'Sói già Phố Wall' Jordan Belfort: 'Tôi đã từng rất tham lam...'

08/11/2014 07:41 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Nhân sự kiện Jordan Belfort đến Việt Nam vào ngày 8 và 9/11, hãy cùng tìm hiểu về nhân vật này, người là nguyên mẫu của phim điện ảnh Sói già Phố Wall.

Không phải ai cũng như Belfort, người được tài tử đắt giá Leonardo DiCaprio hóa thân trong bộ phim tiểu sử về ông. Khi bộ phim năm Sói già Phố Wall (The Wolf of Wall Street) ra rạp hồi năm 2013, truyền thông Mỹ đã mổ xẻ “tanh bành” tư cách đạo đức của Belfort: một doanh nhân đạt đến đỉnh cao thành công, nhưng đi kèm là lối sống hết sức xa hoa và trụy lạc.

Trở thành hình tượng điện ảnh, viết hồi ký, Belfort được quan tâm như một nhân vật văn hóa đại chúng, có tính điển hình cho xã hội Mỹ chứ không chỉ là một đại gia lắm tiền sa đọa.

Lối sống của một kẻ giàu có, buông thả

“Tôi là một thằng đàn ông 31 tuổi nhưng đã già đời như một lão 60, sống theo thang tuổi của loài chó, với 1 năm bằng 7 năm tuổi người” – đó là cách tự ví von lạ đời trong cuốn hồi ký Sói già Phố Wall của chính ông. Cuốn sách hiện đã có bản tiếng Việt, còn Belfort hiện đã 52 tuổi chứ không còn là một chàng trai 31 nữa.

Sói già phố Wall là tên một bộ phim Hollywood ra mắt năm 1929 , được Belfort lấy làm biệt danh cho mình và tên cuốn hồi ký đầu tay. Cuốn hồi ký đầu và cuốn tiếp theo Catching the Wolf of Wall Street (Tóm gọn Sói già Phố Wall) đều đã được dịch ra 18 ngôn ngữ và phát hành ở trên 40 quốc gia.


“Sói già Phố Wall” Jordan Belfort

Năm 1993, Belfort có cảm giác mình là nhân vật chính trong một chương trình truyền hình thực tế mang tên “Lối sống của những người giàu có buông thả”.

Ở tuổi chớm 31, ông thường lái máy bay trực thăng từ trung tâm Manhattan đến Long Island ở New York "với lượng thuốc phiện chạy qua hệ tuần hoàn đủ để làm dịu cả đất nước Guatemala”, sau một đêm nghỉ trong phòng Tổng thống tại cung Helmsey bên một ả gái gọi cao cấp. Ngay sau đó, khi máy bay gặp nạn, Belfort đã thay phi công đưa máy bay hạ cánh an toàn, rồi ngã bất tỉnh ngay bên ngoài cơ ngơi của mình, vẫn trong trạng thái phê thuốc.

Theo một nhân viên của Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) từng điều tra Belfort trong vòng 10 năm qua, mọi thứ anh viết trong hồi ký đều là thật, kể cả chuyện tốt đẹp lẫn xấu xa.

“Đáng kính” đồng thời “đáng khinh”

Nadine là cái tên người vợ thứ hai mà Belfort cưới lúc đã trở nên giàu có, được ông dùng để đặt tên cho một chiếc du thuyền. Vợ đầu của ông là Denise, một người rất chung thủy. Tuy nhiên khi Belfort bắt đầu kiếm được 1 triệu USD mỗi tuần, Denise biết mình sẽ mất chồng. Và trong cuốn hồi ký của Belfort, hình ảnh người vợ đầu thật mờ nhạt.

Cuốn sách trải dài suốt cuộc hôn nhân thứ hai với người vợ tuyệt đẹp, có cái kết gây sốc nhưng không bất ngờ, khi Belfort gọi Nadine là “đồ khốn nạn đào mỏ, phản trắc” trước khi bị bỏ tù 22 tháng vì gian lận chứng khoán, rửa tiền… Belfort đã đặt tên chương sách này là “Những kẻ phản bội”.

Quãng đời đó của Belfort trùng với một trong những biến động dữ dội nhất trong lịch sử Phố Wall. Một quãng đời thành công, tiền bạc, danh tiếng nhưng trụy lạc, buông thả, và theo lời của Belfort là “đem sự hỗn loạn cũng như điên cuồng đến cho cả một thế hệ thanh niên Mỹ”.

Belfort tự nhận mình là một người cha đáng kính, đồng thời là một gã đáng khinh. Ông mong cuộc đời mình “sẽ trở thành câu chuyện cảnh báo cho cả những người giàu có và nghèo hèn”.

Belfort từng chia sẻ trong một buổi diễn thuyết tại Dubai vào tháng 5 năm nay, khi bộ phim tiểu sử về ông đã ra rạp: “Tôi từng rất tham lam… Nhưng tham lam là không tốt. Còn tham vọng và đam mê thì hoàn toàn ngược lại. Niềm đam mê tạo nên thịnh vượng. Mục tiêu của tôi là cho nhiều hơn nhận. Đó là một dạng thành công bền vững”.

Trong hai ngày 8 và 9/11, doanh nhân Jordan Belfort, nguyên mẫu nhân vật của Leonardo Dicaprio trong phim điện ảnh “Sói già phố Wall”, sẽ sang Việt Nam dạy kinh doanh. Hoạt động này diễn ra trong khuôn khổ chương trình “Học bán hàng cùng Sói Già phố Wall” tại Trung tâm Hội nghị Thiên đường Bảo Sơn, Hà Nội. Nhân dịp này, cuốn hồi ký Sói già Phố Wall của chính Belfort cũng sẽ ra mắt bản tiếng Việt.

Hạ Huyền
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm