(TT&VH Online) – Trước nguy cơ Sea Games trở thành ngày hội thể thao mở rộng của nước chủ nhà, đã có những ý kiến kêu gọi việc bớt các môn thể thao truyền thống để tập trung vào các môn thể thao được đưa ra thi đấu ở các kỳ Thế vận hội.
Chủ tịch Ủy ban tổ chức SEA Games của Indonesia, bà Rita Subowo, cho rằng các đại hội thể thao của khu vực trong tương lai cần giảm bớt những môn thi truyền thống, thay vào đó tập trung vào những môn được đưa vào tranh tài ở các kỳ Thế vận hội nhằm giúp các vận động viên nâng cao khả năng cạnh tranh ở sân chơi tầm quốc tế này. Cũng theo bà Subowo, những môn thể thao như Pencak silat của Indonesia hay Vovinam của Việt Nam đã làm “loãng” đi tính chất của một đại hội thể thao lớn như SEA Games và làm cho phân tán nguồn lực cho các môn thi có mặt ở các kỳ Olympic.

Bà Rita Subowo - Ảnh Asia News
Hãng AFP dẫn lời bà Subowo, người cũng là thành viên của Ủy ban Olympic Indonesia, cho hay: “Tôi đã yêu cầu ban tổ chức các kỳ SEA Games tới đây tập trung vào những môn thể thao của Olympic để vận động viên của chúng ta có thêm cơ hội cọ sát. Tại các kỳ SEA Games từ tới nay, kịch bản chỉ có vậy: Nước chủ nhà luôn yêu cầu các môn thể thao truyền thống, mà theo họ vốn là những môn thể thao rất tuyệt vời. Áp lực đưa những môn thể thao này vào thi đấu là không nhỏ nên chúng tôi không thể làm gì được”.
Bà Subowo cho biết thêm rằng áp lực nêu trên tới từ liên đoàn của các môn thể thao truyền thống cũng như từ chính phủ, vốn muốn “thể hiện” thành tích bằng số huy chương mà nước nhà giành được qua các kỳ SEA Games.
Có thể nói vấn đề mà bà Subowo nêu ra không phải là mới nhưng hiện chưa có phương hướng giải quyết triệt để. Mới đây, một đại diện của đoàn Thái Lan, người cũng là thành viên trong Ủy ban Olympic nước này, cho rằng hiện các kỳ SEA Games đang trở nên thiếu tính cạnh tranh khi các nước chủ nhà luôn muốn lựa chọn những môn thể thao thế mạnh của nước họ. Những phát biểu của quan chức Thái Lan diễn ra trong bối cảnh Indonesia đang thống trị trên bảng tổng sắp huy chương của Sea Games 26, nơi nước chủ nhà đã giành được 60 huy chương vàng trong tổng số 147 chiếc huy chương, qua đó duy trì khoảng cách khoảng 40 huy chương vàng so với nước đứng thứ hai, Thái Lan.

Vận động viên thi môn Patin của Việt Nam - Ảnh Internet
Tuy nhiên, khi trả lời về việc tại sao Indonesia lại được phép tổ chức những môn thi như trượt patin, thậm chí suýt chút nữa là môn đánh phỏm, bà Subowo đã giải thích rằng: “Chúng tôi đã đưa ra đề xuất về môn thi trượt patin cách đây một năm rưỡi. Và đề nghị các quốc gia khác cho ý kiến song không nước nào phản đối cả”.
Tại SEA Games 26, nước chủ nhà đã đề nghị đưa vào thi đấu các môn khá “độc” bên cạnh môn trượt patin như đánh bài Bridge, leo tường, bay dù lượn, cờ tướng, cờ Đông Nam Á, Shorinji Kempo (Quyền pháp Thiếu lâm tự) và quần vợt bóng mềm.
Anh Hiển