HLV trưởng Kelantan Bojan Hodak: “Chúng tôi mơ có nhiều tiền như các bạn”

09/04/2013 15:23 GMT+7 | Các giải khác

(Thethaovanhoa.vn) - HLV trưởng Bojan Hodak rất cởi mở trải lòng với TT&VH về những vấn đề của bóng đá Malaysia cũng như của CLB mà ông đang dẫn dắt.

HLV Bojan Hodak của Kelantan cho rằng V-League có nhiều tiền để tiêu hơn so với Super League của Malaysia. Ảnh: Hiếu Nguyên

*Ông nhìn nhận thế nào về trận thắng 5-0 trước SHB.ĐN ở lượt đi?

- SHB.ĐN là đội bóng vô địch V-League mùa trước nên theo tôi họ là một trong những đội bóng hàng đầu của Việt Nam. Ở trận đấu cách đây một tuần trên sân nhà chúng tôi, họ chơi rất rời rạc và tung ra sân đội hình không phải là mạnh nhất.

Chiến thuật của họ cũng có vẻ bị rối mà bằng chứng là thay các cầu thủ rất chớp nhoáng khi bị dẫn 0-3. Thế nên, theo tôi nghĩ có lẽ họ không mấy mặn mà đối với giải đấu này, hoặc có thể họ đang tính toán dưỡng sức cho những trận đấu dễ dàng hơn với các đối thủ đến từ Myanmar hay Maldives.

* Ông nghĩ đội bóng SHB.ĐN sẽ chơi hết mình trong trận đấu lượt về này?

- Chúng tôi không biết mục tiêu của SHB.ĐN ở giải đấu này nên sẽ rất khó đoán. Còn về phần mình, chúng tôi đến đây để thi đấu hết mình và giành chiến thắng.

Tôi còn biết các CĐV Đà Nẵng đang rất nóng lòng chờ đến trận đấu này. Họ đang muốn biết đội bóng đã hạ gục nhà ĐKVĐ V-League 5 bàn không gỡ mạnh đến thế nào. Chúng tôi sẽ cho họ biết được sức mạnh của Kelantan.

* Vậy ông sẽ tung ra sân đội hình mạnh nhất?

- Chúng tôi đem đến Đà Nẵng 3 ngoại binh và một tuyển thủ quốc gia. Tuy nhiên, tôi sẽ không tung hết sức mạnh của mình ra ngay từ đầu trận mà thăm dò xem SHB.ĐN có chịu đá hay không. Nếu họ quyết tâm giành 3 điểm, chúng tôi sẽ tung ra sân các vị trí chủ chốt để giành thắng lợi. Đó là do chúng tôi muốn dứt điểm sớm vòng bảng AFC Cup để lo cho giải quốc nội vì chúng tôi đã để lỡ mất vài vòng đấu.

* Năm ngoái đội bóng của ông vô địch giải Super League của Malaysia có khó khăn không? Tình hình tại giải vô địch Malaysia năm nay như thế nào?

- Năm trước, chúng tôi vô địch sớm vài vòng đấu, kết thúc mùa giải chúng tôi xếp đầu bảng và hơn đội xếp sau 10 điểm và đội đứng thứ 3 đến 17 điểm. Nhưng năm nay giải đấu có phần khắc nghiệt hơn khi qua 11 vòng đấu, top 10 của giải cũng chỉ chênh lệch nhau khoảng 6 điểm mà thôi. Thế nên, chúng tôi sẽ phải cố gắng hơn nhiều, vì các đội bóng đang được đầu tư khá tốt.

* Hiện tại đội bóng của ông đứng vị trí thứ mấy tại giải vô địch quốc gia Malaysia?

- Do bị lỡ nhịp mất vài vòng đấu nên hiện tại chúng tôi đang xếp ở vị trí thứ 6 hay 7 gì đó trong tổng số 14 đội. Nhưng giải quyết xong vòng bảng AFC Cup chúng tôi sẽ lấy lại vị trí của mình tại giải quốc nội khi đá xong những trận đá bù.

* Ở Malaysia, một đội bóng chơi ở giải VĐQG thì cần khoảng bao nhiêu tiền mỗi năm? Ở V-League thì mỗi CLB tiêu trng bình khoảng 2 triệu USD một năm.

- Cái này thì tôi không rõ lắm, nhưng tôi nghĩ là ít hơn ở Việt Nam. Tôi thấy ở Việt Nam các đội bóng chi tiền rất mạnh tay. Giá trị chuyển nhượng cũng cao hơn ở chúng tôi nhiều. Chúng tôi vẫn mơ có nhiều tiền như các bạn.

* Bóng đá Malaysia trong quá khứ từng bị tiêu cực hoành hành, và LĐBĐ Malaysia cũng rất mạnh tay để chống tiêu cực và bạo lực trong bóng đá, nên hiện tại môi trường bóng đá Malaysia đang khá trong lành. Ông nghĩ sao về điều này?

- Đúng! Tôi biết điều đó rất rõ. Hiện tại, lãnh đạo LĐBĐ Malaysia cũng đang rất mạnh tay ở việc chống tiêu cực cũng như bạo lực trong bóng đá. Nhưng tôi nghĩ bóng đá của Đông Nam Á, Malaysia hay Việt Nam đều vướng vào 2 vấn đề này. Thế nên chúng tôi đang rất quyết tâm, mặc dù làm được việc này rất là khó và cần thời gian.

* Ở giải VĐQG Malaysia các HLV nội từng rất được tin dùng, thời điểm này thì sao, thưa ông?

- Năm ngoái thì HLV nội chiếm ưu thế, nhưng năm nay tỷ lệ ấy đã được cân bằng, HLV nội và ngoại hiện tại là 50 -50

* Theo ông, CĐV ở Malaysia hay Việt Nam yêu bóng đá hơn?

- Tôi thấy bóng đá Việt Nam rất phát triển trong những năm gần đây thế nên chắc hẳn các bạn rất yêu bóng đá. Cũng ở Malaysia, hầu như tất cả mọi người đều yêu quý môn thể thao vua này nên lượng khán giả đến sân rất đông. Trung bình, những trận đấu ở giải VĐQG bình thường có khoảng 15.000 khán giả đến sân, ở những trận đấu có tính chất quyết định, hay những trận cầu tâm điểm con số ấy có thể đến 30.000. Có lẽ đấy cũng là thước đo khán giả nước nào yêu bóng đá hơn.

* Cảm ơn ông về cuộc trao đổi thú vị!

Hiếu Nguyên (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm