Gaston Merlo: “Tôi thích được gọi là sát thủ”

24/12/2012 10:50 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Vừa mới ký hợp đồng trở lại với SHB.ĐN, Gaston Merlo đã không thể thi đấu ngay do anh cần thêm thời gian để bình phục sau chấn thương rất nặng. Trầm ngâm ngồi trên khán đài quan sát các đồng đội thi đấu ở Cúp tứ hùng HA.GL, có thể cảm nhận khát khao trở lại sân cỏ một cách sớm nhất của sát thủ người Arghentina. TT&VH đã có cuộc trò chuyện với cầu thủ này.

* Đầu tiên, xin chúc mừng Merlo với bản hợp đồng mới ký với SHB.ĐN. Vì sao Merlo quyết định giảm tiền lương và lót tay để được ở lại đội bóng này?

- Tôi được biết nền kinh tế Việt Nam đang rất khó khăn, các đội bóng ở Việt Nam cũng đang lâm vào tình cảnh khó khăn. Khi nền kinh tế phát triển, cầu thủ chúng tôi được hưởng lợi rất nhiều. Thế nên, khi kinh tế đi xuống, chúng tôi cũng phải biết chấp nhận hy sinh lợi ích của mình để chia sẻ với CLB.

Đối với tôi, việc chấp nhận nhiều thiệt thòi về tiền lương lẫn lót tay so với hợp đồng ký kết trước đây cũng là điều rất bình thường. Sau khi cân nhắc nhiều điều kiện, dù nhận được một số lời mời nhưng tôi vẫn chọn SHB.ĐN. Bởi lẽ ngoài tôi thì gia đình của tôi cũng đã quen với những điều kiện ở Đà Nẵng. Khí hậu, đồ ăn, mọi thứ đều đang rất tuyệt vời. Cuộc sống của tôi đang rất hạnh phúc ở nơi này. Nó tốt hơn rất nhiều ở Arghentina. Ở quê hương tôi, cuộc sống của tôi rất khó khăn và không dễ chịu bằng. Ở SHB.ĐN, tôi có một HLV tốt, các đồng đội thân thiện và chơi rất ăn ý với nhau từ nhiều năm nay. Tôi sẽ gắn bó với nơi này thêm một thời gian dài nữa.



Gaston Merlo quyết tâm trở lại giành danh hiệu Vua phá lưới V-League. Ảnh: H.Q

* Merlo đánh giá mình đã hồi phục bao nhiêu phần trăm phong độ? Tại sao Merlo không thi đấu ở Cúp tứ hùng HA.GL 2012 này?

- Dù nhiều người lo ngại nhưng tôi đang thấy chấn thương của mình đã hồi phục hoàn toàn, và có thể gần 100 % rồi đấy. Tuy vậy, tôi không đăng ký ở giải đấu này cũng một phần sợ chấn thương tái phát. HLV Lê Huỳnh Đức và tôi đã thống nhất với nhau rằng, tôi sẽ phải tập luyện thêm một thời gian nữa trước khi tôi hoàn toàn tự tin bước vào sân với phong độ cao nhất.

* Merlo có thấy những diễn biến gần đây đang cho thấy bóng đá Việt Nam đang trong thời gian sa sút không? Theo Merlo tại sao lại như thế?

- Theo tôi nghĩ đó là do kinh tế. Khi nền kinh tế phát triển, bóng đá sẽ thuận theo quá trình này. Còn khi kinh tế đi xuống như hiện tại, bóng đá Việt Nam sẽ chịu ảnh hưởng. Tôi nghĩ như thế chứ vấn đề bạn đề cập không liên quan đến chất lượng cầu thủ. Tôi thấy nhiều năm qua, các đội bóng ở V-League vẫn duy trì được chất lượng tốt, các cầu thủ vẫn được cọ xát trong môi trường đỉnh cao và họ cho thấy sự tiến bộ rõ ràng đấy chứ.

* Merlo đánh giá thế nào về SHB.ĐN ở mùa giải 2013. Và cũng không ít ý kiến cho rằng, Merlo là một phần quá quan trọng ở Đà Nẵng khiến CLB này không thể không tái ký hợp đồng với anh?

- Mùa bóng 2013, HLV Lê Huỳnh Đức đang sử dụng rất nhiều cầu thủ trẻ và tôi thấy, những đồng đội mới chơi tốt đấy chứ. Những cầu thủ trẻ đó sẽ bổ sung đáng kể sức mạnh cho đội bóng. Đối với tôi, SHB.ĐN vẫn rất đáng xem ở mùa giải tới. Trong thời gian tôi chấn thương, bắt đầu từ trận gặp SG.XT ở mùa giải 2012, trong 7 vòng đấu còn lại, các đồng đội của tôi vẫn chơi tốt và họ vẫn là những nhà vô địch. Tôi chỉ là một phần của SHB.ĐN chứ không nghĩ rằng, mình đóng vai trò không thể thay thế ở đội bóng này.

* Người ta đặt cho Merlo biệt danh sát thủ do những thành tích tuyệt vời trên sân cỏ. Merlo có thích biệt danh này không?

- Có, tôi rất thích người ta gọi mình là sát thủ. Bởi lẽ, điều đó có nghĩa là mọi người công nhận những thành quả của tôi. Do chấn thương nặng ở mùa giải 2012, tôi không thể năm thứ 4 giành danh hiệu “Vua phá lưới V-League” nhưng tôi sẽ cố gắng làm được khi trở lại. Song với tôi, danh hiệu đó cũng chưa phải là quan trọng bằng những thành tích mà SHB.ĐN đạt được.

* Nói về cuộc sống không bóng đá, Merlo có thân thiết với cầu thủ nào ở ngoài sân bóng hay không?

- Tôi chỉ ý thức mình phải tập luyện và thi đấu tốt nhất có thể. Thời gian ngoài bóng đá, tôi dành hết cho gia đình và những đứa con của tôi.

* Merlo cũng không thân thiết với bất cứ cầu thủ ngoại nào?

- Đúng vậy. Tôi thích những cầu thủ kỹ thuật như Philani, Kesley nhưng mối quan hệ của tôi với những cầu thủ khác chỉ là đồng nghiệp.

* Xin cảm ơn Merlo và chúc anh vẫn là một sát thủ như đã từng làm được ở nhiều mùa giải qua. 

Việt Hà (thực hiện)
Thể thao & Văn  hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm