Liverpool quá quen... mua hụt ngôi sao

10/05/2015 14:54 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Không ngạc nhiên khi Memphis Depay chọn Man United thay vì Liverpool, nhưng đó không phải là sự khởi đầu cho kì chuyển nhượng mùa hè mà HLV Brendan Rodgers hy vọng.

Depay trở thành cái tên mới nhất trong danh sách kéo dài những tên tuổi mà Liverpool đã thất bại trong việc chiêu mộ trong 2 năm qua. Nếu Depay có thể tạo dấu ấn như những mục tiêu hụt khác như Diego Costa và Alexis Sanchez, mọi thứ sẽ càng tệ hơn. Việc mua hụt các tài năng đang trở thành một xu thế đáng báo động. Liverpool có vẻ như chỉ có thể mua được cầu thủ khi không đối thủ nào của họ muốn, và danh sách các lí do của họ càng ngày càng dài.

Mua sắm quá thiếu hiệu quả

Liverpool vẫn thường nói về việc họ không thể cạnh tranh về tài chính với 4 đội bóng đang đứng đầu Premier League hiện tại và họ phải làm mọi thứ theo hướng khác. Chính sách chuyển nhượng của họ có vẻ như dựa vào việc phải mua sắm thông minh hơn các đội bóng khác. Nhưng lỗ hổng rõ ràng trong chính sách đó là những người phụ trách chuyển nhượng không thể hiện được sự “thông minh” ấy.

Điều thu hút ở Depay là anh là tiền đạo có thể ghi 20 bàn một mùa khi chỉ vừa bước qua tuổi teen. Để có thể trở lại vị thế như 1 năm trước, Liverpool cần 2 tiền đạo như thế. Họ cần phải bổ sung hỏa lực cho hàng công mùa hè này. Liệu có quá đáng khi kì vọng đội ngũ chuyển nhượng của Liverpool xác định và mua về được 2 chân sút như vậy hay không?

Sau cùng, đây là một thế giới rộng lớn với rất nhiều tài năng bóng đá, và Liverpool ở vào vị thế tốt hơn nhiều đội bóng khác để mua những cầu thủ xuất sắc. Chelsea, Arsenal và 2 đội bóng thành Manchester không thể mua tất cả mọi cầu thủ, nếu tìm được đúng người, chất lượng đội ngũ của Liverpool sẽ tăng lên đáng kể.

Vấn đề của Liverpool là trong một thời gian dài, những người được tin tưởng cho công việc chuyển nhượng đã liên tục thất bại. Họ không chỉ kém về khả năng, mà còn vẫn giữ được việc của mình dù danh sách các bản hợp đồng thất bại ngày càng dài ra. Mùa hè này sẽ là cơ hội cuối cùng.

Cơ hội cuối cùng cho Hội đồng chuyển nhượng

Hội đồng chuyển nhượng của Liverpool cần phải hoạt động hiệu quả hơn nhiều, và những người chủ của đội bóng cần cho thấy tham vọng và khát khao cạnh tranh những cầu thủ hàng đầu. Chúng ta liên tục nghe về những thứ mà Liverpool không thể cho các cầu thủ đó, nhưng còn những gì họ có thể cho? Liverpool vẫn là 1 trong 10 đội bóng giàu có và nhiều cổ động viên nhất thế giới và về mặt lịch sử là một trong những thế lực của bóng đá châu Âu.

Liverpool có thể không được dự Champions League mùa tới, nhưng họ có tiềm lực kinh tế để mua cầu thủ. Họ có tiền, chỉ là không biết cách đưa ra một lời đề nghị hấp dẫn cho 1 ngôi sao, mà lại chia nhỏ số tiền đó cho nhiều bản hợp đồng trung bình. Họ đã mắc sai lầm đó nhiều năm rồi, mà mùa hè qua là ví dụ tiêu biểu: 100 triệu bảng cho 8 cầu thủ, mà trong đó chỉ Emre Can và Adam Lallana phần nào đáp ứng yêu cầu, và chỉ có Can là đáng tiền.

Mùa hè này họ sẽ không có nhiều tiền để chuyển nhượng nếu không bán Raheem Sterling. Nhưng họ có thể đề nghị một mức lương hấp dẫn cho một ngôi sao nếu bán đi vài cầu thủ hưởng lương cao mà chẳng đóng góp được gì cho đội hình hiện tại. Lí do mà Liverpool thường đưa ra là đội bóng cần thêm chiều sâu, nhưng nếu những bản hợp đồng mới không giúp đội bóng chơi tốt hơn, thì cũng vô ích.

Quên Depay đi, hãy hướng tới mục tiêu tiếp theo và bằng mọi giá có được anh ta. Các CĐV không muốn nghe những khó khăn trong việc thu hút các cầu thủ nữa, họ muốn thấy kết quả. Một mùa hè thất bại nữa cùng những lí do cũ rích là không thể chấp nhận được. Đây là lúc Liverpool nên biết cách dùng khả năng tài chính của mình để mua về những cầu thủ phù hợp và giúp đội bóng đến với thành công.

Thanh Hoài (theo ESPN)
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm