SLNA sa sút khi Công Vinh 'im tiếng'

29/04/2014 10:01 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Sau 4 trận chỉ biết hòa và thua và rơi xuống sát đáy bảng xếp hạng, niềm tin mà người hâm mộ dành cho thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng không còn được bao nhiêu nữa, nhất là khi những SLNA đã chấp nhận thua một cách thiếu bản lĩnh và kinh nghiệm...

Hàng thủ SLNA cứ ngỡ với sự trở lại của Minh Đức sẽ được gia cố thêm trong tình cảnh Đình Đồng bị treo giò, nhưng hoá ra như thế vẫn chưa đủ. Những cầu thủ trẻ như Ngọc Hải, Mạnh Hùng dù chơi rất quyết liệt nhưng vẫn rất non kinh nghiệm và thiếu tỉnh táo trong những tình huống phản công của đối thủ, đặc biệt là khâu chọn vị trí. Ngọc Mạnh hay Ngọc Đức chỉ là những phương án dự phòng cho Đình  Đồng, nhưng nếu Đình Đồng có trở lại, cánh phải của SLNA vẫn còn một lỗ hổng lớn ở hàng phòng ngự khi Âu Văn Hoàn ra đi.

Ở mỗi trận thua thì tất nhiên lỗi phần lớn thuộc về hàng thủ, nhưng cũng phải nói rằng kinh nghiệm và khả năng đeo bám của hậu vệ cánh chỉ là một phần. Khả năng bọc lót của tiền vệ biên vẫn rất quan trọng khi tuyến trên mất bóng. Mùa giải 2013 với Đình Hoàng hay 2012 với Văn Hoàn, SLNA lên công về thủ nhịp nhàng là vì có Trọng Hoàng, một cầu thủ có đủ khả năng lui về hỗ trợ phòng ngự khi cần thiết. Còn mùa giải năm nay, thay thế Trọng Hoàng là Quang Tình hoặc Phi Sơn, những cầu thủ không có được nền tảng thể lực sung mãn như Trọng Hoàng.

Thực sự mà nói hàng thủ SLNA vẫn luôn cho thấy sự bất ổn, không tạo được chỗ dựa cho tuyến trên. Và ngược lại, tuyến trên chưa làm tốt vai trò, dễ khiến Ngọc Hải, Mạnh Hùng bộc lộ rõ nhược điểm.

SLNA cần một bộ tứ hậu vệ đủ khả năng thay thế những Văn Hoàn, Đình Đồng ở 2 cánh.

Ngay từ đầu mùa giải, ngoại binh của SLNA đã mang lại cho các CĐV một cảm giác không mấy tin tưởng. Tiền đạo Paul Emile thiếu những kỹ thuật cơ bản nên gần như vô hại. Mọi trách nhiệm đặt lên vai Công Vinh, nhưng Vinh thừa nhận, anh chỉ chơi tốt khi đá cặp với anh là một ngoại binh có khả năng đá tiền đạo cắm và phía dưới có tuyến tiền vệ làm bóng tốt.

Tuy nhiên, từ khâu ném biên, đá phạt, lấy bóng, tranh cướp bóng và làm bóng đều dồn cho Công Vinh khiến anh không khỏi mệt mỏi và quá tải. Tâm lý cũng là một nguyên nhân chính khiến anh không có được phong độ tốt nhất. Đây cũng là tâm lý chung của các cầu thủ SLNA trước khi hết hạn hợp đồng.

Những cầu thủ như Đình Bảo hay Khắc Ngọc không đủ sức để qua nổi những hậu vệ ở V-League. Họ cần quá nhiều thời gian và kinh nghiệm để được tiếp tục đặt niềm tin. Sự bổ sung của ngoại binh Voinea Petrisor từ V.Ninh Bình chưa kịp mang lại cho SLNA sự đột biến và khả năng áp đặt lối chơi và thực hiện ý đồ tấn công.

SLNA hiện tại thực sự đang không chỉ thiếu kinh phí để duy trì sự ổn định mà còn cần một sự đổi mới, cách mạng toàn diện mới mong niềm tin trở lại!

Đại Nghĩa
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm