Trong nước

Số phận kẻ đánh bom không thành tại New York

06/05/2010 13:07 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Người đàn ông bị bắt vì tội đặt bom ở quảng trường Times đã có một thập kỷ sống đàng hoàng tử tế trước khi từ bỏ căn nhà của mình tại Connecticut, quay về Pakistan tham gia khóa huấn luyện về chất nổ và trở lại Mỹ gây tội ác. Rất may âm mưu của y đã chẳng diễn ra như dự kiến.

Bị bắt vào phút chót

Ngày 4/5, Faisal Shahzad, 30 tuổi, con trai của một quan chức không quân Pakistan về hưu, đã chính thức bị khởi tố vì tội âm mưu cho nổ một chiếc xe chứa đầy xăng và khí propane tại nơi đông người. Y bị bắt ở phi trường JFK, New York, khi đang định đi đến Dubai (UAE).

Việc Shahzah bị bắt đã chấm dứt 53 giờ khẩn trương điều tra phá án của nhà chức trách Mỹ. Ngay sau vụ đánh bom không thành ở quảng trường Times diễn ra, một nhóm điều tra viên đã tìm cách xác định chủ sở hữu của chiếc Nissan Pathfinder đời 1993. Mặc dù chiếc xe mang biển số giả, động cơ của nó lại được gắn tem và dựa vào đó, người ta đã lần ra chủ cũ của xe.

Người đàn ông này nói rằng con gái mình đã bán chiếc xe cho “một người lạ mặt” cách đây 3 tuần tại một bãi đậu xe ở Connecticut với giá 1.300 USD. Người mua đã thanh toán bằng tiền mặt. Khi biết chiếc xe từng được rao bán trên mạng, nhóm điều tra viên đã lần theo các lá thư điện tử gửi tới hỏi mua và phát hiện ra Shahzad. Họ còn biết rằng y đã tới lái thử và trả giá chiếc xe từ 1.800 xuống còn 1.300 USD.

Cái tên của Shahzad lập tức được thêm vào danh sách cấm bay, cấm xuất cảnh toàn liên bang. Nhà chức trách ban đầu định bắt Shahzad ở nhà riêng của y tại Connecticut. Tuy nhiên trong quá trình điều tra, họ bị mất dấu vết. Ngay cả hãng hàng không Emirates cũng không hề biết Shahzad mới bị đưa vào danh sách cấm bay, khi y tới mua vé của hãng này. Giống như khi mua chiếc xe, Shahzad đã trả bằng tiền mặt để khỏi bị phát hiện dấu vết.

Nỗ lực tẩu thoát của Shahzad chỉ bị chặn lại khi các nhân viên hải quan tình cờ phát hiện tên y trên danh sách hành khách. Khi nhân viên Cục Điều tra Liên bang Mỹ tới phi trường JFK, chuyến bay mang số hiệu 202 của hãng hàng không Emirates cũng vừa rời khỏi khu vực đón khách để chuẩn bị lăn bánh ra đường băng. Lực lượng an ninh đã phải yêu cầu máy bay dừng cất cánh mới bắt được Shahzad. “Họ đã bắt được y vào giây cuối cùng”, một quan chức an ninh giấu tên cho biết.


Chiếc Nissan Pathfinder đã suýt chút nữa trở thành vũ khí giết người
Chưa rõ động cơ đánh bom

Trưởng công tố viên Mỹ Eric Holder cho biết qua điều tra sơ bộ, Shahzad đã cung cấp nhiều thông tin giá trị. “Dựa trên những gì chúng tôi biết, đây rõ ràng là âm mưu khủng bố với mục tiêu giết hại nhiều người Mỹ tại một trong các khu vực sầm uất nhất của đất nước chúng ta” - ông Holder nói. Một phiên tòa nghe cáo trạng buộc tội Shahzad, dự kiến diễn ra trong ngày 4/5, đã bị hủy bởi y vẫn đang tiếp tục hợp tác với nhà chức trách.

Cho tới trước khi bị bắt, cuộc sống của Shahzad ở Mỹ khá bình lặng. Y tới Mỹ vào năm 1998 bằng visa sinh viên. Không lâu sau khi nhận bằng quản trị kinh doanh, Shahzad ở lại Mỹ làm việc tại tập đoàn Affinion. Con đường trở thành công dân Mỹ của Shahzad thuận lợi hơn nhờ việc y cưới cô Huma Mian, một người Mỹ gốc Pakistan.

Tuy nhiên, tháng 5 năm ngoái, không lâu sau khi trở thành công dân Mỹ, Shahzad đã bỏ việc và không thanh toán tiền mua nhà trả góp. Shahzad cũng nói với một nhân viên môi giới bất động sản rằng hãy để ngân hàng tịch thu ngôi nhà bởi y đang chuẩn bị trở về Pakistan. Cơ quan điều tra Mỹ phát hiện khi về quê, Shahzad đã đến vùng Waziristan và học kỹ thuật đánh bom tại một trại huấn luyện khủng bố.

Ngày 3/2, Shahzad trở lại Mỹ rồi chuyển tới sống trong một chung cư tại khu vực cho thuê giá rẻ ở Bridgeport. Tiếp đó, y tìm mua các vật liệu nổ và sắm chiếc Nissan Pathfinder làm phương tiện gây án. Sau khi bị bắt, Shahzad thừa nhận đã lắp đặt quả bom và lái xe tới quảng trường Times. Y cũng thừa nhận việc được đào tạo làm bom ở Pakistan. Tuy nhiên dù Shahzad khai nhiều, cơ quan điều tra vẫn chưa rõ nguyên nhân nào khiến y phạm tội.

Theo giới phân tích, những chú ý giờ đây sẽ hướng sang Pakistan nhằm tìm hiểu xem Shahzad có hành động theo lệnh của ai hay không. Trước đó, lực lượng Taliban ở Pakistan đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ đánh bom không thành. Cơ quan điều tra cho biết họ đang xem xét khả năng Taliban đã bơm tiền để Shahzad có động lực tiến hành vụ khủng bố.

Tường Linh

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm