Cuộc đua giành chức vô địch: Liverpool vẫn đủ sức lên đỉnh

30/10/2013 08:44 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Cuộc đua vô địch Premier League đang là câu chuyện của thành London khi Arsenal và Chelsea chiếm giữ hai vị trí dẫn đầu.

Nhưng Liverpool, kẻ đứng sau hai cái tên nói trên, không hề đáng bị xem thường chút nào. Với phong độ, thực lực và hoàn cảnh thuận lợi, họ vẫn đủ sức chinh phục ngai vàng, chấm dứt cơn khát kéo dài từ năm 1990.

Những nguyên nhân chủ quan và khách quan

Đội chủ sân Anfield thật ra đã từng là ứng cử viên vô địch ở Premier League mùa 2008-09. Khi đó, Liverpool, dưới sự dẫn dắt của HLV Rafa Benitez, khởi đầu rất tốt với thành tích bất bại sau 10 trận đầu tiên (thắng 8, hòa 2) và có được vị trí dẫn đầu. Nhưng thất bại 0-1 trước Tottenham đầu tháng 11 khiến đội chủ sân Anfield đánh mất lợi thế và dù rất nỗ lực, họ đành nhìn Man United xưng vương.

Nếu như đặt Liverpool là ứng cử viên vô địch ở những mùa trước đây, đó là một câu chuyện hoang đường. Đội chủ sân Anfield vừa trải qua giai đoạn biến động mạnh, từ việc thay HLV xoành xoạch (Rafa Benitez, Roy Hodgson, Kenny Dalglish rồi Brendan Rodgers), dẫn đến thay đổi lối chơi, từ thực dụng kiểu Benitez, chơi bóng kiểu Anh truyền thống với Hodgson và Dalglish, đến phong cách mang dáng dấp tiki-taka của Rodgers. Mùa bóng này thì khác, khi đội chủ sân Anfield bắt đầu có sự thống nhất về đường lối thi đấu.


Chớ nên coi thường Liverpool trong cuộc đua vô địch Premier League.


Cơ hội để Liverpool lên ngôi đến từ cả nguyên nhân chủ quan lẫn khách quan. Họ đang sở hữu một trong những cặp song sát đáng sợ nhất của Premier League: Suarez – Sturridge (hay như báo chí Anh gọi thân mật là cặp SAS). Bộ đôi này đóng góp đến 14 bàn cho Liverpool, chiếm đến hơn 80% tổng số bàn thắng của đội chủ sân Anfield ở Premier League. Việc Suarez trở lại sau khi hoàn thành xong án treo giò 10 trận khiến không ít người lo ngại tiền đạo người Uruguay sẽ chiếm vị trí của Sturridge, hoặc ít nhất cản trở đà thăng tiến của chân sút 24 tuổi. Thực tế lại chỉ ra Sturridge và Suarez cộng hưởng với nhau rất tốt. Suarez, ngoài việc tiếp tục thói quen ghi bàn, còn không ít lần tạo cơ hội để người đàn em Sturridge tỏa sáng.

Không ít người sẽ liên tưởng sức mạnh của bộ đôi này đến cặp Alan Shearer – Chris Sutton của Blackburn ở mùa giải 1994-95. Chính phong độ ấn tượng từ bộ đôi này là cảm hứng đưa đội chủ sân Ewood Park đến với chức vô địch đầu tiên ở Premier League. Mùa giải năm đó, Shearer ghi đến 34 bàn, đoạt danh hiệu Chiếc giày vàng Châu Âu, còn đối tác của anh là Sutton cũng có 15 bàn. Thành tích của cặp Suarez – Sturridge thật ra chỉ kém có 35 bàn, trong khi mùa giải mới chỉ đi qua một phần tư chặng đường.

Có một cặp tiền đạo sắc bén không thôi chưa đủ, Liverpool được hưởng lợi từ những biến động của các ông lớn. Hai đội bóng thành Manchester, Man United và Man City, đang gặp những vấn đề nghiêm trọng, và níu giữ nhau ở hai vị trí thứ 7 và 8. Trong khi đó, hai đội bóng đứng trên Liverpool, Arsenal và Chelsea, vẫn chưa tạo được sự yên tâm tuyệt đối. Trận thắng chật vật trước Crystal Palace cho thấy Arsenal đang có dấu hiệu chững lại về phong độ, bên cạnh việc thiếu chiều sâu lực lượng. Chelsea của Mourinho thi đấu khá chật vật do đang trong giai đoạn hoàn thiện về lối chơi. Trong bối cảnh loạn lạc như thế, Liverpool của Brendan Rodgers hoàn toàn có quyền mơ cao hơn một suất dự Champions League.

Lợi thế về thể lực và lịch thi đấu

Ít nhất, Liverpool có được thuận lợi từ việc mùa này họ chỉ dồn sức cho các mặt trận quốc nội. Đội chủ sân Anfield hoàn toàn không cần phải thực hiện chính sách xoay vòng cầu thủ, như Chelsea, Man United hay Man City buộc phải làm để chinh chiến ở đấu trường Châu Âu. Họ có thể tận dụng lợi thế về sức lực để vươn lên.

Một nhân tố tích cực khác dành cho đội chủ sân Anfield đó là lịch thi đấu. Ngoại trừ chuyến làm khách đầy khó khăn đến sân Emirates của Arsenal, thì những đối thủ tiếp theo như Fulham, Everton, Hull, Norwich hay West Ham đều không quá khó. Giai đoạn thử thách thật sự chỉ đến với thầy trò Brendan Rodgers vào nửa cuối tháng 12 khi phải đối đầu ba đối thủ lớn gồm Tottenham, Man City và Chelsea. Nếu Liverpool tích lũy số điểm cần thiết trong 6 trận đấu sắp tới, họ đủ khả năng và tự tin vượt qua những ngày giông bão, để thách thức các đối thủ ở Premier League.

Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

20 Với 20 điểm sau 9 trận, Liverpool đang có khởi đầu mùa giải tốt nhất kể từ mùa giải 2008-09. Ở mùa bóng đó, đội chủ sân Anfield giành được 23 điểm cùng thành tích bất bại (7 thắng, 2 hòa), hơn 3 điểm so với mùa bóng năm nay.

14 Cặp Suarez – Sturridge đã ghi được 14 bàn thắng cho Liverpool ở Premier League, chiếm đến hơn 80% số bàn thắng của đội bóng này (17 bàn). Thành tích của họ thua kém cặp Shearer – Sutton ở Blackburn mùa giải 1994-95 35 bàn (49 bàn).

17 Với 17 bàn sau 9 trận ở Premier League, Liverpool là đội có số bàn thắng nhiều thứ 3 ở Premier League, chỉ kém Man City (21 bàn) và Arsenal (20 bàn). Hàng thủ của họ, với 8 bàn thua, cũng nằm trong top 4 đội để thủng lưới ít nhất, sau Southampton, Tottenham và Chelsea.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm