Hàng công Juve: Những “ông già” của Conte

07/09/2011 11:36 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH)- Juve đang sở hữu không ít cầu thủ lớn tuổi. Nếu chỉ tính riêng hàng công, hàng công mà HLV Conte nắm trong tay có tuổi trung bình cao nhất Serie A.

Trong những năm qua, các cuộc cách mạng của Juve với tham vọng trở lại vị thế số một Serie A đều dẫn đến kết quả chung là thất bại. Sau những chuẩn bị trong mùa hè vừa qua, một lần nữa người ta lại nghi ngờ về khả năng thành công của Juve.

Cách mà Juve tiến hành làm mới không mang đến nhiều niềm tin. Một lần nữa những gì mà TGĐ Beppe Marotta thực hiện là quá trình mua sắm ồ ạt. Marotta mua tất cả những ai mà ông thích, mà không cần biết có phù hợp với triết lý của Conte hay không. Mua thì nhiều, mà tinh giảm biên chế thì không được thực hiện, để rồi Juve rơi vào cuộc khủng hoảng thừa về lực lượng (mà mùa này “Lão phu nhân” không dự Cúp châu Âu).

Đội trưởng Del Piero (phải) sắp đón sinh nhật thứ 37- Ảnh Getty

Danh sách nhân sự của Juve phình to, và giờ đây trong tay HLV Conte là hàng công có độ tuổi trung bình cao nhất Serie A. Những cầu thủ tấn công của Roma còn rất trẻ, với trung bình là 23,5 tuổi. Sau khi thanh lý Mutu, tuổi trung bình hàng công Fio chỉ còn 24.

Với Castaignos, Zarate và Alvarez, hàng công Inter có sự hài hòa hơn về nhân sự, và tuổi trung bình chỉ là 26,8. Tương tự, Milan là 27,5 (đã tính El Shaarawy); Napoli là 29,2 và Lazio nhỉnh hơn một chút.

Ngược lại, Juve bước vào cuộc chinh phục giấc mơ Scudetto với một hàng công có tuổi trung bình là 31. Không bao lâu nữa, đội trưởng Del Piero sẽ đón sinh nhật thứ 37, và có vẻ như anh vẫn còn rất quan trọng với Juve. Luca Toni năm nay ngoài 34. Amauri đã 31 tuổi và 3 tháng; trong khi Iaquinta thiếu đúng 2 tháng rưỡi nữa sẽ tròn 32.

Những người trẻ như Quagliarella, Pepe cũng đã quá 28 tuổi. Ngày 1/10 tới, Vucinic cũng sẽ đạt đến độ tuổi 28. Người được xem là “trẻ” ở hàng công Juve như Matri cũng vừa đón sinh nhật thứ 27 cách đây ít ngày.

Rõ ràng, đây là một vấn đề rất đáng báo động. Cuộc đua đường dài ở Serie A sẽ rất tốn sức, nên tuổi quá cao là một bất lợi. Chưa kể, những cầu thủ có tuổi trên 30 rất dễ dính chân thương khi rơi vào tình trạng quá tải. Mà những người “trẻ” Quagliarella, Matri, Pepe hay Vucinic cũng có tiền sử chấn thương.

Việc Juve kịp bổ sung những cái tên như Giaccherini hay Elia (có thể đá cánh trong sơ đồ 4-2-4) sẽ giúp giảm gánh nặng cho những “ông già” trên hàng công. Tuy vậy, vẫn rất khó để kỳ vọng những “ông già” của Conte sẽ mang đến điều kỳ diệu ở Serie A 2011-12.

N.L


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm