'Thay thế Sir Alex dẫn dắt M.U là một giấc mơ'

09/05/2013 09:44 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Theo quan điểm của cựu tuyển thủ Anh Jamie Redknapp, thay thế Ferguson không đáng sợ như người ta nghĩ, trái lại, đó là một công việc “đáng mơ ước”.

Cả nước Anh đang “hoảng loạn” với tin tức Sir Alex Ferguson sẽ rời khỏi công việc huấn luyện sau khi mùa giải này kết thúc (có tin ông sẽ lên làm Giám đốc điều hành thay David Gill).

Rất nhiều ứng viên được điểm mặt cho vai trò thay thế ông già gân người Scotland từ nổi tiếng như Jose Mourinho, Juergen Klopp cho đến dạng tầm tầm như David Moyes. Tuy nhiên, có một điểm chung mà ai cũng e ngại: sẽ không dễ cho người nào kế nhiệm Fergie bởi thành công quá lớn của ông.



David Moyes được xem là ứng viên sáng giá nhất ngồi vào chiếc ghế nóng tại Old Trafford - Ảnh: Empics Sport

Tuy nhiên, theo quan điểm của cựu tuyển thủ Anh Jamie Redknapp, thay thế Ferguson không đáng sợ như người ta nghĩ. Trái lại, đó là một công việc “đáng mơ ước”.

Nhìn vào dàn cầu thủ trẻ trung mà MU đang sở hữu: Chris Smalling, Phil Jones, Tom Cleverley, Danny Welbeck, Javier Hernandez, David De Gea, Nick Powell, Wilfried Zaha, Alex Buttner, rõ ràng Fergie đã để lại cho người kế tục công việc của ông một cơ sở vững vàng để tiếp nối thành công của "Bố Già" người Scotland.

Vấn đề duy nhất cần làm rõ bây giờ là tương lai của Wayne Rooney. Sau khi tin tức Ferguson về hưu được ban ra, R10 cũng tỏ ra lấp lửng về tương lai với tuyên bố “muốn được làm việc với Pep Guardiola tại Bayern Munich”, hay để ngỏ khả năng chuyển sang Chelsea. Trang Facebook của Rooney sáng nay, mục “thông tin công việc” cũng xóa bỏ dòng chữ “cầu thủ của Manchester United”, thay vào đó là “cầu thủ của Nike”.

Khó mà kỳ vọng tân HLV của Quỷ Đỏ có thể thành công như Ferguson. Chỉ riêng việc nghĩ về ngần ấy danh hiệu trong 27 năm cầm quyền của Sir Alex, bạn sẽ mất ngủ cả tuần. HLV mới phải thực tế rằng ông ấy muốn giành được gì với MU.

United chỉ có 1 chức vô địch trong 2 mùa bóng qua, vì thế, đừng hy vọng người mới đủ sức mang về Cú Ăn Ba hay Cú Đúp. Điểm đặc biệt của Ferguson là tính kế thừa. Ông ấy có thể tạo ra nhiều thế hệ thành công nối tiếp nhau.

Ngay khi bạn cảm thấy đội ngũ này không thể thành công hơn nữa, bạn phải mạnh dạn thay thế họ bằng những cầu thủ khác giàu khát vọng chinh phục hơn.



Với Fergie, không ai là không thể thay thế - Ảnh: Daily Mail

Ferguson cũng là một chiến lược gia liều lĩnh, dám nghĩ dám làm, và sẵn sàng đặt cược vào quyết định 50/50.

Tôi còn nhớ, khi tôi thi đấu cho Liverpool chạm trán Manchester United tại Cúp FA 1999, chúng tôi dẫn 1-0 ở Old Trafford khi chỉ còn 9 phút nữa là hết giờ. Fergie tung Ole Gunnar Solskjaer vào sân và United lội ngược dòng.

Điều tương tự xảy ra với trường hợp của Michael Owen trong trận gặp Man City và Federico Macheda trận gặp Aston Villa. Ông ấy đã giành rất nhiều điểm số cho đội của mình với những quyết định kiểu như thế.

Fergie có biệt tài biến một cầu thủ khá thành người xuất sắc, một đội trung bình thành đội bóng giỏi.

Ông ấy biết cách truyền cảm hứng cho cầu thủ, khiến họ cảm thấy đang một-mình-chống-lại-tất-cả. Đó mới là phẩm chất khó có thể thay thế khi Fergie không còn ngồi trên băng ghế huấn luyện MU.

Anh Tuấn
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm