Không có trưởng giải ngoại quốc

03/01/2014 12:38 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Để có được một Thai-League vận hành trơn tru và hiệu quả như hiện nay, cách đây 6-7 năm, LĐBĐ Thái Lan (FAT) đã chủ động đưa đội ngũ cán bộ điều hành cốt cán sang Anh để học hỏi kinh nghiệm về công nghệ tổ chức Premier League.

Trong số những người được sang xứ sở sương mù học và mang kiến thức về áp dụng cho Thai-League, nổi bật nhất là TTK FAT Ong Art-Kosinkha - người được coi là có công lao lớn nhất trong sự phát triển của Thai-League.

Ông Ong Art-Kosinkha sau khóa học dài hạn ở Anh đã trở về đảm nhiệm vai trò GĐĐH Thai-League và đã nhanh chóng làm thay đổi bộ mặt giải chuyên nghiệp Thái Lan. Trong quá trình vận hành giải đấu, nhờ những mối quan hệ từ trước, ông Ong Art-Kosinkha còn mời được cả các chuyên gia người Anh và trưởng BTC giải Ngoại hạng Anh sang Thái Lan nhưng chỉ với vai trò là người tư vấn trong một thời gian ngắn, còn nhiệm vụ trưởng BTC Thai-League từ trước đến nay vẫn do người Thái đảm nhiệm.

Tương tự như vậy là trường hợp của Singapore. Ra đời năm 1996, S-League ban đầu cũng gặp phải những khó khăn nhất định trong việc tổ chức giải đấu, nhất là khi ban đầu chỉ có vẻn vẹn 8 đội tham dự. Tuy nhiên sau thời gian “tầm sư học đạo” cũng ở nước Anh, những nhà lãnh đạo S-League đã quyết định “bê” gần như nguyên mô hình của Premier League về Singapore để tổ chức S-League, đồng thời mở rộng thêm số lượng các đội tham dự.

Singapore cũng đã mời các chuyên gia hàng đầu của Anh sang Singapore để tư vấn về cách điều hành giải đấu. Tuy nhiên cũng giống như Thai-League, từ trước đến nay vị trí trưởng BTC S-League cũng chưa bao giờ được giao cho người nước ngoài.

Thành Quang
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm