Ôi, bóng vàng của chúng ta!

06/02/2015 13:45 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Đã đến lúc chúng ta tự hỏi vì sao năm nào cả nền bóng đá cũng mỏi mắt tìm chọn cầu thủ xứng đáng nhất cho danh hiệu Quả bóng vàng.

Nhìn chung, cuộc bầu chọn Quả bóng vàng Việt Nam thường diễn ra ít gay cấn, ít tính cạnh tranh. Thậm chí năm 2013, giải thưởng Quả bóng vàng bị tạm ngưng vì lý do thiếu người xứng đáng với danh hiệu cao quý này.  

Chưa bầu đã biết kết quả!

Cảm thấy buồn làm sao khi Quả bóng vàng chưa bầu đã biết kết quả. Nói vậy là bởi hôm qua một đồng nghiệp làm cuộc khảo khảo sát và cho kết quả: 10 người thì đến 9 bầu Thành Lương. Tức là, tiền vệ Phạm Thành Lương đứng trước cơ hội lần thứ 3 giành Quả bóng vàng Việt Nam.

Xem ra, nhân tài bóng đá Việt khan hiếm quá, nên bầu chọn Quả bóng vàng vì thế ít gay cấn. Hay nói cách khác, người được bầu có quá ít sự lựa chọn, so sánh.

Và, cũng đã đến lúc chúng ta nên thử hỏi tiêu chí Quả bóng vàng là gì? Với bóng đá Việt Nam, từng có kiểu “tưởng thưởng” cho Minh Phương năm 2010. Hồi đó, hình như người ta lấy lý do Minh Phương giải nghệ nên Quả bóng vàng cho cựu tiền vệ đội trưởng ĐTQG như là để ghi nhận cống hiến của anh?

Quả bóng vàng 2012 là sự ghi nhận tài năng khi Huỳnh Quốc Anh được vinh danh. Năm 2012, Quốc Anh chơi bùng nổ trong màu áo CLB SHB.Đà Nẵng lẫn ĐT Việt Nam.

Tài năng của tiền vệ gốc Quảng Nam không ai bàn cãi, nhưng dư luận không khỏi lấn cấn về quá khứ từng “nhúng chàm” của Quốc Anh.

Ghi nhận theo góc độ đạo đức và chuyên môn thì việc tìm một Quả bóng vàng không tì vết ở bóng đá Việt Nam thật khó!

Quả bóng vàng của dư luận?

Có câu: “Khán giả là thước đo chính xác nhất về sự thành công của một đội bóng”. Vậy, có cần thiết phải nghe tiếng nói dư luận trong việc bầu chọn Quả bóng vàng hay không?

Nếu BTC đưa danh sách đề cử lên hệ thống tin nhắn bình chọn khán giả cả nước thì liệu Thành Lương có hơn Công Phượng, Tuấn Anh hay không? Dám chắc trong bầu không khí bóng đá Việt Nam hiện nay, sẽ có một số lượng rất lớn khán giả bầu chọn cho Công Phượng, Tuấn Anh.

Trong một năm mà bóng đá Việt Nam thất bại ở những sân chơi quan trọng, ĐT U19 Việt Nam của những Công Phượng hay Tuấn Anh đã gây được thiện cảm rất lớn với người hâm mộ, và sẽ không quá lời nếu nói rằng đây chính là lứa cầu thủ mà CĐV gửi gắm rất nhiều hy vọng nhờ lối chơi hiện đại, đẹp mắt cùng tinh thần thi đấu trong sáng.

Tuy nhiên, xét trên lý thuyết, danh hiệu Quả bóng vàng chỉ dành cho những cầu thủ đã có đóng góp quan trọng ở những giải đấu quan trọng nhất của ĐTQG và của nền bóng đá, trong khi ĐT U19 Việt Nam không thi đấu thành công ở giải lớn nào, và bản thân các tuyển thủ U19 Việt Nam như Công Phượng, Tuấn Anh khi được thử lửa ở sân chơi V-League cũng chưa thể hiện được nhiều.

Vì thế, nếu ở cuộc bầu chọn danh hiệu Quả bóng vàng có một giải thưởng dành cho hạng mục Cầu thủ hoặc Đội bóng được yêu mến nhất thì Công Phượng, Tuấn Anh hoặc ĐT U19 Việt Nam mới có cơ hội giành chiến thắng, còn đứng từ khía cạnh chuyên môn mà nói thì Công Phượng, Tuấn Anh hay ĐT U19 Việt Nam chưa đủ khả năng để giành danh hiệu Quả bóng vàng.

Vậy là lại một năm không có ai thực sự xứng đáng Quả bóng vàng?

Mẫu Đơn
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm