"Titanic" - bộ phim được Giang Trạch Dân giới thiệu

11/04/2012 13:35 GMT+7 | Phim


(TT&VH) - Trung Quốc phát hành phim bom tấn Titanic định dạng 3D đúng vào dịp tròn 100 năm con tàu Titanic bị đắm (10/4/1912-2012). Nhân dịp này, nhiều người đã lật lại "cái buổi ban đầu" đầy sức lôi cuốn khi Titanic đến Trung Quốc với tư cách là một trong những bộ phim "bom tấn" đầu tiên của Hollywood được biết đến ở đất nước này.

Có điều đặc biệt là dòng chữ được dùng quảng bá cho bộ phim Titanic, được chiếu ở Trung Quốc lần đầu tiên hồi năm 1998, vẫn là một đề tài yêu thích của nhà phát hành cựu trào Ben Ji.

Phim được Chủ tịch Giang Trạch Dân tiến cử

Trong một chuyến công tác ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, ông Ben Ji, lúc đó đang làm việc tại văn phòng đại diện của một hãng phim Hollywood, đã rất kinh ngạc khi nhìn thấy một tấm biển quảng cáo bên ngoài một rạp chiếu mang dòng chữ: “Titanic, bộ phim được Chủ tịch Giang Trạch Dân giới thiệu”. 

“Hiếm khi có một nhà lãnh đạo hàng đầu Trung Quốc lại giới thiệu một bộ phim, đặc biệt là phim Hollywood” – ông ben Ji nói.

Tháng 3/1998, Chủ tịch Giang Trạch Dân đã nói chuyện về bộ phim tại một cuộc họp chính trị với các đoàn đến từ tỉnh Quảng Đông. Chủ tịch Giang đánh giá bộ phim rất sâu sắc, sinh động và mô tả mối quan hệ giữa tiền bạc và tình yêu, giữa người giàu và người nghèo, và các nhóm người khác nhau trên con tầu đã xử lý với khủng hoảng như thế nào. Thậm chí, ông còn gợi ý các nhà lãnh đạo nên đi xem phim.

Lập tức, các tờ báo ở Quảng Đông đã đăng tải câu chuyện đó và sau đó các phương tiện thông tin đại chúng khắp Trung Quốc cũng đưa tin. Zhao Jun, giám đốc điều hành của Tập đoàn Điện ảnh Zhujiang, lúc đó phụ trách quảng cáo tại Tập đoàn Điện ảnh Quảng Đông, đã in nhiều bản sao về bài phát biểu của Chủ tịch Giang Trạch Dân trên báo và gửi cho các nhà điều hành các rạp chiếu khắp Trung Quốc.  

Nhận được một bản sao bài báo đó, Geng Yuejin, lúc đó làm việc tại một rạp chiếu ở tỉnh Phúc Kiến, đã thuyết phục các tổ chức và ban ngành của Chính phủ mua vé cho nhân viên xem. “Nhiều quan chức Chính phủ đã tới xem phim” – ông Geng cho biết.

Kết hợp nhiều yếu tố: được sự giới thiệu của nhà lãnh đạo đất nước, đoạt 11 giải Oscar, sự quảng bá của các phương tiện thông tin đại chúng và nỗ lực của các nhà quản lý rạp chiếu đã khiến phim Titanic trở thành phim ăn khách ở Trung Quốc. Khán giả mọi lứa tuổi đã nô nức tới rạp xem phim.

Mua vé xem phim làm phần thưởng

Huang Xing (33 tuổi), giám đốc một công ty tư vấn ở tỉnh Hồ Nam, đã xem bộ phim này ít nhất 2 lần. Cha mẹ anh làm việc trong nhà máy và Huang nhớ, thời gian đó hầu như nhà máy nào trong thành phố cũng mua vé xem phim cho các công nhân của mình coi đó như phần thưởng.

Còn cô sinh viên Si Si lúc đó mới là một cô bé 11 tuổi ở Changchun, tỉnh Jilin. Cô đi xem phim cùng các bạn học. Mặc dù không hiểu hết câu chuyện tình trong phim, nhưng Si đã khóc cùng khán giả trong rạp sau khi con tầu bị va vào tảng băng trôi. Si khẳng định, cô sẽ đi xem phim ở định dạng 3D để nhớ lại kỷ niệm đó.

Cuối cùng, phim đã thu về được 360 triệu NDT (55 triệu USD), chiếm hơn 25% doanh thu phòng vé của cả năm đó ở Trung Quốc. Phim đã trở thành tác phẩm điện ảnh ăn khách nhất Trung Quốc cho đến năm 2009, khi phim Robot đại chiến 2 phá vỡ kỷ lục đó và “bỏ túi” được 450 triệu NDT (71 triệu USD).

Lần đầu Trung Quốc xem "bom tấn" Hollywood

Hiện tượng Titanic đã lan tỏa khắp Trung Quốc. Hình ảnh về chàng Jack và nàng Rose xuất hiện tràn ngập trên nhiều sản phẩm. Tư thế hướng lên trời của con tầu trước khi bị chìm hẳn đã tạo nguồn cảm hứng cho nhiều chương trình quảng cáo truyền hình. Triệu Vi, một trong những ngôi sao nổi tiếng nhất ở Trung Quốc cuối những năm 1990, đã viết ca từ trong album của mình: “Người bạn trai mong ước của tôi ư? Leonardo”.

Và Celine Dion đã trở thành một tên tuổi quen thuộc nhờ thể hiện ca khúc chủ đề phim My Heart Will Go On.

Các nhà quan sát khẳng định, phim đã tác động sâu sắc tới khán giả và các nhà làm phim Trung Quốc. “Nhờ xem phim Titanic, lần đầu tiên khán giả Trung Quốc biết được một bộ phim bom tấn thực sự của Hollywood là như thế nào. Ngoài doanh thu, danh tiếng, phim còn thể hiện sức mạnh về hiệu quả hình ảnh và âm thanh, nhờ vậy mà phim đã đến được với đông đảo công chúng” - ông  Ben Ji nói.

Việt Lâm (lược dịch)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm