Tàu ngầm nguyên tử Anh bị… “cá mập” săn đuổi?

05/09/2010 14:58 GMT+7 | Trong nước

(TT&VH) - Nhà chức trách Anh vừa lên tiếng cáo buộc Nga đã áp dụng trở lại một chiến thuật có từ thời Chiến tranh Lạnh và chưa từng được sử dụng trong vòng 25 năm qua, thông qua việc săn lùng tín hiệu các tàu ngầm nguyên tử chiến lược Vanguard của nước này.

Telegraph là tờ báo đầu tiên của Anh tiết lộ về vụ săn đuổi bí mật giữa một tàu ngầm thuộc loại Akula (Cá mập) của Nga và các tàu Vanguard (Quân tiên phong) mang tên lửa hạt nhân Trident của Anh.

Phản ứng vì bị “cá mập” bí mật săn lùng

Con tàu Akula của Nga được đề cập tới là phiên bản được nâng cấp đặc biệt. Nó bị nghi ngờ đã tìm cách ghi lại các tín hiệu âm do tàu ngầm loại Vanguard phát ra.

Tờ Telegraph cho biết trong vòng 6 tháng trở lại đây, con tàu Akula của Nga đã đi vào vùng biển Bắc Đại Tây Dương và có thể đã ở ngoài khơi Faslane, nơi đóng quân của lực lượng nguyên tử Anh. Con tàu này có vẻ như đã nằm chờ một tàu ngầm Vanguard đi ngang qua, trong chuyến tuần tra thường lệ kéo dài 3 tháng.


Tàu ngầm loại Vanguard của Anh
Trong khi tuần tra ở Bắc Đại Tây Dương, tàu Vanguard chỉ được phép đi tới một số địa điểm hạn chế và người Anh tin rằng tàu Akula đã vài lần thử lần theo dấu vết của nó. Các chỉ huy hải quân đã ra lệnh cho một tàu săn ngầm thuộc loại Trafalgar đi hộ tống Vanguard. Kết quả là hệ thống radar sonar của tàu ngầm Trafalgar đã thu được tín hiệu âm của tàu Akula. Phóng viên tờ Telegraph đã được phía quân đội cho nghe đoạn băng ghi âm này. Telegraph cũng dẫn nguồn “các quan chức hải quân cao cấp” cho biết các thủy thủ trên tàu ngầm Anh báo cáo rằng thời gian gần đây, họ đã có nhiều cuộc tiếp xúc nhất với các tàu ngầm Nga kể từ năm 1987.

“Người Nga đang chơi rượt bắt với chúng tôi và cả với người Mỹ, người Pháp ở khu vực Bắc Đại Tây Dương” - một quan chức hải quân giấu tên nói - “Chúng tôi đã tập trung rất nhiều nỗ lực để bảo vệ các tên lửa Trident. Chúng tôi không được phép để những người Nga biết về lai lịch âm thanh của một trong số các vũ khí tấn công nguyên tử chiến lược, bởi điều đó sẽ làm giảm khả năng răn đe hạt nhân”.

Lá bài răn đe chiến lược của người Anh

Tàu ngầm thuộc lớp Vanguard hiện là phương tiện phóng tên lửa đạn đạo chiến lược từ tàu ngầm của Anh. Tàu Vanguard được giới thiệu từ năm 1994 trong khuôn khổ chương trình vũ khí nguyên tử Trident của chính phủ Anh.

Có tổng cộng 4 chiếc thuộc loại tàu này, gồm Vanguard (S28), Victorious (S29), Vigilant (S30), và Vengeance (S31). Tất cả đều được đóng bởi công ty đóng tàu Vickers Shipbuilding & Engineering trong giai đoạn 1986 - 1999. Cả 4 con tàu này hiện đóng ở Căn cứ Hải quân Hoàng gia Clyde, cách phía Tây Glasgow, Scotland, khoảng 40km.

Tàu Vanguard được thiết kế trong vai trò một tàu ngầm nguyên tử có tầm hoạt động không hạn chế, không giống như các tàu thuộc loại Resolution trước kia. Với chiều dài 149,9 mét và lượng choán nước 15.980 tấn khi lặn xuống, Vanguards đã lớn gấp đôi những chiếc Resolution. Nó cũng là chiếc tàu ngầm lớn thứ 3 thế giới từng được đóng, chỉ đứng sau các tàu ngầm Akula của Nga và Ohio của Mỹ. Kích thước lớn của tàu là để chứa các tên lửa Trident D-5 (Trident II) vốn cũng rất “đô con”.

Mỗi con tàu có khả năng trang bị 16 tên lửa Trident II. Ngoài khả năng mang các tên lửa Trident, Vanguard còn có 4 ống phóng ngư lôi 53cm và được trang bị các ngư lôi hạng nặng Spearfish. Vũ khí này giúp tàu có thể tấn công, khi đang lặn hoặc đang nổi, vào các mục tiêu với cự ly 65km.

Kể từ khi Anh loại bỏ bom nguyên tử WE.177 vào năm 1998 và toàn bộ vũ khí nguyên tử có trong trang bị của Lục quân, Không quân và tàu nổi của Hải quân, các tàu ngầm Vanguard đã trở thành vũ khí răn đe nguyên tử duy nhất của Anh.

Sẽ bị thay thế bởi thế hệ vũ khí mới?

Tháng 12/2006, Anh đã cân nhắc việc thay thế hoặc loại bỏ các tên lửa Trident. Tuy nhiên Thủ tướng Anh khi đó, ông Tony Blair nói với các nghị sĩ rằng “sẽ rất không thông thái và nguy hiểm” khi nước Anh từ bỏ vũ khí hạt nhân. Ông vạch ra kế hoạch chi 20 tỉ bảng (32 tỉ USD) để xây dựng một thế hệ tàu ngầm mới cho các tên lửa Trident. Ông tuyên bố số tàu ngầm nguyên tử chiến lược có thể cắt giảm từ 4 chiếc xuống còn 3 chiếc trong khi số đầu đạn hạt nhân có thể giảm bớt 20% xuống còn 160 đầu đạn.

Sách trắng quốc phòng của người Anh công bố cùng năm có nói tới khả năng giảm bớt lượng tàu ngầm Vanguard mang tên lửa Trident xuống còn 3 chiếc để cắt giảm chi phí. Tuy nhiên tới tháng 9/2009, Thủ tướng Gordon Brown xác nhận rằng kế hoạch giảm số lượng tàu ngầm Vanguard vẫn đang được xem xét. Người Anh hiện cũng chưa tiết lộ bất kỳ kế hoạch nghiên cứu hoặc phát triển một loại tàu ngầm nguyên tử mới nào để thay thế những chiếc Vanguard.

Gia Bảo

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm