Chưa thể xem Covid-19 như sốt xuất huyết hay một dạng bệnh lý thông thường

14/02/2022 22:11 GMT+7 | Tin tức 24h

(Thethaovanhoa.vn) - Chiều 14/2, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch và phục hồi kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp báo định kỳ thông tin về tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố. Nhiều nội dung liên quan việc tiêm vaccine cho trẻ em, đánh giá cấp độ dịch và hoạt động kinh doanh xăng dầu... được đại diện các cơ quan chức năng thông tin.

Cả nước ghi nhận 29.413 ca mắc mới Covid-19, riêng Hà Nội trên 3.500 ca

Cả nước ghi nhận 29.413 ca mắc mới Covid-19, riêng Hà Nội trên 3.500 ca

Bộ Y tế cho biết, tính từ 16 giờ ngày 13/2 đến 16 giờ ngày 14/2, Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 29.413 ca mắc mới, trong đó 10 ca nhập cảnh và 29.403 ca ghi nhận trong nước.

Chưa có cơ sở để xem COVID-19 là bệnh cúm mùa

Theo Chánh Văn phòng Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Huỳnh Mai, trong 7 ngày qua, tỷ lệ tử vong vì COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh xuống mức thấp, dưới 4 ca/ngày, có ngày không ghi nhận ca tử vong. Mặc dù đây là tín hiệu lạc quan nhưng trước câu hỏi có thể xem COVID-19 như bệnh cúm mùa thông thường không khi số ca mắc và tử vong đang ngày càng giảm, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai cho rằng: Chưa có cơ sở để xem COVID-19 như cúm mùa và xử lý như một bệnh lý thông thường.

“Dịch COVID-19 là một sự việc chưa từng có tiền lệ. Chúng ta chưa hiểu hết, hiểu đủ về nó để có thể kết luận COVID-19 giống như sốt xuất huyết hay một dạng bệnh lý thông thường. Người dân phải tiếp tục tăng cường các biện phòng, chống dịch, không nên chủ quan”, bà Mai nhấn mạnh.

Chú thích ảnh
Thành phố Hồ Chí Minh triển khai xét nghiệm trên diện rộng. Ảnh: TTXVN

Về tác động của COVID-19 ở trẻ em, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai cho biết, qua theo dõi tại Thành phố Hồ Chí Minh, trẻ mắc COVID-19 thường không có diễn biến nặng và ít tử vong hơn so với người lớn tuổi. Tuy nhiên, các nhóm trẻ em suy dinh dưỡng, béo phì hoặc có bệnh nền… vẫn phải thật thận trọng vì những trẻ này thường có thể trạng yếu nên có nguy cơ biến chứng nặng cao hơn khi mắc COVID-19, vì vậy các phụ huynh cần thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch cho trẻ và tiêm vaccine cho trẻ ngay khi đến lượt.

Dự kiến tiêm vaccine cho 970.000 trẻ em

Ông Nguyễn Hồng Tâm, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh (HCDC) cho biết, hiện nay, Bộ Y tế chưa có hướng dẫn chi tiết về kế hoạch tiêm vaccine cho trẻ 5-11 tuổi. Tuy nhiên, Sở Y tế đã tham mưu UBND Thành phố về kế hoạch tiêm cho 970.000 trẻ thuộc nhóm tuổi này đang sinh sống trên địa bàn thành phố, bao gồm 950.000 trẻ đi học và 20.000 trẻ không đi học. Số liệu này do Sở Giáo dục và Đào tạo cùng Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thống kê. Dự kiến thời gian tiêm mũi 1 diễn ra trong 30 ngày, mũi 2 trong 30 ngày. Khoảng cách giữa 2 mũi do Bộ Y tế hướng dẫn.

Trong thời gian chờ triển khai, HCDC đã tập huấn, hướng dẫn các địa phương về quy trình tiêm chủng an toàn cho trẻ, giám sát công tác tiêm chủng, bảo quản vaccine và cách xử lý khi có sự cố… Việc tiêm chủng cho trẻ từ 5-11 tuổi phải có sự đồng ý của phụ huynh, trên tinh thần tự nguyện. Trong trường hợp gia đình trẻ không đồng thuận, về nguyên tắc, trẻ vẫn được đi học bình thường. Tuy nhiên, địa phương và ngành Y tế, Giáo dục sẽ cố gắng thuyết phục phụ huynh cho trẻ tiêm vaccine để bảo vệ sức khỏe và an toàn cho trẻ.

Ông Nguyễn Hồng Tâm cũng cho biết, sau kỳ nghỉ Tết, do hoạt động đi lại, giao lưu tăng cường nên số ca mắc COVID-19 tại thành phố tăng nhẹ, ngày cao nhất có 300 ca mắc mới. Tuy nhiên, hai ngày qua số mắc đã giảm. Cụ thể, ngày 13/2 có 182 ca, ngày 14/2 cũng dưới 200 ca. Quan trọng nhất là số tử vong vẫn giảm rất thấp, đây là tín hiệu rất lạc quan.

Ông Tâm nhận định, khi học sinh đi học trực tiếp trở lại, nguy cơ số ca mắc có thể tiếp tục tăng cao do việc chấp hành phòng dịch của trẻ em không như người lớn. Ngành Y tế, ngành Giáo dục thành phố cam kết sẽ làm hết sức mình để thực hiện tốt nhất quy trình xử lý khi phát hiện F0, F1, cố gắng không để xảy ra lây lan dịch trong nhà trường.

Chú thích ảnh
Tiêm vaccine cho học sinh. Ảnh: Hữu Chí – TTXVN

Liên quan đến quy định về phòng dịch COVID-19 với người nhập cảnh, ông Nguyễn Hồng Tâm thông tin, Thành phố Hồ Chí Minh hiện không còn xét nghiệm nhanh cho đối tượng này tại Sân bay Tân Sơn Nhất. Quy trình mới được thực hiện như sau: Trước khi lên máy bay về Việt Nam, hành khách phải có kết quả PCR âm tính trong 72 giờ và thực hiện khai báo y tế. Sau khi nhập cảnh vào Việt Nam, hành khách phải khai báo y tế trên phần mềm PC-COVID. Người tiêm đủ số mũi vaccine COVID-19 hoặc đã khỏi bệnh sẽ được về nhà và cách ly, theo dõi sức khỏe trong 3 ngày, không tiếp xúc với người khác hoặc ra khỏi nhà. Vào ngày thứ 3, y tế địa phương sẽ đến nhà lấy mẫu xét nghiệm PCR. Nếu âm tính, người nhập cảnh tiếp tục theo dõi sức khỏe trong 14 ngày. Trong thời gian thực hiện cách ly tại nhà, nếu nhân viên y tế nhận thấy có yếu tố nghi ngờ sẽ xét nghiệm lại cho người nhập cảnh.

Với người nhập cảnh chưa tiêm chưa đủ mũi vaccine sẽ phải cách ly bắt buộc tại nơi lưu trú 7 ngày. Y tế địa phương sẽ thẩm định điều kiện nhà ở của người này, nếu đáp ứng đủ điều kiện sẽ được cách ly tại nhà. Nếu không đủ điều kiện, người này phải cách ly tập trung hoặc tại các khách sạn. Y tế địa phương lấy mẫu xét nghiệm PCR vào ngày thứ 3 và 7. Nếu âm tính, người nhập cảnh tiếp tục theo dõi sức khỏe hết 14 ngày. Trong thời gian 14 ngày, người nhập cảnh dương tính với SARS-CoV-2 sẽ được điều trị tại các bệnh viện dã chiến 3 tầng hoặc cơ sở y tế tư nhân theo nguyện vọng.

Phát hiện 3 F0 trong ngày đầu học sinh Mầm non, Tiểu học, lớp 6 đến trường

Ngày 14/2 là ngày đầu trẻ Mẫu giáo và học sinh lớp 1-6 ở Thành phố Hồ Chí Minh trởlại trường học. Ông Trịnh Duy Trọng, Trưởng phòng Chính trị tư tưởng, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đã có 159.325/228.262 trẻ mẫu giáo đến trường, tương đương 66,32%. Số học sinh Tiểu học tới trường là 670.366/698.356 em, tương đương 95,99%. Số học sinh lớp 6 tới trường là 89.818/94.903 học sinh, tương đương 94,64%. Nhìn chung, các học sinh đến trường với không khí háo hức, phấn khởi.

Trong tuần đầu đi học trở lại, khối Mầm non không tổ chức ăn sáng. Bảo mẫu, giáo viên tập trung đón trẻ từ đầu buổi học. Ở cấp Tiểu học, nhiều cơ sở tổ chức học bán trú; một số cơ sở chưa tổ chức lại hoạt động này do chưa đáp ứng đòi hỏi về quy định phòng chống dịch, cơ sở vật chất.

Về tầm soát dịch, ông Trọng cho biết, trong ngày 14/2, khối Mầm non phát hiện 1 F0, khối Tiểu học có 1 F0, lớp 6 có 1 F0. Các cơ sở giáo dục đã phối hợp cơ quan y tế địa phương xử lý theo quy định. Theo ông Trọng, các trường hợp F1 liên quan đến những F0 được phát hiện đều âm tính với SARS-CoV-2.

Sáng 14/2, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí minh có chỉ đạo về việc các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch, tổ chức theo dõi xét nghiệm tầm soát. Cán bộ, nhân viên nhà trường khi ra khỏi thành phố cần theo dõi tầm soát nhằm nhanh chóng xác định F0 để xử lý và xác định F1 kịp thời, đúng quy trình. Trong trường hợp phát sinh vấn đề cần báo cáo ngay Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch các địa phương để có phương án xử lý phù hợp.

Sở đã tập huấn cho bộ phận căng-tin ở những cơ sở giáo dục dạy bán trú, nội trú đảm bảo dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm. Đây cũng là hoạt động được thực hiện thường xuyên, tuy nhiên năm nay sẽ kết hợp nghiệm ngặt với quy định phòng, chống dịch. Đặc biệt ở khối Tiểu học, nhiều trường vẫn còn thận trọng khi tổ chức bán trú.

Chú thích ảnh
Lấy mẫu xét nghiệm cho trẻ em. Nguồn: TTXVN

Vẫn còn một số cửa hàng thiếu xăng

Ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, qua kiểm tra, theo dõi tình hình kinh doanh xăng dầu, hiện chỉ có một cửa hàng tạm ngưng hoạt động vì hết xăng dầu để bán cho người dân. Còn lại đa số cửa hàng hết xăng RON 95 hoặc hết xăng, còn dầu.

“Tình hình chung là các cửa hàng đều đã đăng ký đặt hàng với các đầu mối xăng dầu, có giấy tờ đã ký nhưng hàng chưa về. Chúng tôi tiếp tục ghi nhận, lập biên bản, sẽ làm việc tiếp với các đơn vị cung cấp nguồn cung để có thông báo chính thức với Bộ Công Thương có hướng xử lý", ông Phương cho biết.

Cũng theo ông Nguyễn Nguyên Phương, hiện còn một số khó khăn trong hoạt động kinh doanh xăng dầu tại Thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là sau khi giá xăng dầu được điều chỉnh theo giá thế giới vào ngày 11/2 vừa qua. Sở Công Thương đã yêu cầu các cửa hàng xăng dầu báo cáo ngay nếu thiếu nguồn cung. Nếu không báo cáo, khi bị các đoàn thanh, kiểm tra phát hiện, doanh nghiệp phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Ngoài ra, Sở Công Thương đang phối hợp với Cục Quản lý thị trường để kiểm tra, giám sát, theo dõi chặt tình hình kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thành phố; tiếp tục làm việc với các đơn vị cung ứng xăng dầu để báo cáo cho thành phố và Bộ Công Thương.

Thời gian tới, Sở Công Thương tiếp tục thực hiện nhiều nhiệm vụ, trong đó có chỉ đạo các quận, huyện, thành phố Thủ Đức tăng cường kiểm tra, giám sát. Bất cứ doanh nghiệp nào thiếu hàng, tạm dừng kinh doanh, kinh doanh không đúng quy định đều phải báo cáo về Bộ Công Thương. Thành phố Hồ Chí Minh đã kiến nghị Bộ Công Thương để điều chỉnh giá xăng dầu linh động hơn trong trường hợp giá thế giới biến động nhanh nhằm đảm bảo lợi ích cho doanh nghiệp.

Hồng Giang/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm