HLV Nguyễn Hữu Thắng (SLNA): “Chúng tôi quyết tâm vô địch”

02/05/2011 13:38 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Không giấu nổi niềm vui vì kết quả thành công của đội bóng trong giai đoạn một, HLV Nguyễn Hữu Thắng thẳng thắn bày tỏ quyết tâm giành được chiếc Cúp VĐQG sau 10 năm chờ đợi. Trao đổi cùng TT&VH, HLV Hữu Thắng đã chỉ rõ những yếu tố đang mang đến thành công cho SLNA hiện nay.

* Chào ông, xin ông hãy chia sẻ những bí quyết đã giúp SLNA chơi rất tốt ở lượt đi mùa bóng năm nay?

- Đã 10 năm rồi chúng tôi không có một danh hiệu nào, điều đó không đáp ứng được mong muốn cũng như kỳ vọng của khán giả Nghệ An. SLNA lúc nào cũng có sẵn lứa cầu thủ tài năng, nhưng thành tích thì vẫn cứ xa vời. Năm nay, niềm khát khao công hiến đó càng mạnh mẽ hơn, nên tôi đã khích lệ tinh thần chiến đấu ở cầu thủ để “trả nghĩa” cho khán giả Nghệ An và cả nước. Nếu chúng tôi thi đấu bạc nhược hoặc thiếu tinh thần thi đấu là chúng tôi có lỗi. Tôi luôn nhắc nhở với các học trò đá thế nào thì đá nhưng phải kéo được khán giả trở lại sân Vinh, làm “sống” lại sân Vinh. Đây là động lực lớn nhất để chúng tôi ra sân thi đấu và có được thành công như hiện nay.

* Những mùa giải trước đây, SLNA hay vướng vào cái bệnh “sợ vô địch” sau khi từng có một số thời điểm thăng hoa. Hiện nay SLNA đang ngự trị trên đỉnh, liệu căn bệnh cũ có tái phát?

- Tôi khẳng định chắc chắn rằng SLNA năm nay “đá vì khán giả hâm mộ đội bóng” vì vậy chúng tôi sẽ thi đấu hết sức mình. Đã 10 năm chúng tôi chưa có thành tích gì, đấy là thời cơ của đội bóng. Trước đây tôi không biết vì sao SLNA thường không có kết quả tốt vào cuối mùa bóng, nhưng năm nay sẽ khác. Chung tôi đang có nhiều điều kiện để thực hiện được giấc mơ vô địch. Đó là có chất lượng cầu thủ nội đang trong giai đoạn chín muồi của sự nghiêp, ngoại binh xuất sắc. Đó là điều may mắn của người làm nghề như tôi.

* Ở mùa bóng năm nay, SLNA thể hiện cái duyên tuyển chọn được ngoại binh chất lượng và đang hòa nhập rất tốt với đội bóng . Liệu giai đoạn tiếp theo ông có sự bổ sung hoặc thay đổi?

- Tôi không dại gì phải thay đổi để làm xáo trộn tư tưởng tâm lý thi đấu của cầu thủ. Mùa bóng năm nay, chúng tôi đã có những ngoại binh sớm thích nghi và phù hợp với đời sống văn hóa Việt Nam. Ngoại binh và nội binh sinh hoạt rất hòa nhập không có một khoảng cách nào nên trên sân họ cũng dễ hiêu nhau hơn.

HLV Hữu Thắng

Nếu nhận xét khách quan, lực lượng SLNA cũng tương đương với các đội bóng hàng đầu Việt Nam như B.BD, SHB.ĐN, HN.T&T HN… nên khi có ngoại binh chất lượng tốt thì sẽ phát huy được khả năng. Ở giai đoạn lượt về tôi sẽ đăng ký thêm một số cầu thủ vừa phục hồi chấn thương như Đắc Khánh … mà thôi.

* Ngoài những điểm mạnh kể trên, SLNA còn có khó khăn nào trong bước đường tìm lấy ánh hào quang xưa?

- Tôi thật ái ngại khi phải đề cập về khó khăn của đội bóng là sự trái khoáy của lịch thì đấu. Chúng tôi có mật độ thi đấu khá dày và quãng đường di chuyển quá nhiều. Năm nay SLNA thi đấu cả 3 mặt trận (Cup QG, V-League, AFC Cup) nên đã ảnh hưởng đến thể lực, và cả chuyên môn của cầu thủ. Nếu nói nhiều tôi sợ người  không hiểu minh lại bảo mình hay kêu ca, nhưng nếu so sánh lịch thi đấu giữa SLNA và một số đội bóng là thấy điều đó. Vấn đề này nên dừng ở đây thì tốt hơn.

* Liệu những khó khăn về lịch thi đấu có buộc ông phải để SLNA “buông” AFC Cup năm nay?

- Hơn 10 năm SLNA mới được trở lại đấu trường châu lục nên chúng tôi không có lý do gì mà không thi đấu vì danh dự vì màu cờ sắc áo, vì bóng đá Việt Nam. Hiện nay, cơ hội lọt vào vòng đấu kế tiếp của SLNA là khá rõ nét nên chúng tôi sẽ cố gắng lọt càng sâu càng tôt. Như tôi đã nói, vì SLNA có có ít cầu thủ mà thi đấu nhiều nên bắt buộc tôi phải điều chỉnh cả chiến thuật và con người để cho phù hợp với từng giai đoạn.

* Xin cảm ơn ông về buổi trao đổi

ĐẠI NGHĨA (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm