Stan Collymore bình luận: Sơ đồ 4-5-1 đang "giết" các trận đấu ở giải ngoại hạng?

22/09/2009 19:05 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - Nhiều cổ động viên ngày cảng tỏ ra chán nản với sơ đồ chiến thuật 4-5-1 và liệu có phải sơ đồ này đang giết chết các trận đấu bóng đá?. Cựu cầu thủ của Liverpool và nay là bình luận viên trên nhiều phương tiện truyền thông Stan Collymore đã có bài phân tích trên tờ Mirror (Anh) về vấn đề này:

Trong loạt trận ở giải ngoại hạng hôm 19/9 vừa qua, tôi nhận thấy có nhiều đội sử dụng sơ đồ năm tiền vệ. Đầu tiên là Wigan và Portsmouth, hai đội đã sử dụng sơ đồ 4-5-1 để có thể kiếm được một điểm quý giá trên sân khách. Tuy vậy, những toan tính chiến thuật của họ đã thất bại trước Arsenal và Aston Villa. Trong hai trận đấu khác, Stoke City thi đấu với hai tiền đạo trên sân Reebok của Bolton, đội cũng đã xuất phát với sơ đồ 4-5-1. Và Birmingham cũng chỉ sử dụng một tiền đạo trên hàng công trong trận đấu với Hull City, nhưng sau đó HLV Alex McLeish đã tung thêm tiền đạo thứ hai Gary O'Connor vào sân, người sau đó đã ghi bàn thắng duy nhất trong trận đấu này. 

Collymore đánh giá cao bộ đôi Gerrard - Torres

Dường như sơ đồ 4-5-1 đang trở thành “mốt” ở giải ngoại hạng và tôi ngạc nhiên khi chứng kiến biết bao đội bóng, từ Wycombe cho tới Nottingham Forest, đều sử dụng đội hình thi đấu này. Tôi nghĩ sơ đồ chiến thuật này không có lợi cho các trận đấu. Các cổ động viên ngày càng chán ngấy với những đội bóng sử dụng quá nhiều tiền vệ. Tôi nghĩ đã tới lúc quay trở lại sơ đồ thi đấu với hai tiền vệ cánh và hai tiền đạo chơi phía trên. Những số liệu thống kế cho thấy hầu hết những bàn thắng đều tới từ hai biên, song hiện không còn nhiều đội chơi theo cách này. Đội hình 4-4-2 đã được sử dụng trong gần 100 năm và tôi không rõ từ khi nào sơ đồ chiến thuật này không còn được ưa chuộng. Chúng ta cần quay trở lại với đội hình này, vốn có thể giúp các đội thi đấu thoáng và thoải mái hơn.

Tôi thấy các HLV chỉ quan tâm tới kết quả trận đấu và họ sẽ sử dụng bất cứ sơ đồ chiến thuật nào nhằm giành giật từng điểm, qua đó gia cố chiếc ghế mà họ đang ngồi. Tuy nhiên, quan điểm này lại trái với mong đợi của các cổ động viên. Các HLV thường lấy Liverpool, một đội bóng thi đấu thành công nhờ sơ đồ 4-5-1, để “bao biện” cho quan điểm này. Nhưng thi đấu phía sau siêu tiền đạo Fernando Torres là Steven Gerrard, một tiền vệ đẳng cấp thế giới. Mùa giải năm ngoái, Hull City cũng thi đấu với sơ đồ 4-5-1, song họ bố trí Giovanni chơi ngay sau tiền đạo và những bàn thắng của cầu thủ Brazil này đã giúp Hull rất nhiều trong cuộc chiến trụ hạng. 

Tôi nghĩ đội hình 4-4-2 cân bằng hơn và sơ đồ này cũng khiến trận đấu trở nên hấp dẫn và có nhiều bàn thắng hơn. Các cổ động viên yêu thích sơ đồ này vì nó mang lại cho họ một trận đấu mở và hấp dẫn. Tôi nghĩ các HLV nên vượt qua nỗi sợ hãi thua trận và xây dựng đội bóng theo chiều hướng tích cực, đồng thời luôn hướng tới chiến thắng.

Anh Hiển (Theo Mirror)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm