SEA Games trong tôi: Tận hưởng SEA Games ở Hà Nội

16/05/2022 05:25 GMT+7 | SEA Games 32

Trong số các tỉnh thành phía Bắc, Hà Nội là địa điểm tổ chức nhiều môn thi nhất SEA Games 31. Cùng khám phá và tận hưởng những nét mới lạ tại một số điểm tổ chức các môn thi đấu tại kỳ SEA Games năm nay.

Lịch thi đấu SEA Games 31 hôm nay 16/5. Lịch thi đấu SEA Games 31 cập nhật

Lịch thi đấu SEA Games 31 hôm nay 16/5. Lịch thi đấu SEA Games 31 cập nhật

Lịch thi đấu SEA Games 31 hôm nay 16/5: Chốt lịch thi đấu vòng bán kết bóng đá nam. Điền kinh, bơi lội, cầu lông, thể thao điện tử, bóng đá nam, futsal...thi đấu.

Là địa điểm tổ chức Pencak Silat, một trong những bộ môn khởi tranh trước Lễ khai mạc SEA Games 31, nhà thi đấu Bắc Từ Liêm nhận được sự chú ý không nhỏ khi đây là bộ môn được kỳ vọng mang đến những tấm huy chương vàng đầu tiên cho đoàn thể thao Việt Nam.

Không khí tuyệt vời từ Pencak Silat

Điểm dễ nhận thấy nhất trong những ngày tranh tài là hình ảnh các học sinh và tình nguyện viên đứng vẫy cờ các quốc gia khuấy động không khí trận đấu. Chi tiết này không quá bất ngờ nếu diễn ra ở một trận bóng đá trên sân vận động rộng lớn, nhưng đấy chẳng phải chuyện đơn giản khi thực hiện tại một nhà thi đấu, nơi sức chứa hạn hẹp hơn nhiều và nếu không thực hiện khéo có thể gây phản cảm khi làm ảnh hưởng đến tầm nhìn của khán giả. Điều may mắn là phần lớn khán giả tỏ ra thích thú với cách thức tạo không khí mới mẻ này, bên cạnh những tiếng cổ vũ quen thuộc trên các khán đài.

Chú thích ảnh
Một học sinh vẫy cờ Việt Nam cổ vũ cho các VĐV thi đấu đồng thời tạo không khí sôi động cho nhà thi đấu Bắc Từ Liêm

Đó chỉ là một phần trong những nét chấm phá về không khí theo dõi tại nhà thi đấu Bắc Từ Liêm. Các khán đài luôn đầy ắp khán giả đến theo dõi, bất luận ngày thường hay cuối tuần, kể cả lúc những trận đấu có diễn ra vào thời điểm giữa trưa hay chiều muộn. Công tác chuẩn bị từ điều kiện trong nhà thi đấu, trang thiết bị phục vụ tổ chức thi đấu đến khâu tổ chức đón khán giả và quan khách đến theo dõi đều được đảm bảo ở mức chỉn chu nhất. Chị Nguyễn Thị Lụa, tình nguyện viên ở nhà thi đấu Bắc Từ Liêm chia sẻ chị và các tình nguyện viên khác đã trải qua quá trình huấn luyện kỹ lưỡng kéo dài hai tuần, đồng thời tự cá nhân chị cũng tự trau dồi thêm kiến thức để đảm bảo việc phục vụ khán giả, giúp đỡ các trọng tài, VĐV, cánh phóng viên báo chí hay đón các đoàn đại biểu đến dự khán các trận thi đấu. Cũng theo lời chị Lụa, việc có thật nhiều khán giả đến theo dõi các ngày tranh tài của Pencak Silat là một tín hiệu tích cực không chỉ thể hiện tình yêu màu cờ sắc áo tổ quốc mà còn tiếp lửa cho các VĐV thi đấu dưới sân.

Chú thích ảnh
Nhà thi đấu Bắc Từ Liêm luôn đầy ắp khán giả trong những ngày diễn ra bộ môn Pencak Silat tại SEA Games 31

Những điểm nhấn từ các nhà thi đấu khác

Không khí SEA Games 31 nhanh chóng lan tỏa đến các nhà thi đấu khác tại Hà Nội ngay sau lễ khai mạc. Nhà thi đấu Hà Đông, địa điểm thi đấu môn Billiards-Snooker, cũng nhanh chóng thu hút lượng khán giả theo dõi lớn ngay trong ngày thi đấu khai mạc. Một trong những lợi thế quan trọng của nhà thi đấu Hà Đông là vị trí nằm ngay trên tuyến tàu điện Cát Linh-Hà Đông, qua đó giúp khán giả có thể chọn lựa việc đến nhà thi đấu bằng phương tiện tàu điện, thứ trải nghiệm chỉ có thể thực hiện tại các kỳ SEA Games trước đó tại Singapore, Malaysia hay Philippines. Thay vì phải di chuyển bằng phương tiện cá nhân không phải lúc nào cũng thuận tiện trong điều kiện thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông ở Hà Nội, khán giả chỉ cần bỏ ra số tiền 13 nghìn đồng để bắt đầu hành trình từ ga Cát Linh rồi sau đó xuống tàu ở ga Hà Đông, đi bộ một đoạn ngắn là đã có thể đến xem các tay cơ Đông Nam Á tranh tài tại nhà thi đấu Hà Đông. Các bàn thi đấu của môn Billiards-Snooker được sắp xếp theo từng nội dung thi đấu để khán giả có thể di chuyển đến theo dõi nội dung mình yêu thích nhất.

Chú thích ảnh
Tác giả cùng chị Nguyễn Thị Lụa, nữ tình nguyện viên môn Pencak Silat tại SEA Games 31

Nếu muốn tìm một địa điểm thi đấu gần trung tâm thành phố để tiện di chuyển, nhà thi đấu Hoàng Mai, địa điểm tổ chức môn cầu mây, là một lựa chọn đáng cân nhắc. Đây từng là địa điểm tổ chức môn cầu mây tại SEA Games 22 năm 2003 khi đó còn mang tên gọi nhà thi đấu Hai Bà Trưng. Ngoài ra, những địa điểm thi đấu nội thành khác như nhà thi đấu Tây Hồ (Taekwondo), Cung thể thao Quần Ngựa (Thể dục dụng cụ, Thể dục nghệ thuật) hay Royal City, địa điểm diễn ra môn Bowling, sẽ là những địa chỉ lý tưởng cho nhu cầu thưởng thức SEA Games trong nội thành Hà Nội.

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm