(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 6/1, Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Huỳnh Thị Huyền Như (sinh năm 1978, quê Tiền Giang), nguyên Phó phòng quản lý rủi ro Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) về các tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Cùng bị xét xử với Huỳnh Thị Huyền Như còn có Võ Anh Tuấn (sinh năm 1972, quê Thái Bình), nguyên cán bộ Văn phòng Vietinbank Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh; Huỳnh Mỹ Hạnh (sinh năm 1972, Tiền Giang) và Trần Thị Tố Quyên (sinh năm 1980, Tiền Giang), nguyên Phó Giám đốc và nhân viên Công ty CP đầu tư Hoàng Khải cùng bị xét xử vì có hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; bị cáo Nguyễn Thị Lành (sinh năm 1962, Huế), nguyên Phó Giám đốc Công ty CP đầu tư Phương Đông và Đặng Thị Tuyết Dung (sinh năm 1969, quê thành phố Hồ Chí Minh), nguyên Giám đốc Công ty TNHH Dung Vân cùng bị xét xử về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Cho vay nặng lãi”.
Bị cáo Huỳnh Thị Huyền Như (áo hồng) trước vành móng ngựa. Ảnh: Mạnh Linh/TTXVN
Bị xét xử về tội “Vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” có các bị cáo: Trần Thanh Thanh (sinh năm 1980, Quảng Ngãi), Bùi Ngọc Quyên (sinh năm 1981, thành phố Hồ Chí Minh), nguyên Trưởng và Phó Trưởng phòng, Phòng giao dịch Điện Biên Phủ (Vietinbank) cùng các nhân viên là Tống Nguyên Dũng (sinh năm 1987, Đồng Nai), Hoàng Hương Giang (sinh năm 1987, Gia Lai), Phạm Thị Tuyết Anh (sinh năm 1981, Thái Bình); bị cáo Đoàn Lê Du (sinh năm 1980, Kiên Giang), Vũ Nguyễn Xuân Tiên (sinh năm 1975, thành phố Hồ Chí Minh) nguyên Trưởng phòng và Phó trưởng phòng, Phòng Giao dịch Đinh Tiên Hoàng (Vietinbank) cùng các nhân viên Huỳnh Trung Chí, Nguyễn Thị Phúc Ngân (sinh năm 1982, Lâm Đồng); bị cáo Huỳnh Hữu Danh (sinh năm 1981, Phú Yên), nguyên nhân viên ngân hàng TMCP Quốc tế chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh. Các bị cáo Lương Thị Việt Yên (sinh năm 1973, Nghệ An), Hồ Hải Sỹ (sinh năm 1983, Quảng Ngãi) và Lê Thị Ngọc Lợi (sinh năm 1987, Bà Rịa - Vũng Tàu), nguyên Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và nhân viên Phòng Giao dịch Võ Văn Tần (Vietinbank) bị xét xử về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Bị cáo Nguyễn Thiên Lý (sinh năm 1975, Quảng Bình, làm nghề buôn bán), Hùng Mỹ Phương (sinh năm 1974, thành phố Hồ Chí Minh, môi giới chứng khoán), Phạm Văn Chí (sinh năm 1977, Tiền Giang, nghề tự do) bị xét xử về tội “Cho vay nặng lãi”. Bị cáo Phạm Anh Tuấn (sinh năm 1977, Hải Phòng), nguyên Giám đốc Công ty Dầu khí Thái Bình Dương bị xét xử về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Chủ tọa phiên tòa là ông Nguyễn Đức Sáu, Chánh tòa Hình sự Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài Hội đồng xét xử 5 người có thêm Thẩm phán và Hội thẩm dự khuyết. Tham gia phiên tòa có 2 kiểm sát viên và 1 kiểm sát viên dự khuyết của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh theo ủy quyền của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.
Bào chữa cho các bị cáo, bị hại, nguyên đơn dân sự có 47 luật sư; trong đó bị cáo Huỳnh Thị Huyền Như có 3 luật sư bào chữa. Nhiều đơn vị, cá nhân với tư cách là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đã vắng mặt tại phiên tòa.
Trong phần khai mạc phiên tòa, một số luật sư đề nghị Hội đồng xét xử xác định lại tư cách của nguyên đơn dân sự, người bị hại trong vụ án, đồng thời xin hoãn phiên tòa vì chưa sao chụp hết hồ sơ vụ án cũng như cho triệu tập thêm một số người tham gia vụ án. Tuy nhiên, các yêu cầu này của luật sư đã bị Hội đồng xét xử tuyên bác. Theo Hội đồng xét xử, tòa đã triệu tập 15 đơn vị, cá nhân có liên quan trong vụ án; trong quá trình điều tra tại tòa nếu thấy cần thiết thì Hội đồng xét xử sẽ triệu tập thêm.
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao: Từ đầu năm 2007, Huỳnh Thị Huyền Như lúc đó là cán bộ tín dụng Ngân hàng Vietinbank, Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh đã vay cá nhân hơn 200 tỷ đồng của nhiều ngân hàng, tổ chức và cá nhân với lãi suất cao để kinh doanh bất động sản tại nhiều nơi. Đến năm 2010, do kinh doanh thua lỗ và phải trả lãi suất cao nên Như mất khả năng thanh toán. Để có tiền trả nợ, do nắm được nghiệp vụ ngân hàng và là Quyền Trưởng phòng giao dịch Điện Biên Phủ, có thẩm quyền phê duyệt lệnh chuyển tiền của chủ tài khoản từ ngân hàng đi các đơn vị, doanh nghiệp theo quyết định của chủ tài khoản với mức 50 tỷ đồng/một lệnh nên từ tháng 3/2011 đến tháng 9/2011, Như đã giả danh Vietinbanhk Chi nhánh Nhà Bè và Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh để huy động tiền.
Để thực hiện được mục đích, Huỳnh Thị Huyền Như đã thuê làm giả 8 con dấu đứng tên Vietinbank Chi nhánh Nhà Bè và các công ty như Công ty Phúc Vinh, Thịnh Phát, Hưng Yên, An Lộc, Đức Minh Quang, Bảo hiểm Toàn Cầu, Saigonbank-Berjaya; làm giả tài liệu của ngân hàng Vietinbank và nhiều đơn vị, cá nhân khác để lừa đảo, chiếm đoạt tiền của 9 công ty, 3 ngân hàng và 3 cá nhân với tổng số tiền gần 5.000 tỷ đồng. Trong đó, Như đã chiếm đoạt của Công ty Phúc Vinh hơn 1.000 tỷ đồng và của Ngân hàng TMCP Á Châu hơn 700 tỷ đồng.
Việc Huỳnh Thị Huyền Như thực hiện trót lọt hành vi phạm tội có phần giúp sức của một số bị cáo trong vụ án hoặc một số đối tượng do thiếu trách nhiệm hoặc có vi phạm quy định của pháp luật về hoạt động tín dụng; một số đối tượng do vụ lợi mà cố ý làm trái quy định của pháp luật tại một số ngân hàng và công ty.
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã kê biên, thu giữ tiền, tài sản các loại trị giá gần 700 tỷ đồng, trong đó có gần 230 tỷ đồng từ tiền và tài sản của Huỳnh Thị Huyền Như. Bị cáo Như đã nộp 8 tỷ đồng để khắc phục hậu quả. Trong quá trình điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can là lãnh đạo Ngân hàng TMCP Á Châu vì có hành vi “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, đã được tách ra trong vụ án Nguyễn Đức Kiên.
XSMN 2/2: Xổ số miền Nam ngày 2/2/2025 gồm các tỉnh Tiền Giang, Kiên Giang và Đà Lạt. Theo dõi kết quả XSMN hôm nay Chủ Nhật ngày 2/2 trên Thethaovanhoa.vn.
Tin nóng thể thao tối 1/2: Bích Thủy cùng đồng đội thắng sốc tại Hàn Quốc; ĐKVĐ V-League công bố hàng loạt tân binh; Tiến Linh rộng cửa giành Quả bóng vàng Việt Nam 2024...
Ngày 1/2 (tức mùng 4 Tết Ấy Tỵ), phường Đồng Kỵ, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh tổ chức Lễ hội Rước pháo Đồng Kỵ Xuân Ất Tỵ 2025, thu hút hàng nghìn người dân và du khách thập phương.
Trước giờ khai hội, lãnh đạo thành phố Sơn La đã đến dâng hương, dâng hoa tại tượng đài Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Tây Bắc và đền thờ Bác Hồ tại Quảng trường Tây Bắc, thành phố Sơn La.
XSHG 1/2: Xổ số Hậu Giang được phát hành bởi Công ty xổ số kiến thiết Hậu Giang. Kết quả xổ số miền Nam được cập nhật nhanh nhất trên Thethaovanhoa.vn.
XSMN 1/2: Xổ số miền Nam ngày 1/2/2025 gồm các tỉnh TP.HCM, Long An, Bình Phước và Hậu Giang. Theo dõi kết quả XSMN hôm nay thứ Bảy ngày 1/2 trên Thethaovanhoa.vn.
XSHCM 1/2: Được phát hành bởi Công ty xổ số kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh, quay thưởng vào lúc 16h10 thứ Hai và thứ Bảy hàng tuần. Kết quả XSMN cập nhật nhanh nhất trên Thethaovanhoa.vn.
XSBP 1/2: Xổ số Bình Phước được phát hành bởi Công ty xổ số kiến thiết Bình Phước. Kết quả xổ số miền Nam được cập nhật nhanh nhất trên Thethaovanhoa.vn.
XSMB 1/2: Kết quả Xổ số miền Bắc hôm nay thứ Bẩy ngày 1/2/2025 quay thưởng lúc 18h10 được trực tiếp cập nhật nhanh nhất, chính xác nhất trên Thethaovanhoa.vn.
Nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, riêng khu vực Bắc và Trung Trung Bộ thấp hơn từ 0,5-1 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.
Lễ hội Đường sách Tết Ất Tỵ năm 2025 với chủ đề: "Non sông gấm hoa, vui Xuân thái hòa" do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh chủ trì đang diễn ra với điểm nhấn là talkshow "Nghe sách ngày Tết - Gắn kết niềm vui".
Một tour nghệ thuật đi bộ thú vị, khám phá và trải nghiệm không gian trong các ngôi đình tại phố cổ Hà Nội đang thu hút khách du lịch, thúc đẩy công nghiệp văn hóa và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người dân địa phương.