Vấn đề của SHB.ĐN: Lại lo hàng phòng ngự

21/05/2013 15:11 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - SHB.ĐN không quá lo cho “tiền tuyến” của mình. Merlo đã có 5 bàn sau 7 trận ở V-League cùng nhiều lần nổ súng ở sân chơi AFC Cup. Cầu thủ người Argentina cho thấy anh vẫn là nhân tố quan trọng của Huỳnh Đức, đồng thời cuộc đua đến danh hiệu Vua phá lưới mùa này không thể gạch tên anh.

Một tháng qua, từ khi trung vệ Sabin Cosmin dính chấn thương cơ háng, Huỳnh Đức đã liên tục thay thế các cầu thủ đá trung vệ cùng Hải Lâm nhưng đều không đáp ứng yêu cầu. 



Tấn Điền (phải) và các cầu thủ khác ở hàng phòng ngự SHB.ĐN đang khiến HLV Lê Huỳnh Đức lo lắng. Ảnh: V.S.I

Ngọc Nguyên trước đây chơi tốt ngoài biên, khi bó vào trong đã chơi rất cứng, chưa thể gọi tròn vai. Ngay cả thủ môn Thanh Bình, đương kim tuyển thủ quốc gia, cũng chưa phải ở thời điểm phong độ tốt nhất. Trong màu áo CLB, Bình thi thoảng có những bàn thua lãng xẹt, phải chăng do anh không được hỗ trợ tốt?

Trước đây, SHB.ĐN thường chiến thắng bằng những mảng miếng đánh biên đã thành thương hiệu. Khi ấy, họ còn Quang Cường, Thanh Phúc trong đội hình. Sau này, Hoàng Quảng, Quốc Anh cũng để lại dấu ấn. Lúc này, Hoàng Quảng ít được đá chính, và phải chơi lệch vai. Duy Lam, Tấn Điền yếu đi thấy rõ trong cả phòng ngự lẫn tấn công. Nếu để ý sẽ thấy gần đây họ chơi ở trung lộ nhiều hơn. Đó là lúc Minh Tuấn vào sân, Merlo lùi về đá hộ công nhận bóng từ sau lưng tiền đạo, hoặc chơi tự do tìm khoảng trống. Những bàn thắng vừa qua của SHB.ĐN minh chứng rõ điều này. Không có sức khoan phá từ 2 hậu vệ biên, họ buộc phải có điều chỉnh như thế.

Nỗi lo từ hàng thủ là có thật. Chấn thương của Sabin Cosmin cũng là thật.  Không có anh trên sân, hàng thủ SHB.ĐN chơi chệch choạc. Phước Vĩnh đã tập trở lại cùng đồng đội, nhưng để đá được cần thêm thời gian.  Phương án chữa cháy đã đưa ra. Ekewe Chinedu, trước đây từng đá cho Nam Định, mùa rồi thuộc biên chế Trẻ SHB.ĐN, có thể sẽ tạm thời lấp vào khoảng trống của Cosmin. Qua những gì Chinedu đã thể hiện, rõ ràng anh chưa thể sánh bằng Cosmin, cả công lẫn thủ, nhưng biết đâu bằng khát khao vượt giới hạn, trung vệ này sẽ được việc?

Dù trong tay còn 3 trận đấu bù, để có thể níu lại khoảng cách với tốp trên, nhưng với nỗi lo từ hàng thủ “rò rỉ”, Huỳnh Đức hẳn sẽ đau đầu, bởi không giải quyết được lỗ hổng này thì cơ hội trở lại đường đua là quá nhiều chông chênh.

TRẦN TUẤN
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm