Lại chuyện lịch thi đấu: Premier League cản bước đội tuyển Anh?

30/11/2011 11:00 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Ít ra thì đó là lập luận của HLV Manchester City Roberto Mancini. Chiến lược gia người Italia cho rằng lịch thi đấu dày đặc ở trong nước là lý do khiến bóng đá Anh thất bại ở những giải đấu quốc tế lớn.


HLV Mancini bày tỏ quan ngại về lịch thi đấu của Premier League - Ảnh Getty

Mancini, trong khi đang chuẩn bị cho trận đấu ở Cúp Carling gặp Arsenal, đã lên tiếng bày tỏ quan ngại sau khi Football League, đơn vị tổ chức các trận đấu bóng đá chuyên nghiệp ở Anh ngoài Premier League, từ chối thay đổi thời điểm các trận tứ kết.

Ngay từ đầu, HLV người Italia đã khẳng định ông sẽ thay cả 11 cầu thủ trong trận này do nó diễn ra chỉ 48 giờ sau khi Man City có cuộc chiến mệt nhoài cả về thể lực lẫn tinh thần mới kiếm được một điểm sau kết quả hòa 1-1 ở Liverpool. Một đề xuất của ông, yêu cầu Premier League bố trí lại lịch thi đấu vào Chủ nhật tuần trước, đã bị từ chối do ràng buộc trong hợp đồng với các nhà cung cấp dịch vụ truyền hình. Trong khi đó, Football League giải thích cuộc tuần hành của người lao động ở London khiến họ không thể hoãn trận Man City-Arsenal lại thêm một ngày, đồng thời từ chối dời nó sang tháng 1 năm sau.

“Arsenal chơi vào thứ Bảy và chúng tôi chơi vào tối Chủ nhật. Thứ Hai chúng tôi lại phải di chuyển đến London và ra sân vào tối thứ Ba. Thật khó tin”, Mancini nói. “Đây là lý do tại sao khi tham dự giải vô địch châu Âu và World Cup, đội tuyển quốc gia Anh đều kiệt quệ. Các cầu thủ không có thời gian để hồi phục. Ra sân chỉ sau hai ngày như thế này, với một trận Champions League vừa diễn ra tuần trước, là thật khó tin. Tôi không biết trách móc ai nữa. Premier League có lẽ nên lên tiếng về việc này. Chơi bóng là quan trọng, nhưng phục hồi cũng quan trọng. Bạn cần ba ngày giữa hai trận đấu. Chúng tôi cũng sẽ phải trải qua lịch thi đấu như thế khi gặp Sunderland vào ngày đầu năm mới rồi đá với Liverpool 2 ngày sau đó”.

Phía Man City chưa chính thức lên tiếng nhưng HLV Kenny Dalglish của Liverpool đã bày tỏ sự bất bình với những gì đang diễn ra và đe dọa sẽ cho cả đội trẻ ra sân trong trận gặp Chelsea. “Tôi đồng ý với Kenny. Đó là một trận tứ kết và chúng tôi nên chơi với tất cả 11 cầu thủ trẻ. Có lẽ là những cầu thủ 14-15 tuổi của chúng tôi”, Mancini kêu ca. “Điều đó không hay với các cầu thủ, nhưng tất nhiên chúng tôi vẫn sẽ cố thắng”.

Thật ra, Mancini là một trong số ít những HLV may mắn của Premier League có được đội hình đủ chiều sâu để đưa ra những thay đổi cho các giải đấu như Cúp Carling. Lý do im lặng của Man City cũng là dễ hiểu khi Mancini trong 2 mùa giải vừa qua, đã được phép chi tiêu gần như tùy thích để xây dựng nên một đội bóng thực sự có hai cầu thủ đẳng cấp cho mỗi vị trí trên sân. Thế nên, trong khi những lời than phiền của HLV người Italia không phải là không có cơ sở, Man City của ông vẫn được chờ đợi phải chiến thắng ở mọi giải đấu mà họ tham dự.

Ngoài ra, lịch thi đấu cũng không thể lấy làm lý do giải thích cho thành tích thất vọng của đội bóng áo xanh tại Champions League. Ở đấu trường đẳng cấp nhất châu Âu, đơn giản là Man City còn nhiều điều phải học hỏi trong một bảng đấu quá khó với họ.

Ngay cả sự chia sẻ của Mancini với những giải đấu lớn thất vọng của tuyển Anh cũng không phải là điều hợp lý, dù mới nghe qua thì nó có vẻ thuyết phục. Thật ra, ông không phải là người đầu tiên đặt ra vấn đề ảnh hưởng của lịch thi đấu trong nước đối với Tam sư. Sau nhiều thất bại bẽ bàng, lời giải thích của những huấn luyện viên đội tuyển Anh, từ Sven Goran Eriksson đến Fabio Capello, vẫn là kêu ca rằng các cầu thủ của họ phải đá quá nhiều trận mỗi mùa và bị vắt kiệt sức. Tuy nhiên, những con số thống kê tại World Cup 2010 cho thấy điều ngược lại. Tính trung bình, các cầu thủ trong đội hình chính thức của tuyển Anh đến Nam Phi chơi ít hơn tới năm trận so với đội vô địch Tây Ban Nha và chỉ nhiều hơn ba trận so với đội á quân Hà Lan.

Tóm lại, dù là với Man City hay tuyển Anh, lịch thi đấu không phải là lý do để biện minh cho các thất bại.

Số trận ra sân ở mùa giải trước của đội hình thức TBN, Hà Lan và Anh tại World Cup 2010

TBN

Số trận

Hà Lan

Số trận

Anh

Số trận

Iker Casillas

46

Maarten Stekelenburg

50

David James

29

Gerard Pique

49

Gregory van der Wiel

50

Glenn Johnson

35

Carles Puyol

48

John Heitinga

38

Ashley Cole

35

Andres Inesta

42

Joris Mathijsen

33

Steven Gerrard

49

David Villa

42

Giovanni van Bronckhorst

29

John Terry

46

Xavi

53

Mark van Bommel

38

Frank Lampard

51

Joan Capdevila

47

Dirk Kuyt

53

Wayne Rooney

44

Xabi Alonso

41

Nigel de Jong

42

Gareth Barry

43

Sergio Ramos

40

Robin van Persie

20

Matt Upson

35

Sergio Busquets

52

Wesley Sneijder

41

James Milner

49

Pedro

52

Arjen Robben

37

Jermain Defoe

43

Trung bình

47

 

39

 

42


Hải Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm