Jose Mourinho trở lại Anh: Sức sống mới của Premier League

10/06/2013 07:34 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Premier League đã nhớ Người đặc biệt rất nhiều sau khi ông rời Stamford Bridge và không khí khi ông trở lại là sự háo hức chờ đón ít thấy với các HLV. Có vẻ như với Premier League, sự có mặt của Mourinho không bao giờ là đủ, nhất là ở lần thứ hai, khi các nhà báo sẽ tới chật kín phòng họp báo tại Stamford Bridge chờ buổi ra mắt ngày hôm nay, đúng hơn là buổi tái ngộ, của chiến lược gia người BĐN với giải Ngoại hạng.

Những cuộc so tài giữa Mourinho, Pellegrini và David Moyes hứa hẹn không ít hấp dẫn.

Man City cũng hy vọng ra mắt Pellegrini trong cùng ngày, nhưng ông chắc chắn là không cạnh tranh được với buổi họp báo ở London. Nếu nói về độ phủ của báo chí và các tin tức trên truyền hình, chắc chắn là Stamford Bridge sẽ áp đảo Etihad trong ngày mai.

Hoa hậu trong các HLV

Với bóng đá, không phải lúc nào điểm số và vị trí trên BXH cũng mang lại danh tiếng và sự chú ý. Đó đương nhiên không phải là một cuộc thi hoa hậu hay Thần tượng âm nhạc, nhưng Mourinho quả thật có vị thế của một hoa hậu hoàn vũ trong thế giới HLV bóng đá. Đương nhiên, ngoài cá tính thu hút mọi tờ báo, chiến lược gia người BĐN còn là một người chiến thắng. Đôi khi ông rất khó chịu, nhưng cho tới khi Real Madrid bổ nhiệm ông, Mourinho đã cho thấy mình là một Midas thật sự của bóng đá: ông chạm tay vào đâu thì ở đó biến thành vàng.

Tuy nhiên, trong khi Mourinho vẫn chưa đánh mất cảm nhận chiến thắng, ngay cả khi ông đã thất bại trong nhiệm vụ lật đổ Barcelona hay có chiếc cúp C1/Champions League thứ 10 như đòi hỏi của các ông chủ ở Bernabeu, đã có những bước lùi khác ở TBN ngoài các kết quả. Mourinho có thể đã thành thật khi ông nói ông trở lại Anh là một HLV khôn ngoan hơn, trưởng thành hơn. Dù rất ảnh hưởng ở Bernabeu, Mourinho cũng gây nhiều tranh cãi, ông làm mất lòng không ít cầu thủ và hầu hết giới truyền thông. Câu hỏi đặt ra lần này, do đó, là Mourinho có thể xây dựng lại hình ảnh của mình ở Chelsea hay không.

HLV người BĐN hẳn cũng nhận ra rằng cả 2 CLB Manchester đã lựa chọn các HLV mới mà không đề cập tới ông dù trên thực tế, Mourinho đã được giải phóng. Ông đã nhắc nhiều lần rõ ràng rằng ông sẽ chào đón một đề nghị từ M.U, nhưng lời mời đó không bao giờ tới. CLB bỏ qua ứng cử viên với 2 chức vô địch Champions League cùng 2 CLB khác nhau để mời một người bản địa không danh hiệu và gần như không kinh nghiệm ở châu Âu. Mourinho có lẽ sẽ không mỉa mai David Moyes ngay lập tức, nhưng nếu chiến thắng M.U, đó sẽ là một cuộc báo thù thực sự với ông.

Dẫu chỉ là lựa chọn thứ hai

Xét những gì Sir Bobby Charlton nói ở Old Trafford, rằng tính cách của Mourinho không phù hợp với M.U, thì quyết định đó có lẽ đã được đưa ra từ lâu tại M.U. Nhưng Manchester City rõ ràng có thể là một nơi thích hợp với Mourinho. Họ có tiền, muốn 5 danh hiệu trong 5 năm tới và một HLV chỉ làm việc 3 năm một. Còn ai thích hợp hơn Mourinho? Với tất cả sự tôn trọng dành cho Pellegrini và những gì ông đã làm được tại Villarreal cùng Malaga, Mourinho mới là người mà Man City đang cần ở thời điểm này, với những mục tiêu và tuyên bố của họ.

Pellegrini gần như đã giúp mọi đội bóng mà ông dẫn dắt, trừ Real Madrid, nơi ông giành số điểm kỷ lục của La Liga, 96 điểm, nhưng vẫn không vượt qua nổi một Barca xuất sắc nhất thế kỷ. Mà tầm cỡ như Madrid chính là điều Man City đang hướng tới. Về mặt danh hiệu, Pellegrini cũng không làm tốt hơn Moyes. Đặt lên bàn cân với Mourinho khi đếm huy chương, ông hoàn toàn thất thế. Nếu như với M.U, họ có lời giải thích rằng đội bóng cần sự kế thừa, một kế hoạch dài hạn và cuộc chuyển giao ổn định, thì với Man City, chỉ có một lời giải thích duy nhất: ban lãnh đạo ở đó đánh giá Mourinho không cao.

Với Mourinho, Man City cũng có thể là một thử thách thú vị, hoàn toàn mới, trong khi Chelsea có cảm giác là một bước lùi. Với những bước tiến dũng mãnh của bóng đá Đức và TBN ở Champions League thời điểm hiện giờ, trở lại Anh đã là một bước lùi rồi. Lựa chọn CLB cũ của mình càng là điều không nên. Lần trước, Mourinho đến Stamford Bridge với tư cách nhà vô địch Champions League cùng Porto. Ở Liverpool, Rafael Benitez đến Liverpool sau khi giành Cúp UEFA cùng Valencia. Chelsea vô địch Premier League ngay mùa đầu tiên của ông và vào tới bán kết Champions League. Còn Liverpool vô địch Champions League một cách đầy kịch tính.

Dù Mourinho tuyên bố ngược lại, Premier League giờ không còn ở đẳng cấp như năm 2005 đó nữa. Những tài năng lớn của bóng đá châu Âu ở những chỗ khác. Neymar vừa chọn Barcelona là một ví dụ nữa. Bản thân ông chủ Chelsea Roman Abramovich đã ưa thích Pep Guardiola hơn, và Mourinho biết điều đó, nhưng Guardiola lại thích nước Đức hơn. Tuy nhiên, có thể tin rằng dù là lựa chọn thứ hai trong lần trở về thứ hai, nhưng Mourinho vẫn có thể mang lại điều gì đó mới mẻ cho bóng đá Anh. Xét cho cùng, ông là một người đặc biệt, không cần viết hoa.

Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Zidane: Mourinho có quan hệ đặc biệt với Chelsea

Zinedine Zidane đã nói về “mối quan hệ đặc biệt” mà HLV Jose Mourinho có với Chelsea và tin rằng việc ông trở lại Stamford Bridge là điều tốt cho cả hai phía.

“Tất nhiên ông ấy có quan hệ đặc biệt với Chelsea và cảm thấy nơi đó giống nhà ông ấy hơn so với ở Madrid”, Zidane nói. “Ông ấy đã chứng tỏ ông ấy là một HLV giỏi, và tôi chờ đợi ông ấy sẽ rất thành công với Chelsea một lần nữa. Jose vẫn có sự tự tin và tôi khá chắc ông ấy sẽ làm tốt”.

Mourinho đã dẫn dắt Chelsea từ năm 2004 tới 2007 và giành 2 danh hiệu Premier League liên tiếp các năm 2005 và 2006.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm