Liệu Costa có thể trở thành Drogba mới?

15/09/2014 17:42 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Sau màn trình diễn chói sáng của Diego Costa trong trận gặp Swansea, HLV Jose Mourinho đã không ngần ngại so sánh anh với huyền thoại Didier Drogba. Liệu Costa có thể có một sự nghiệp chói sáng ở Chelsea như Drogba hay không?

Không thể phủ nhận Mourinho đang bị thuyết phục bởi những phẩm chất của Costa, trong đó nổi bật là sức mạnh và thể lực của tiền đạo người Tây Ban Nha. Nó khiến cho chiến lược gia người Bồ Đào Nha liên tưởng tới thời đỉnh cao của Drogba: “Tôi nghĩ mọi người giờ biết được lý do vì sao Chelsea quyết tâm đợi đến mùa hè này để mua Diego Costa thay vì cố mua một ai khác ở kỳ chuyển nhượng mùa đông. Chúng tôi đơn giản không muốn mua một chân sút nào vào lúc đó. Thật khó để so sánh với Drogba, người đã đến Chelsea cách đây 10 năm và để lại những khoảnh khắc đáng nhớ. Nhưng Costa hoàn toàn có thể tái lập điều tương tự”.

Trước khi Costa xuất hiện, cái bóng của Drogba ở Chelsea là quá lớn. Con số 157 bàn sau 341 trận từ 2004 đến 2012 của chân sút người Bờ Biển Ngà rõ ràng là một thử thách không dễ vượt qua. Rất nhiều tiền đạo đã được Roman Abramovich mang về, từ những ngôi sao như Mateja Kezman, Adrian Mutu, Hernan Crespo, Andriy Shevchenko, Fernando Torres cho đến những cái tên triển vọng như Demba Ba hay Romelu Lukaku, nhưng tất cả đều chỉ mang lại nỗi thất vọng.

Với phong độ bùng nổ qua 4 trận đã qua, việc Costa tái lập thành tích ghi bàn của Drogba trong 8 năm gắn bó với Chelsea là điều có thể xảy ra. Tiền đạo người Tây Ban Nha đang trở thành miếng ghép lý tưởng nơi hàng công trong hệ thống thi đấu của Mourinho. Đó không chỉ nhờ khả năng săn bàn tuyệt vời của Costa, mà còn là những đóng góp khác từ chân sút này.

Anh là mẫu cầu thủ giàu năng lượng, và điều đó có thể giúp ích cho lối chơi của Chelsea. Costa hoàn toàn có thể thu hút mọi sự chú ý về phía mình, để tạo khoảng trống cho những người ở tuyến hai băng lên dứt điểm. Ngoài ra, khi mất bóng, tiền đạo người Tây Ban Nha cũng sẵn sàng trở thành lớp phòng ngự đầu tiên, tranh cướp ngay bên phần sân đối phương. Điều này khác rất nhiều so với Torres, mẫu cầu thủ vốn có xu hướng chỉ chờ cơ hội từ các tiền vệ, cũng như không đóng góp nhiều cho lối chơi của toàn đội. Có được một cầu thủ như Costa, áp lực về phía khung thành Chelsea sẽ giảm đi đáng kể. Đó chính là mẫu trung phong mà Mourinho đòi hỏi.

Tất nhiên, vẫn còn quá sớm để gọi Costa là Drogba mới, khi mùa giải mới chỉ đi qua 4 vòng, và những thử thách thật sự chỉ đến ở giai đoạn sắp tới, khi Chelsea lần lượt chạm trán các ông lớn như Man City hay Arsenal, cũng như các trận đấu tại Champions League. Nhưng ít nhất Costa đang mang đến sự lạc quan.

Đ.Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm