Khó chấp nhận thất bại của SHB.ĐN trước V.NB

07/05/2013 16:36 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Mặc dầu SHB.ĐN đã thi đấu với thái độ rất bất thường ở hiệp 2 trận thua 1-4 trước V.NB, khiến khán giả ở quê nhà đang tức muốn vỡ tim, thì trận đấu vẫn được BHL của họ nhìn nhận với lăng kính khác.

Báo cáo của giám sát về trận đấu thế này: Hiệp 1 SHB.ĐN chơi tốt hơn. Hiệp 2 hàng hậu vệ SHB.ĐN chơi lỏng lẻo bất ngờ, để thua 4 bàn quá bất ngờ.


Dù với bất cứ lý do nào thì cái cách SHB.ĐN (trái) thảm bại trước V.NB cũng rất khó chấp nhận. Ảnh: VSI

BLV trận đấu Vũ Quang Huy, cũng là thành viên của Tiểu ban Tư vấn Đạo đức, chua chát thế này:Lối đá của ĐN khiến chúng tôi phải nghi ngờ. Sau trận đấu chúng tôi càng nghi ngờ hơn bởi dù thua trận, nhưng các cầu thủ ĐN đều cười rất tươi”.

Còn SHB.ĐN thì khác, HLV Lê Huỳnh Đức cho rằng việc bị vắt sức ở AFC Cup 2013 là nguồn cơn của trận thua bạc nhược. Có thể hiểu được cái thế buộc Huỳnh Đức phải bảo vệ cầu thủ, như các HLV và lãnh đội khác mỗi khi cầu thủ mình có biểu hiện ngãng ra.

Nhưng, hàng vạn con mắt trực tiếp hay xem trận đấu qua TV thì sẽ không chấp nhận lời giải thích đó. Khán giả Đà Nẵng càng bất bình. Có sốngở Đà Nẵng mới cảm nhận hết sự bức xúc của CĐV đội bóng bên sông Hàn trong 2 ngày qua.

Cho dù thế thì vẫn khó không khó để tiên liệurằng trận đấu có biểu hiện bất thường đang có nguy cơ trở thành bình thường.

Đấy là một nghịch lý, phải nói là đau buồn, cho bóng đá chuyên nghiệp ở ta. Vì bế tắc trong việc trưng ra  bằng chứng cụ thể, những nhà hành pháp của bóng đá nội sẵn sàng bỏ qua những “bằng chứng” đã ban hành trong Điều lệ bóng đá chuyên nghiệp (như băng hình trận dấu, thái độ cầu thủ, phản ánh dư luận, truyền thông, báo cáo giám sát trận đấu…).  

Đã có quá nhiều trận đấu bất thường tồn tại hàng năm, bùng phát theo cấp số nhân ở cuối mỗi mùa, vẫn “hiên ngang” qua mặt hệ thống luật chơi.

Tất cả cũng bởi những người tạo ra cuộc chơi chỉ muốn cho giải về đích an toàn. Mặt khác, có thể do năng lực kiểm soát các biểu hiện tiêu cực còn hạn chế nên đã buộc họ phải chấp nhận “nhắm mắt làm ngơ”, thà bị thiên hạ chỉ trích còn hơn xử lý tiêu cực dựa trên cơ sở không có bằng chứng “sờ tận tay, day tận trán”.

Khi một giải đấu mà không thể kiểm soát tiêu cực, hoặc tuyên chiến theo kiểu hô khẩu hiệu, đồng nghĩa với việc tiêu cực luôn trong tư thế phát tác, hoành hành. Chúng ta chưa quên nghi án trận Siêu Cúp QG bị tố cáo cầu thủ XMSG.XT có vấn đề ở giai đoạn ngay đầu mùa giải. Càng không thể quên cái cách mà người ta đã lãng quên trận đấu đó. BBT Báo Tiền Phong hẳn chưa tiêu hóa được sự ấm ức, khi nỗ lực của họ trong việc tạo nên một sự tôn vinh cần thiết đã bị đối xử thiếu fair-play!

Phải ghi nhận, những cái xấu lưu cữu quá dài trong đời sống bóng đá nội rất khó triệt tiêu trong một vài mùa giải, thậm chí một chu kỳ. Nhưng, nếu các dạng tiêu cực không được đánh mạnh, đánh có kết quả cụ thể, coi như là một sự ưu tiên hàng đầu thì giải chuyên nghiệp chỉ là sự phát triển về hình thức. Sự hào nhoáng không giấu được nguy cơ đổ gãy tiềm ẩn.

Tóm lại, SHB.ĐN đã có biểu hiện bất thường rồi đấy, xin mời Ban Tư vấn Đạo đức, Ban kỷ luật, VPF và VFF đưa ra kết quả thẩm định!

Ngọc Hòa
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm