TGĐ SLNA Nguyễn Hồng Thanh: 'Chúng tôi không phải là thánh'

18/05/2013 16:44 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Hai trận thua liên tiếp đã khiến Sông Lam Nghệ An trở thành tâm điểm của đời sống bóng đá nội. Lý giải cú ngã đúp cũng như tìm hiểu về những dự định của đội bóng xứ Nghệ trong thời gian tới là nội dung cuộc trò chuyện của TT&VH Cuối tuần với ông Nguyễn Hồng Thanh, Tổng giám đốc Công ty cổ phần bóng đá SLNA.

* Thưa ông, sau chuỗi bảy trận đầu tiên thi đấu ấn tượng, hai thất bại liên tiếp vừa qua có ảnh hưởng như thế nào đến tâm lý cũng như mục tiêu của SLNA?

- Môi trường V-League luôn khắc nghiệt và khó lường, không thể phủ nhận rằng SLNA không chịu những áp lực ở thời điểm hiện tại. Chúng tôi không phải là thánh để không thể thua. Việc bị ngắt mạch bất bại bằng hai trận thua đáng tiếc vừa qua rất dễ gây ra cảm giác ức chế cho toàn đội. Đấy là điều dễ hiểu bởi đa số các cầu thủ SLNA là những người còn rất trẻ, không phải ai cũng đủ bản lĩnh để vượt qua những cú vấp ngã.



Theo ông Thanh, SLNA hướng đến việc "sống" nhờ tiền bán vé. Ảnh: V.S.I

Nhưng tôi tự tin SLNA sẽ sớm vượt qua được giai đoạn khó khăn này. Trận đấu trên sân nhà sắp tới gặp tân binh Đồng Nai có lẽ là thời điểm phù hợp để chúng tôi trở lại. Lực lượng của SLNA mùa này đa phần là cầu thủ trẻ, chúng tôi không đặt ra chỉ tiêu cụ thể để gây áp lực cho họ.

Từ đầu mùa, lãnh đạo câu lạc bộ chỉ yêu cầu các cầu thủ chơi tốt nhất trong từng trận một. Dù sao, chặng đường một mùa bóng là rất dài, phong độ đội bóng nói chung và cầu thủ nói riêng trồi sụt theo từng giai đoạn. Đó là chưa kể so với các đội bóng tham vọng khác, lực lượng của huấn luyện viên Hữu Thắng chưa hẳn sánh bằng.

Tuy không đặt chỉ tiêu cụ thể, nhưng SLNA cũng sẽ không làm thất vọng người hâm mộ khi giải kết thúc. Đó là điều lãnh đạo đội bóng, cũng như thầy trò Hữu Thắng có thể đảm bảo.

* Vậy lãnh đạo đội bóng đã có những biện pháp gì để giải tỏa áp lực cho thầy trò huấn luyện viên Hữu Thắng sau hai trận thua vừa qua?

- Theo tôi, những lời động viên đi kèm việc điều chỉnh những sai sót, điểm yếu mà các cầu thủ đã mắc phải ở hai trận thua vừa qua là cách tốt nhất để toàn đội cởi bỏ áp lực. Thế nên, việc cần làm lúc này là phải giải phóng được cái đầu, đôi chân cho các cầu thủ, để họ thi đấu thanh thoát nhanh chóng vượt qua thời điểm khó khăn này.

* Như ông đã thừa nhận, hàng thủ SLNA hơi non, vậy phải chăng đội bóng xứ Nghệ đang thiếu mẫu trung vệ kiểu như Nguyễn Hoàng Helio? Và trong thời gian sắp tới, lãnh đội liệu  có ý định bổ sung lực lượng cho SLNA?

- SLNA không thiếu người đá ở vị trí trung vệ, nhưng quả thực lúc này chúng tôi đang cần mẫu trung vệ có khả năng bắt chết được các tiền đạo ngoại cao to, sức càn lướt tốt. Tôi vẫn nhớ Nguyễn Hoàng Helio người đã đá rất tốt ở vị trí trung vệ góp phần mang về chức vô địch mùa giải 2011 cho SLNA. Đấy là mẫu trung vệ đa năng, công thủ toàn diện mà đội bóng nào cũng cần có.

Tuy nhiên, mùa này SLNA quyết đặt niềm tin vào cầu thủ trẻ. Chúng tôi đang có lứa cầu thủ trẻ tiềm năng trải đều ở tất cả các tuyến, thế nên trong điều kiện tài chính hạn hẹp, SLNA sẽ không bổ sung thêm lực lượng.

Ở hàng phòng ngự, chúng tôi đánh giá cao trung vệ trẻ Mạnh Hùng. Những trận đầu vừa qua cầu thủ này cũng đã chơi tốt, một số sai sót về kinh nghiệm là không thể không tránh khỏi. Song chúng tôi hy vọng thời gian sẽ làm cho cầu thủ trẻ này trưởng thành cả về bản lĩnh và kinh nghiệm để có thể trở thành một trung vệ đẳng cấp cho SLNA.

Tuyến tiền vệ, SLNA có Phi Sơn, Quế Ngọc Hải, còn ở vị trí người gác đền thủ môn trẻ Nguyên Mạnh cũng đang cho thấy sự chắc chắn. Tôi tin lứa tương lai lứa cầu thủ này sẽ là thành phần nồng cốt của đội bóng, cũng như đủ khả năng giúp SLNA gặt hái những thành công.

* Trước “cơn lốc màu vàng” mà người hâm mộ xứ Nghệ tạo ra ở V-League suốt từ đầu giải, đã có thông tin lãnh đạo câu lạc bộ SLNA đang nuôi tham vọng vừa bán vé, vừa kinh doanh thương hiệu để tự nuôi sống đội bóng. Vậy theo ông ở môi trường bóng đá nước ta hiện nay ý tưởng đó liệu có thực thi? Và SLNA đang xây dựng kế hoạch này như thế nào?

- Một tín hiệu rất vui cho SLNA khi kể từ đầu mùa giải 2013, đó là lượng người hâm mộ đồng hành với thầy trò Hữu Thắng trên sân nhà cũng như sân khách tăng lên đột biến. Điều này chứng tỏ, SLNA đã và đang tạo ra những hiệu ứng tích cực cả về lối chơi cũng như thương hiệu.

Khán giả kéo đến sân vận động đông cũng đồng nghĩa nhu cầu quảng cáo tại sân Vinh cũng tăng theo và ban tổ chức đang dự kiến thay đổi bảng giá để tăng thêm thu nhập cho câu lạc bộ. Thậm chí, SLNA đang nghiêm túc tính tới chuyện sống được nhờ vào tiền bán vé, một mục tiêu hoàn toàn khả thi, sau những gì đang diễn ra với mảnh đất cuồng nhiệt bóng đá này.

Hiện tại, chúng tôi đang dự định mở rộng khán đài sân Vinh từ 22.000 chỗ ngồi lên 30.000 chỗ ngồi. Điều này vừa đáp ứng nhu cầu được vào sân xem SLNA thi đấu của người hâm mộ, vừa giúp chúng tôi tăng doanh thu từ việc bán bán vé.

Ngoài ra, trước lượng người hâm mộ có nhu cầu đồng hành cùng SLNA ở các trận đấu trên sân khách khá lớn, hội cổ động viện SLNA đã nảy ra ý tưởng cho phép đội khách được bán vé. Nếu ý tưởng này được VFF (Liên đoàn bóng đá Việt Nam) thông qua, chắc chắn khoản thu của SLNA từ việc bán vé sẽ tăng lên gấp nhiều lần.

Tuy nhiên, bán vé không phải mục tiêu duy nhất mà chúng tôi hướng tới. Vấn đề mà SLNA mong muốn là việc xây dựng được thương hiệu, sức hút từ cái tên đội bóng. Chỉ có làm được như vậy, những khoản tiền thu về từ kinh doanh quảng cáo, hay bán bản quyền truyền hình sẽ có giá trị lớn hơn gấp nhiều lần. Và chỉ có màn thể hiện xuất sắc trên sân cỏ của thầy trò Hữu Thắng mới có thể giúp SLNA làm được điều này.

* Ông muốn gửi gắm điều gì với người hâm mộ xứ Nghệ lúc này?

 - Tôi luôn tự hào về người hâm mộ của SLNA trên khắp mọi miền đất nước, họ chính là cầu thủ thứ 12, rất quan trọng với đội bóng. Mỗi lần ra sân, tôi vẫn thường khuyên huấn luyện viên Hữu Thắng nên nhắc nhở với các học trò của mình rằng, người hâm mộ đang bỏ sức, bỏ công, bỏ tiền của để sát cánh cùng chúng ta, chúng ta phải đá vì người hâm mộ.

“Đá cho người hâm mộ thương, người hâm mộ sướng, người hâm mộ tự hào” từ lâu đã trở thành khẩu hiệu và mạnh lệnh ở SLNA. SLNA biết ơn người hâm mộ, chúng tôi biết dù có nỗ lực thế nào cũng không thể đền ơn được tình cảm của người hâm mộ dành cho đội bóng.

Tuy nhiên, đây là thời điểm khó khăn của thầy trò Hữu Thắng, chúng tôi cần nhiều hơn nữa niềm tin, sự ủng hộ nhiệt thành của người hâm mộ… Chắc chắn sự đồng hành cổ vũ của người hâm mộ sẽ là động lực để SLNA đứng dậy và tiếp tục tiến lên.

Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi và chúc SLNA thành công với những ý tưởng của mình!

Tuệ Chính (thực hiện)
Thể thao &Văn hóa cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm