Càng gần ngày bầu cử Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026–2031, khí thế của nhân dân cả nước hướng về ngày hội chính trị lớn càng lan tỏa mạnh mẽ.
Tuy nhiên, cũng như nhiều kỳ bầu cử trước, đây lại là thời điểm các thế lực chống phá liên tục tung ra những luận điệu xuyên tạc trên không gian mạng, cố tình bóp méo bản chất của tiến trình bầu cử và vai trò của Quốc hội Việt Nam.

Cờ Tổ quốc được treo dọc lối vào điểm bầu cử trên địa bàn xã biên giới Vĩnh Gia (An Giang). Ảnh: Thanh Sang - TTXVN
Những luận điệu cũ rích như "bầu cử hình thức", "thiếu dân chủ" hay "Quốc hội chỉ mang tính tượng trưng", "nhân dân không có quyền làm chủ" hoàn toàn không có cơ sở khi đặt trong bối cảnh phát triển thực tế của đất nước. Năng lực và hiệu quả hoạt động của cơ quan lập pháp Việt Nam đã được thể hiện rõ qua những quyết sách quan trọng góp phần duy trì ổn định chính trị, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Điều này đã được khẳng định qua góc nhìn khách quan của nhiều quan chức, học giả quốc tế và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.
Cựu quan chức Hạ viện Ấn Độ Rup Narayan Das nhận định Quốc hội Việt Nam "đã hoàn thành rất tốt vai trò lịch sử của mình", ngày càng phát huy hiệu quả trong các chức năng lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề trọng đại của đất nước. Phó Giáo sư Joe Pateman tại Đại học York (Canada) khẳng định hoạt động lập pháp của Quốc hội đã góp phần tạo khuôn khổ thể chế ổn định, hỗ trợ quá trình tăng trưởng kinh tế và hội nhập quốc tế của Việt Nam. Ông Marcelo Rodriguez – Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Argentina – cho rằng Quốc hội Việt Nam đã đồng hành chặt chẽ với Chính phủ trong việc ban hành các chính sách kịp thời nhằm ứng phó với môi trường quốc tế đầy biến động
Trong nhiều thời điểm khó khăn, Quốc hội Việt Nam cũng thể hiện vai trò chủ động và linh hoạt trong việc đưa ra những quyết sách mang tính bước ngoặt. Nghị quyết số 30/2021/QH15 được ban hành trong giai đoạn cao điểm của đại dịch COVID-19 đã tạo cơ sở pháp lý để Chính phủ triển khai các biện pháp linh hoạt nhằm kiểm soát dịch bệnh và phục hồi kinh tế. Theo chuyên gia Rup Narayan Das, nhờ sự chủ động đó, kinh tế Việt Nam không chỉ phục hồi nhanh mà còn duy trì tốc độ tăng trưởng tích cực trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều biến động.

Khu vực bỏ phiếu số 20 xã Đan Phượng (Hà Nội) rực rỡ cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu chào đón ngày bầu cử. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
Chia sẻ ý kiến này, kỹ sư cao cấp Lương Thế Huân tại Malaysia nhấn mạnh trong bối cảnh thế giới đối mặt với hàng loạt "cơn gió ngược" như đại dịch COVID-19, cạnh tranh địa chính trị, khủng hoảng năng lượng hay lạm phát gia tăng, Quốc hội Việt Nam vẫn xây dựng được những nền tảng pháp lý quan trọng cho giai đoạn phát triển mới của đất nước. Các quyết sách lập pháp không chỉ tháo gỡ nhiều "nút thắt" thể chế mà còn góp phần khơi thông nguồn lực và tạo động lực cho tăng trưởng.
Đây cũng là ý kiến của nhiều trí thức kiều bào khi đánh giá về hoạt động của Quốc hội Việt Nam. Trao đổi với phóng viên TTXVN, Luật sư Đặng Chiến Thắng tại Mỹ, nhà sáng lập Hội đồng Văn hóa Giáo dục Canada – Việt Nam Phan Thị Quỳnh Trang và Chủ tịch danh dự Hội người Việt tại Fukuoka (Nhật Bản) Nguyễn Duy Anh cùng nêu bật việc Quốc hội khóa XV đã thông qua nhiều đạo luật mang tính chiến lược, kịp thời điều chỉnh những lĩnh vực mới như trí tuệ nhân tạo, công nghệ cao, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và xây dựng trung tâm tài chính quốc tế.
Kiều bào Cao Thanh Định tại Nhật Bản nêu bật việc Quốc hội Việt Nam trong nhiệm kỳ vừa qua đã thể hiện rõ sự chuyển dịch từ tư duy quản lý sang tư duy phục vụ và kiến tạo phát triển. Trong khi đó, Tiến sĩ Julia Roknifard tại Malaysia đề cao vai trò của Quốc hội như một "kiến trúc sư thể chế", góp phần tạo môi trường ổn định để thu hút đầu tư và duy trì tăng trưởng kinh tế. Chính sự ổn định thể chế này đã giúp Việt Nam duy trì tốc độ tăng trưởng thuộc nhóm cao nhất ASEAN
Giáo sư Carl Thayer – thuộc Học viện Quốc phòng Australia, Đại học New South Wales đặc biệt ấn tượng về những câu hỏi chất vấn của các đại biểu Quốc hội với các bộ trưởng liên quan đến những vấn đề quan trọng trong quá trình phát triển đất nước như bảo vệ môi trường, quản lý đất đai và an toàn thực phẩm; các đại biểu đặc biệt tích cực tham gia thảo luận việc sửa đổi Hiến pháp năm 2013 và Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Đây là minh chứng rõ nét cho trách nhiệm của các đại biểu đã được cử tri tín nhiệm.
Nêu bật ý nghĩa của cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, chuyên gia Pateman đánh giá đây là sự kiện chính trị quan trọng đối với hệ thống quản trị của đất nước. Các cuộc bầu cử này đóng vai trò làm mới và củng cố các cơ chế thể chế, qua đó Nhà nước huy động sự tham gia của người dân vào quá trình quản lý và phát triển đất nước. Theo chuyên gia này, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, các cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp giúp củng cố sự gắn kết giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân, đồng thời tạo điều kiện để các cơ quan quản lý tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật và giám sát việc thực thi chính sách. Đây cũng là một cơ chế quan trọng giúp hệ thống chính trị duy trì tính ổn định trong khi vẫn tiếp tục thúc đẩy các chương trình phát triển kinh tế xã hội, đồng thời thể hiện rõ vai trò làm chủ của nhân dân.

Cử tri ở bản Phồng, xã Tam Thái, tỉnh Nghệ An làm thủ tục bỏ phiếu sớm. Ảnh: Trịnh Duy Hưng - TTXVN
Ông Marcelo Rodriguez – Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Argentina cho rằng việc tổ chức bầu cử sớm hơn so với thông lệ cũng cho thấy sự chủ động của Việt Nam trong kiện toàn bộ máy nhà nước để triển khai các nhiệm vụ phát triển mới theo Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. Bởi vậy, có thể thấy tổng tuyển cử ở Việt Nam trước hết là quá trình lựa chọn những người hội đủ "tâm, tầm và tài", có trách nhiệm, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân để hiện thực hóa các mục tiêu phát triển đất nước. Bất kỳ ứng cử viên nào có năng lực, uy tín và tinh thần cống hiến đều có cơ hội được cử tri lựa chọn.
Thực tiễn phát triển của đất nước là minh chứng rõ ràng nhất cho hiệu quả của hệ thống lập pháp Việt Nam. Và sự thật đó cũng là lời khẳng định rằng bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 sẽ tiếp tục là ngày hội của niềm tin, nơi trí tuệ và bản lĩnh của dân tộc Việt Nam được lan tỏa.