TTCN mùa đông: Serie A ngày càng ít nói tiếng Italia

07/01/2009 12:32 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) -  Serie A đang có nguy cơ đi theo “tấm gương” ngoại hóa triệt để của Premier League: số cầu thủ nước ngoài ngày càng tăng và thị trường chuyển nhượng tiếp thêm cho họ những dòng máu ngoại hóa mới, khi các CLB Serie A ngày càng ít hướng đến thị trường nội địa để tăng cường lực lượng.

Những ai có tư tưởng thuần túy Italia đang gióng lên hồi chuông báo động: sân cỏ Serie A ngày càng vắng bóng những cầu thủ Italia và ngày càng tăng số cầu thủ nước ngoài. Khi thị trường chuyển nhượng mùa hè 2008 đóng cửa, trong số 574 cầu thủ có đăng kí của 20 CLB hạng A, đã có đến 230 cầu thủ nước ngoài, trong đó gần một nửa đến từ Nam Mỹ (112 người). Con số này vẫn còn thấp so với mùa bóng kỉ lục 2000-01 (251 người), nhưng kỉ lục ấy hoàn toàn có thể bị phá vỡ ngay trong mùa đông này, khi các đội bóng vẫn hướng ra nước ngoài để đưa về các cầu thủ ngoại nhằm tăng cường đội hình. Mùa bóng 2007-08, đã có 87 cầu thủ ngoại đổ bộ lên đất Italia trong 2 đợt chuyển nhượng, con số cao chưa từng thấy kể từ khi Serie A mở cửa cho ngoại binh vào năm 1980.
 
Milan là đội chuộng ngoại nhất trong 5 năm qua
 
Nhưng con số đó có thể sẽ bị vượt qua mùa này, khi 6/8 vụ chuyển nhượng thành công mới nhất dành cho cầu thủ không mang quốc tịch Italia, góp thêm vào số 71 cầu thủ đã đến Italia mùa hè qua. Tăng ngoại tất giảm nội. Những số liệu thống kê của 5 mùa bóng gần nhất cho thấy số cầu thủ người Ý được chuyển nhượng giữa các CLB với nhau và số cầu thủ từ hạng dưới lên Serie A ngày càng giảm, từ 196 cầu thủ nội địa mùa 2004-05 xuống còn 180 ở mùa trước và trước khi kì chuyển nhượng mùa đông mở ra đêm nay ở Italia, con số này chỉ còn 134.
 
Cuộc khủng hoảng tài chính thế giới đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến Serie A trong kinh doanh cũng như các vụ chuyển nhượng, tác động xấu đến đầu tư của các CLB. Việc các CLB nghèo đi đã ngăn cản họ thực hiện những vụ đầu tư lớn, phải hướng đến những mục tiêu ngắn hạn và do đó kém chất lượng hơn. Vấn đề là ở chỗ, cuộc khủng hoảng làm giá cầu thủ Italia tăng cao hơn giá trị thực, buộc các CLB ít tiền phải mua cầu thủ có chất lượng tương đương từ nước ngoài với giá thấp hơn. Nhưng những đội bóng lớn đầu tư vào tên tuổi ngoại còn vì những lí do khác nữa. Trong 5 năm qua, Milan là đội bóng thu nạp nhiều nhân tài ngoại nhất, với 23 người, nhất là Nam Mỹ, vì đây là “văn hóa” của họ.
 
Milan luôn săn lùng những cầu thủ đã thành danh người nước ngoài thay vì chờ đợi những cầu thủ trẻ người Italia trưởng thành. Sau lứa Pirlo, Nesta, Gattuso được đưa về cách đây từ 7 đến 10 năm, Milan ngày càng ít chất Italia hơn. Với 22 cầu thủ ngoại, Roma chỉ đứng sau Milan. Quá trình ngoại hóa Roma được thực hiện trong những năm tháng qua với mục tiêu đưa về những cầu thủ có chất lượng để chiến đấu ở Champions League. Inter hiện có nhiều cầu thủ ngoại nhất Serie A, nhưng trong 5 năm, “chỉ” tuyển mộ 15 cầu thủ, còn lại là mua từ các đội khác trong Serie A. Juventus, đội được cho là giàu chất Italia nhất Serie A, cũng đã nhập về 14 cầu thủ ngoại trong khoảng thời gian ấy.
 
Không có gì ngạc nhiên khi những đội bóng lớn đang chạy theo xu hướng ngoại hóa, các đội bóng ngoại hóa khác như Reggina (20 cầu thủ) hay Udinese (19) và Fiorentina (18) chủ yếu nhắm vào các cầu thủ ngoại quốc còn trẻ và chưa thực sự có tên tuổi để hướng đến tương lai, thì việc sử dụng và luân chuyển các cầu thủ người Ý chỉ được thực hiện trong nhóm các đội bóng trung bình. Chính những đội bóng ấy đang nuôi nấng những tài năng Italia và trong một tương lai không xa, có lẽ các HLV ĐT Italia sẽ chỉ còn biết tuyển người cho đội Thiên thanh trong những đội bóng ấy.
 
Trong 5 năm qua, Siena đưa lên hạng A 36 cầu thủ từ hạng dưới và đưa về 45 cầu thủ từ các đội khác ở Serie A. 4/5 trong số đó là người Ý. Sampdoria, đội chỉ tuyển 7 cầu thủ ngoại từ nước ngoài kể từ năm 2004 đến giờ, đã tuyển mộ đến 37 cầu thủ Ý. Atalanta và Udinese, 2 vườn ươm cầu thủ trẻ lớn nhất Italia cũng đã đưa về tổng cộng 105 cầu thủ từ hạng dưới và các CLB khác ở Serie A. Đội bóng cùng thành phố với Inter trở thành tấm gương xấu cho tất cả: trong ngần ấy năm, họ chỉ đưa về đúng 6 cầu thủ Ý từ các đội cùng hạng là Favalli, Oddo, Vieri, Bonera, Borriello và Antonini, còn lại là cầu thủ ngoại quốc.

Dự báo nào cho kì chuyển nhượng mùa đông sắp mở cửa? Ngoại binh sẽ tiếp tục đổ bộ lên đất Italia một cách ồ ạt. Chỉ cần nhìn danh sách các cầu thủ đang thương lượng cho kì chuyển nhượng mùa đông này là biết. 90% số cầu thủ được 10 đội bóng đứng đầu BXH Serie tìm cách kí HĐ ngay trong tháng 1 này đang đá ở ngoài biên giới Italia. 2008-09 có khả năng trở thành mùa bóng nhiều cầu thủ nước ngoài nhất trong lịch sử Serie A. Chất lượng của giải đấu còn là vấn đề đáng bàn, nhưng nguy cơ lớn với ĐT Italia khi họ đang trên đường bảo vệ danh hiệu VĐTG là quá rõ ràng. Nhưng nếu Italia thất bại thảm hại ở World Cup 2010, người ta có dám đóng cửa biên giới với các cầu thủ ngoại như đã từng làm sau khi đội Thiên thanh bị loại nhục nhã ở World Cup 1966?

Anh Ngọc (Phóng viên TTXVN tại Italia)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm