà HLV trưởng người Pháp huấn luyện. Họ, hoặc từ PVF, hoặc từ các CLB hùng mạnh khác ở V-League 1 và V-League 2, nhưng chính là HLV Troussier đã nắm được năng lực của họ.

Còn ĐTQG thì chưa, hoặc không. Sẽ phải mất ít nhất một năm nữa với ĐTQG, một đôi tháng nữa với U22 QG, HLV Troussier mới làm chủ được đội bóng.

Sự việc - Ý kiến: Xong xuôi tất cả lại về - Ảnh 1.

Các tuyển thủ Việt Nam như Bùi Tiến Dũng hay Thành Chung đã phải tập chay trong suốt cả tháng 3. Ảnh: Hoàng Linh

Bóng đá, muốn tạo dựng được lối chơi có thuộc tính, trước phải ổn định nhân sự từ cabin BHL, kế là lực lượng cầu thủ, sau yếu tố cần thiết quan trọng là thời gian tập luyện với nhau. Đó gọi là sự tích lũy. Nói như chuyên gia Đoàn Minh Xương, chỉ có thánh mới không cần đến thời gian và ổn định nhân sự.

Trong khoảng 20 ngày nữa, hệ thống các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam mới trở lại. Và, chúng ta cũng chỉ trở lại thêm 2-3 lượt trận nữa, trước khi nghỉ một thời gian dài cho SEA Games 32, với U22 Việt Nam mang trọng trách bảo vệ màu vàng chiếc huy chương môn bóng đá nam. Quá vất vả và nhiêu khê cho nền bóng đá quốc nội, ít nhất là thành tích với các cấp độ ĐTQG.

Trưởng đoàn và là GĐĐH CLB HAGL, Uỷ viên BCH VFF, ông Nguyễn Tấn Anh, đã chia sẻ rằng, nếu trong thời gian tới các cấp quản lý không thay đổi cách làm bóng đá kiểu cũ, ông sẽ xin rút lui khỏi VFF. Phải, đến ngay cả việc của CLB mình mà không thể giải quyết được (vấn đề tranh chấp liên quan đến độc quyền tài trợ) thì còn ngồi đó làm gì?!

Họp xong, thi xong xuôi tất cả lại về... 


CCKM

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm